"Haha, Halloween chỉ dành cho lũ trẻ con thôi!"
Tôi vừa nói vừa chạy cật lực về phía ngôi nhà ma dựng ở góc của khuôn viên lễ hội.
Thật sự nghĩ lại cái bộ dạng tôi lúc đấy chẳng khác nào một đứa trẻ đang hào hứng vì lễ hội cả. Trên người là bộ đồng phục trung học, cặp thì vứt cho mấy đứa bạn cầm từ lúc nào rồi, tôi vô tư nhảy nhót chạy khắp lễ hội. Hội bạn cũng quen trò đuổi theo cái con tăng động như tôi mỗi ngày rồi.
- Bà chậm chậm lại tý đi xem nào, nhà ma có biến mất đâu mà sợ!!
- Ông ngốc thế, Hatsu, nhà ma biến mất mới vui chứ!
- Ôi trời, có đứa nào vừa nói dành cho trẻ con vừa lao đến nhà ma như điên không??
Hatsu lại đang tức giận rồi, tôi lúc nào cũng thích chọc cậu ta, bạn từ thời thơ ấu của tôi đó, đương nhiên, là nạn nhân của hầu như tất cả những trò nghịch ngợm của tôi từ bé đến giờ. Hai người còn lại thì tôi mới gặp khi học sơ trung. Cô gái đang ôm hai cái cặp, trong đó có của tôi á, là Natsume đáng yêu và hiền lành, cực nhiều người thương thầm cậu ấy luôn. Cậu bạn đầu húi cua kia tên Mo Yan, ngoại hình bị quả đầu làm nát cả nhưng cậu ta thông minh lắm.
Hehe, hiếm lắm mới có một ngôi nhà ma ra trò thế này. Tôi đã chấm nó từ mấy hôm trước khi mới dựng gian hàng rồi. Chắn chắn phải vào đây đầu tiên!!
Tôi vừa chạy vừa nhìn nhưng vẫn không thấy người trông khu nhà ma, xung quanh cũng chả có ai để hỏi, nhưng hào hứng quá biết làm thế nào được, nên tôi một phát xô cửa nhảy vào luôn.
Cánh cửa đóng sầm ngay lại sau lưng, được lắm cái này ai mà sợ, tôi thấy đầy trên phim rồi nhé.
Bên trong tối om và đầy bụi, cấu trúc kiểu nhà tây âu cổ, có hai tầng và có hai cái cầu thang để đi lên. Tôi chọn cầu thang bên trái để lên. Chẳng có lý do gì đâu tôi thích thế thôi.
Khi bước lên đến giữa cầu thang thì có gì đó rơi xuống chân tôi, tôi ngó xuống. Một con búp bê vải với cái miệng rộng ngoác. Đến lúc này thì tôi hơi rợn rồi đấy. Ngửa mặt lên trên. Bóng gì đấy vừa di chuyển và tôi hét lên rồi cắm mặt chạy thẳng.
Huhu, lạy trời, lẽ ra tôi không nên đi một mình, thật đáng sợ quá mà huhuhu.
Tôi cứ thế là chạy thôi và chả biết đang đi đâu cả. Khi nhận ra thì đã đang ở một cái hành lang lạ hoắc.
Tôi nhìn quanh và chả biết nên đi hay quay lại, phía sau cũng tối mà trước cũng vậy. Tôi bắt đầu sợ hãi và nước mắt bắt đầu ứa ra, tôi ngồi sụp xuống và thút thít. Bỗng tôi cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình.
-Aaaaaaaaaaaa!
- Hét cái gì bà điên à, biết ngay kiểu gì cũng thế này.
Tôi quay phắt lại. Là Hatsu và theo sau là Natsume và Mo Yan. Tôi ôm chầm lấy Hatsu:
- Sợ quá đi, chỗ này cứ rờn rợn thế nào ấy huhuhuhu. Có khi nó bị ám thật ấy.
- Cũng không sợ thế đâu, tại bà vào nhầm cửa ra nên dính ngay cái trò sợ nhất của người ta thôi.
- Hả, tôi vào nhầm á?
- Ừ, cậu vào nhầm đấy, Marnie à.
Natsume cất giọng nhỏ nhẹ và mỉm cười.
- Tại cậu chạy loạn lên đấy, anh quản lý bảo chúng tôi vào đây lôi cậu ra đấy trời ạ, anh ở phía bên kia mà cậu không nhìn thấy à, anh ta hét đủ kiểu mà cậu vẫn chạy vào cửa kia...
Mo Yan trách móc.
Tôi cảm thấy nhẹ lòng biết bao khi lại trải qua những câu chuyện bình thường như thế này. Hatsu hỏi tôi muốn ra bằng lối nào và tôi ngay lập tức chọn lối vào, không muốn quay lại chỗ con búp bê đâu, hức hức.
Hóa ra đoạn đường còn lại những trò đùa cũng bình thường. Tôi thì bám chặt tay Hatsu vì vẫn sợ hãi, tuy nhiên mấy trò tóm chân hay tự nhiên tay ai đó thò ra hay cái gì chạy qua cũng không làm tôi giật mình lắm.
Đi qua một cái gương. Tôi nhận ra mình đang bám lấy thinh không. Hatsu, Mo Yan, Natsume đều không có trong gương.
Tôi tái mặt buông Hatsu và lùi ngay vào tường:
- M-MẤY NGƯỜI KHÔNG TRONG GƯƠNG... AI THẾ... ?
Hatsu hơi ngạc nhiên song cậu ta nhìn vào gương và săm soi nó. Mo Yan nói:
- Kĩ thuật cao đấy, lẽ ra nên để cái gương này ở cuối cùng mới đúng.
- Hả kĩ thuật gì cơ, vì nó không phản chiếu bọn mình á?
Natsume nói và cậu ấy lại gần cái gương hơn. Trời đất, cậu không sợ sao, cậu cũng là con gái như tôi mà??!!
- Thôi nào, Marnie, đứng dậy hộ tôi để còn đi ra ngoài cho nhanh nào, anh quản lý chưa cho ai vào được vì bà đấy.
Tôi nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Hatsu. Ấm áp và quen thuộc, chắc chắn là cậu ấy rồi. Tôi phải chăng đã quá sợ hãi ư. Tôi lại bám vào cậu ấy và không dám nhìn cái gương mà đi tiếp.
- Nó chỉ phản chiếu mỗi tôi thôi ấy... làm tôi sợ chết khiếp...
- Tại bà sợ nhất nên người ta dọa bà chứ còn gì nữa. Trời ạ, tôi mong từ giờ bà đừng vào thêm một cái nhà ma nào nữa...
- Hì hì, thôi tôi cũng cạch rồi...
- Lối ra kia kìa, hết rồi nhé!
Phía sau tấm rèm tôi thấy có gì đó sáng sáng, mừng rơn tôi ngay lập tức buông Hatsu và nhảy ra ngoài:
- THOÁT RỒI, HAHAHA!
Bên ngoài Hatsu đang đứng khoanh tay lại với khuôn mặt giận dữ:
- Được lắm, vào không tiền mà ra hớn hở nhỉ. Bà lên trình rồi nhở, một mình đi hết cái nhà ma mà mặt vẫn tươi rói.
- Hả?
- Hả cái gì? Ông quản lý còn chưa đến đâu, liệu mà xem bà có va đập gì làm hỏng gì bên trong không đi!
- Ơ...
Mo Yan và Natsume đứng sau Hatsu, họ đều nhìn tôi lo lắng. Một làn gió thổi từ bên trong tấm rèm ra và tôi thấy ớn lạnh sống lưng.
Vậy hóa ra...
Trước giờ tôi đi một mình à...