Câu chuyện có thật về chuyện tình yêu đơn phương của tôi từ khoảnh khắc nhìn ngắm bóng lưng thằng bạn trên bàn rồi vội sa vào lưới tình, nhờ sự giúp đỡ không hề nhỏ của cô giáo đã giúp tôi được ngồi cạnh thằng bạn, tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc được ngồi cạnh nó, tim đập liên hồi sau mấy chục lần định bắt chuyện trước thì tôi vẫn phải để nó bắt chuyện với tôi trước không hiểu vì sao chắc vì lần đầu được nói chuyện với người mình thích nên tôi ngượng ngùng không nói được gì ngoài câu chào, vậy là tối hôm ấy tôi tra một đống thứ kiểu như cách nói chuyện hài hước, cách hoạt bát hơn....v...v..., thế là sáng hôm sau tôi không để nó phải bắt chuyện trước, cách nó cười, cách nó nói mấy câu tục không hiểu nổi, tôi đã biết tôi thật sự rất rất thích nó thế là chơi với nhau một khoảng thời gian dài thì tôi là đứa biết nhiều bí mật của nó nhất cũng là người biết bí mật của nó sớm nhất và trong khoảnh khắc biết nó có người mình thích, trái tim tôi dường như đã đổ gục nhưng vẫn ráng gượng cười rồi nói một hai câu đùa cố để kìm nén đi sự đau khổ này.Sau khi về nhà tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cũng có rất nhiều lựa chọn nhưng tôi vẫn chọn gọi trái tim đi theo lý trí rằng sẽ hết thương nó.Ngày qua ngày, tôi là người giúp nó theo đuổi và cũng là người khiến nó phải kết thúc mối tình đầu rực rỡ của nó, trong khoảnh khắc ấy tôi một phần buồn vì nhìn thấy cảnh người mình yêu khóc thảm thiết còn một phần vui vì tôi đã có thể chính thức theo đuổi nó nhưng tôi vẫn không chắc tôi vẫn còn thích nó hay không nhưng cho đến một ngày trong khi tôi với nó đang nói chuyện với nó thì có một thằng bạn khốn nạn xô nó về phía tôi làm tôi với nó cùng ngã xuống không gây thương tích gì nhưng tôi lại xém bị cướp đi nụ hôn đầu tiên nhờ ngày hôm ấy tôi đã biết lẫn trái tim và lý trí của tôi đang cần gì thế là tôi học cách điệu đà và chăm chỉ theo đuổi nó và cũng phải đến lúc tôi lấy hết dũng khí nói cho nó biết tôi thích nó nhưng vì sợ từ chối nên tôi chỉ có thể nói đùa một câu vui thử nó:"Ê! hồi đấy tao từng thích mày đấy!" nhưng nó không nói một lời gì mà vội vàng đi trước.Sau ngày hôm ấy, chúng tôi vẫn chơi với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra cho đến một ngày nhờ một con bạn khốn nạn không kém đứa bạn kia biết bí mật tôi rồi vội nói cho thằng bạn của tôi, tôi đối diện với nó với một đôi mắt lo âu nên vì sợ vừa mất đi tình bạn vừa mất đi tình yêu, tôi liền làm cho bầu không khí lắng xuống bằng cách nói một câu với giọng điệu vui vẻ:"Mày đừng có giả nai! hồi đấy tao nói tao từng thích mày rồi!", nó vội đáp lại:"Tao không nhớ luôn đấy!" ngay trong khoảnh khắc ấy tôi đã biết người tôi luôn thầm thương chưa từng để tâm đến việc tôi thích người đến như nào....