Trong mội căn phòng nhỏ, có một cô gái chập 19 tuổi.Ngồi băng bó vết thương đang rỉ máu .Cô ngồi một góc, đang băng cô nhớ lại, đống vết thương mà người cô yêu suốt 5 năm đã gậy ra, nghĩ tới đây. Nước mắt cô không ngừng rơi. Miệng cô không ngừng lẩm bẩm mà nói.
-"Tại Sao!!!tại Sao!!!Lại đối sử với tôi như vậy?Tại sao!!!"
sau một hồi khóc cô gạt nước mắt đi.cô nhắm mắt cười to nói.
-"hahaha!!! Ta thề nếu có khiếp sau ta sẽ không bao giờ tin ai nữa !!! "
Sau câu nói đó,cô liền thiếp đi.Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở một nơi tâm tối chỉ có một ít ánh sáng yếu ớt chiếu vào./cô ngồi dậy và cất tiếng hỏi/.
- "Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? Mình nhớ là mình đã thiếp đi và sao đó thì mình...
Nghĩ đến đây đầu cô đau dữ dội.Ôm đầu đau nhức cô loảng choảng đứng dậy.Ngước mật lên đập vào mắt cô là, mọt khu rừng với nhiều loài hoa sung quanh.Bỗng cô nghe thấy một tiếng động lạ.Vì ảnh hưởng của vết thương nên cô ko (min: ko=không nha mọi người thông cảm, vì mình lười ghi) thể chiến đấu, đành phải bỏ chạy. Chạy ko được bao lâu thì,cô thấy một ngôi làng nên đã dùng tí sức ít ỏi của mình ra cầu cứu.Cô cất dọng nói yếu ớt.
-"làm ơn cứu!!"
Khi các abu nghe thấy. Một trong hai người cất tiến nói:
-"có một cô bé ở kia!Mau đi báo với Hokage đệ tam nhanh lên!!
Một abu la lên. sâu đó cô được đưa đến bệnh viện để điều trị.
__________________tua vài ngày sau__________________
Đo mi của cô khẽ rung, cô mở mắt và ngồi dậy và tính rời khỏi giường bệnh thì, có một giọng nói vọng vô từ ngoài cửa:
-"Cháu ko nên hoạt động nhiều, kẻo vết thương lại hở!"
(min: mình viết tới đây thôi,vì là lần đầu viết truyện nên nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua cho nha)