một ngày nọ tôi đi làm bìng thuờng nhưng tôi thấy nóng và ghé vào một công viên để uống nuớc thì một tia sáng hiện lên trong tia sáng đó cô gái rất dễ thương cô ấy mở mắt ra và nhìn tôi với khuông mặt ngây thơ cô ấy đáp xuống và mở lời hỏi tôi anh là ai ờ tôi chỉ đi ngan qua thôi thật sao thật cô ấy đi xung quanh tôi và nhìn tôi rất chăm chú và cô ấy nở một nụ cuời và kêu tôi là chủ nhân tôi không chuyện gì đang xảy ra và tôi liền chạy về nhà nhưng khi mở cửa phòng ra cô ấy đã ngủ ở trên chăng của tôi cô ấy làm tôi rất ngạc nhiên tôi tiến về cô ấy và nói cô làm gì ở nhà tôi vậy cô ấy liền trả lời tôi em tên sao duơng là thuộc hạ của chủ nhân tôi liền đáp thuộc hạ của tôi sao đúng đó chủ nhân nhưng sao cô lại kêu tôi là chủ nhân bởi vì chính chủ nhân đã giải thoát em khỏi hồ nuớc thiên nga đó nên em sẽ báo ơn cho chủ nhân và từ đó sao duơng lúc nào cũng đi theo tôi cho đến một ngày chủ nhân thuộc hạ mang đồ ăn đến cho chủ nhân nè chủ nhân đang ở đâu vậy tôi đang ở phía bên đuờng tôi thấy anh rồi tôi qua đây khoan đã rầm sao duơng em tỉnh lại đi sao duơng chủ nhân sao duơng chủ nhân em không sao sao duơng em đừng bỏ anh mà chủ nhân hình như thuộc hạ đã thích chủ nhân rồi anh cũng thích em sao duơng à thật không chủ nhân thật thuộc hạ vui quá tạm biệt chủ nhân sống vui vẻ không sao duơng đừng bỏ anh mà