Năm ấy, em có anh.
Năm ấy, anh đã từng coi em là tất cả…
________________
“An Tố Hy, mình yêu nhau nhé! ”
Ngày mười bốn tháng hai, Lâm Tử Kỳ tặng cho An Tố Hy chiếc nhẫn cỏ đã sắp khô héo, trên môi là nụ cười điển trai làm bao cô gái siêu lòng.
Giữa bao nhiêu người, anh chọn một cô gái tầm thường là cô. Giữa bao nhiêu người, trái tim anh lại lỗi nhịp chỉ vì cô bé này. Anh yêu cô, chỉ một mình cô!
“Kỳ, chúng ta chưa đủ lớn! Bây giờ đối với em, việc học mới là quan trọng nhất! ”
Năm ấy, cô thẳng thắn từ chối anh trước mặt bao nhiêu người. Năm ấy, cô lạnh lùng cự tuyệt anh không cần suy nghĩ. Năm ấy, cô không hề biết, anh đau lòng biết bao nhiêu…
_______________
“An Tố Hy, tuổi mười tám đủ chín chắn rồi chứ? Anh đợi em đã là 365 ngày xuân, trái tim trọn vẹn trao cho em đã đi đến một kiếp đời. An Tố Hy, em đồng ý làm bạn gái anh được không? Cho dù chỉ là lời nói dối… ”
Trong cơn mưa lớn, người con trai nằm giữa lòng đường, xung quanh loang lổ một màu máu tươi.
Anh vẫn nhớ như in cái ngày gặp cô lần đầu tiên, cũng là lần đầu tiên trái tim anh biết rung động.
Cô là mối tình đầu của anh, có lẽ cũng sẽ là mối tình cuối, một mối tình đơn phương không có kết quả, một tình yêu trầm luân không có hồi kết.Nhưng như vậy, anh vẫn say mê…
“An Tố Hy, anh yêu em! ”
Lâm Tử Kỳ nắm chặt chiếc bánh chocolate đã bị bánh xe nghiền cho dập nát, trên đôi môi vẫn là nụ cười cố hữu, nhưng tại sao nó lại mờ nhạt như vậy? Tại sao ngoài đau thương, một chút ấm áp cũng không có?
“Kỳ, đừng buông tay em! ”
An Tố Hy khóc đến nhói lòng, cả khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm trong làn nước mắt.
Cô cũng yêu anh, yêu rất lâu rồi, rất lâu rồi! Cô coi anh là toàn bộ nguồn sống, là ánh sáng của đời cô. Nhưng hiện tại, anh đi rồi, anh lặng lẽ rời xa cô, anh lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời cô.
Nếu như năm đó không phải vì căn bệnh tim đáng ghét đó, cô sẽ không bao giờ muốn bắt anh chờ đợi cô đến lúc này. Nếu như năm đó cô chấp nhận lời tỏ tình của anh, có lẽ hai người sẽ đang rất hạnh phúc, sẽ nắm tay, cùng nhau trao nhau những món quà xinh đẹp. Nhưng hiện tại, thứ cô nắm được lại toàn là niềm đau đớn.
Dưới cơn mưa lạnh lẽo đó, hai trái tim lạnh buốt cùng đứng cạnh nhau, nhưng sao chỉ có sự lạnh lẽo vây quanh? Cô đau, đau lắm…
“Đừng…khóc! ”
Lâm Tử Kỳ kích động lau đi nước mắt trên mặt cô, bàn tay đỏ máu càng làm khuôn mặt xinh đẹp thêm lấn lem.
Anh không muốn nhìn cô phải khóc, anh không muốn cô phải đau lòng vì anh. Điều duy nhất anh muốn, cô phải cười, cười trong hạnh phúc, một nụ cười tươi tắn nhất, xinh đẹp nhất.
“Khóc…sẽ…không đẹp! ”
“Đừng bỏ em, không có anh, em không cần xinh đẹp. Lâm Tử Kỳ, làm ơn đừng xa em! Em muốn sánh bước cùng anh, em muốn được anh ôm, muốn được nghe giọng nói ấm áp của anh, em muốn bên cạnh em luôn có anh! ”
Anh đã hứa, bất kể chuyện gì cô muốn, anh đều sẽ thực hiện nó, cho dù cái giá phải trả nó lớn bao nhiêu. Nhưng hiện tại, anh đã làm gì? Anh bỏ rơi cô, anh không làm được!
“Anh…xin…lỗi! ”
Lâm Tử Kỳ run giọng, cố gắng gượng chạm nhẹ lên khuôn mặt hoàn mĩ của cô. Một cỗ choáng váng làm đầu óc anh cuồng loạn. Khó thở quá, anh không thở đều được. Anh mệt mỏi…
Từ từ nhắm mắt lại, toàn thân anh nhẹ bẫng trong cơn gió. Anh chết rồi đúng không? Nhưng anh vẫn cảm nhận được, giọt nước mắt lạnh toát của cô đang trơi trọn lên mu bàn tay anh.
“Lâm Tử Kỳ, anh mau tỉnh lại cho em, em không cho phép anh chết! Anh thất hứa với em rồi! Anh thất hứa, thất hứa rồi! Anh là đồ dối trá, em ghét anh, em hận anh… ”
An Tố Hy gào thét tên anh trong đau đớn, bàn tay yếu ớt ra sức đập mạnh lên người anh, hai mắt đã khóc đến sưng húp. Cô gục đầu vào ngực anh, bàn tay dời đến nơi trái tim của hai người.
Nơi đây em vẫn đập, cớ sao anh vội rời đi nhanh như thế? Anh mang đến cho em tình yêu rồi gạt bỏ em trong niềm đau đớn tột cùng. Anh hứa bên cạnh em để bây giờ còn mình em cô đơn.
Kỳ, là em nợ anh, là em làm tổn thương anh, là em không xứng đáng có được tình yêu của anh.
Kỳ, đợi em…
Nếu kiếp này em bắt anh chờ đợi…
Vậy kiếp sau hãy để em kiếm tìm…
Kiếp này yêu anh, kiếp sau yêu anh, trọn đời vẫn yêu mình anh. Anh là mối tình đầu của em, cũng là mối tình duy nhất của em. Đối với em, anh là cả nguồn sống.
Ngày mười bốn tháng hai…
Ngày Valentine hôm ấy, em thiếu anh một chữ “Tình”.
Ngày Valentine hôm nay, anh nợ em một chữ “Yêu”.