"Ê Tuấn lấy cho tao cái băng vệ sinh."
"Mỗi tháng mày thay 1 loại biết cái nào mà lấy."
"Thì là..Diana có cánh...siêu thấm...ờm bạc hà mát lạnh."
Anh và cô là đôi bạn thân từ bé, mỗi lần đến tháng anh đều phải làm như vậy.
Anh là con trai cũng ngại lắm chứ nhưng cô thì khác cô xem anh như "hai chị em".
Vì thế cô luôn nắm tay, khoác vai thậm chí là hôn, cứ mỗi lần như vậy "thằng em" của anh lại...khó chịu.
Không được..anh nhất định phải giữ khoảng cách.
Phải giữ khoảng cách.
Hôm nay mẹ anh gọi anh sang nhà ăn cơm. Thật ra thì cả tuần 7 ngày cô sang nhà anh ăn cơm 5 ngày.
Cô mặc chiếc váy mà anh tặng vì căn bản bình thường cô đã rất xinh rồi.
Anh vẫn hay than thở rằng tại sao cô vừa mất dại, không có tý tốt bụng, chả có gì thục nữ vậy mà cô lại xinh xắn đến vậy.
Trong khi anh hiền lành, thân thiện lại xấu thế này.
Cô nghe vậy chỉ biết cười trừ, xấu mà cả khối ai cũng thích.
Xong xuôi cô hí hửng đi qua, vào đến nhà cô lễ phép chào:
"Cháu chào bác."
"Cái Vy đấy à,lên xem thằng Tuấn cho bác cái nó làm gì nãy giờ mà mãi không chịu xuống."
Bước vào phòng cô nghe tiếng nước chảy chắc là anh đang tắm, đợi mãi chẳng thấy anh ra cô ngắm nghía xung quanh thì nhìn thấy một thứ, chà chà này thú vị lắm đây.
Anh bước ra trong sự ngỡ ngàng của cô, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, nước còn đọng trên người, mlem mlem chơi với anh từ bé mới biết anh có body đẹp đến vậy.
"Nhìn gì ta biết ta đẹp rồi, sao muốn sờ thử không?"
Pha tự luyến đến từ anh.
Lúc đấy không biết thế nào mà cô cho tay lên để chạm, đúng thời điểm đó anh nắm lấy tay cô trượt xuống, nhưng theo phản xạ cô rút ra.
"Mày...mày biến thái."
"À mà tao biết rồi nha máy dùng sịp hồng, ahihi không biết ai màu mè hơn ai? Tao sẽ đi nói cho cả thế giới biết rằng bạn Tuấn mặc sịp hồng cánh sen."