" Một là cô kết hôn với tôi, hai là trả số tinh trùng lại đây. "
" Anh bị điên à ?"
Lạc Đình gắt lên, ánh mắt hằn lên tia giận dữ. Tên đàn ông này điên thật rồi! Đêm đó chỉ vì sự đố kỵ, ganh ghét của bạn thân mà không từ thủ đoạn hãm hại cô, làm cô mất đi trinh tiết của đời con gái. Thử hỏi cô còn mặt mũi nào để ở đây vậy chứ. Sáng sớm khi phát hiện bản thân đã lên giường với người lạ, cô im lặng bỏ đi. Hi vọng đi một đất nước mới thì cô sẽ làm lại cuộc đời mới.
Nào ngờ....
Hắn dễ dàng gì mà buông tha cho cô!
Suốt 5 năm trời, Sâm Chiêu truy tìm Lạc Đình ráo riết, từng con phố ngõ hẻm nào cũng đã đi qua, nhưng vẫn không thấy cô. Cứ ngỡ hắn sẽ mất cô mãi mãi nhưng cô lại tự tìm đến, thì ra ông trời vẫn còn thương hắn để rồi hôm nay, Sâm Chiêu có thể đòi lại được số tinh trùng của mình.
" Chứ cô còn muốn gì nữa ? Cô đã lấy cắp số châu báu của tôi thì bây giờ hãy mau trả lại đi! Còn nếu không trả được thì hãy trả thành quả lại đây. "
Gương mặt hắn lộ rõ sự gian xảo, Lạc Đình thẹn quá hóa giận liền giáng cho hắn một bạt tai, xem như đây là lời cảnh cáo.
" Hãy tránh xa con tôi ra. Nó là con của tôi, nếu anh đụng vào nó đừng trách tại sao tôi vô tình. "
Đợi cô khuất xa hắn mới bắt đầu lộ rõ bản tính, nhìn thông tin trên tập hồ sơ trên tay, khóe môi hắn bất giác cong lên, để lộ một nụ cười nham hiểm.
" Ồ. Con gái của tôi đây sao ? Đúng là đẹp như ba của nó. "
_____
Từ ngày biết cô trở về, hắn không ngừng huy động lực lượng truy tìm ra tung tích của cô con gái bé bỏng. Người có thế lực như hắn thì việc gì mà không làm được, chỉ cần vài ngày đã tìm ra.
Cô công chúa nhỏ tên Lạc Dương Cầm, đang học tại trường mầm non quốc tế. Mới 5 tuổi nhưng lại có nét đẹp của một mỹ nhân, hệt như tiên nữ giáng trần.
" Em dám lấy họ của mình đặt tên cho con của tôi sao ? Em chán sống rồi thì phải! "
______
Chiều hôm đó, Sâm Chiêu đã canh chừng sẵn ở trường mầm non, Lạc Dương Cầm là đứa trẻ cuối cùng ở lại trường, hình như Lạc Đình đang bận. Hắn liền bắt lấy thời cơ, Sâm Chiêu tiến lại gần con bé, ánh mắt nhu mì kèm giọng nói có chút xảo quyệt của một con cáo già.
" Cháu là Lạc Dương Cầm ?"
" Sao chú biết tên cháu ?"
" Vì chú là bạn siêu siêu thân của mẹ cháu. "
" Nhưng cháu chưa gặp chú bao giờ, chú có thể để lại tên có gì cháu về nói với mẹ cháu. "
" Ồ vậy à ? Về nói với mẹ cháu chú là người đàn ông bị mẹ cháu ăn cắp tinh trùng nhưng đòi quài không trả nhé! "