Từ Đông sang Tây từ Bắc xuống Nam, ai mà không biết Thần Vương dung nhan xấu xí, một phế vật của Tây Quốc chứ. Hắn vang danh nhưng lại là tiếng xấu, hừm cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga...
- Công chúa, người bỏ ý định đó đi, nếu để bệ hạ biết được... ngài sẽ phạt chúng ta đấy.
Xuân Nhi, nha hoàn bên cạnh nàng rụt rè sợ hãi nói, ngươi đúng là gan nhỏ quá. Trèo tường trốn khỏi hoàng cung lại sợ bị bắt thôi thà buông tay chấp nhận số phận, xùy.
- Ngươi im đi, nếu sợ thì đừng có theo ta.... đi về đi.
- Nhưng... nhưng lỡ bệ hạ có hỏi, nô tì biết trả lời thế nào đây?
- Ngươi cứ nói với phụ hoàng, 'nữ nhi sẽ đi, khi nào người hạ chiếu chỉ hủy hôn nữ nhi sẽ về'. Vậy đi,khỏi nói nhiều. Bổn công chúa từ chối hiểu.
- Hay lắm, hay cho từ chối hiểu. Ngưng Thiên, con làm trẫm thất vọng lắm đấy, còn muốn bỏ trốn sao?
Đột nhiên tiếng nói nghiêm khắc của bệ hạ vang lên bên tai, thế là nàng từ trên rơi ịch xuống Vô phép vô thiên, chẳng ra thể thống gì trước mặt thánh thượng
- Aaaaa.... ui da...
- Thân là trưởng công chúa một nước, lại trèo tường, còn nằm dài ra đất, còn ra thể thống gì nữa hả? Người đâu, giãi công chúa về Âm Tích điện..., không có lệnh của trẫm, không được ra khỏi phòng nữa bước. Nó mà bước ra chặt chân không tha...
Ơ ơ, bình thường giờ này phụ hoàng sẽ bận duyệt tấu sớ, sao lại bắt quả tang nàng ngay được hay vậy, chắcchắn có kẻ bán đứng nàng. Bệ hạ bỏ đi, lần này thì coi như xong... công cốc hết cả rồi.
...
Mấy hôm sau,đoàn người của Thần Vương đã đến Hạ Quốc, hai bên liên minh kí hiệp ước... Hoàng đế Bệ hạ hạ chiếu chỉ ba ngày sau, Lam Ninh công chúa-Ngưng Thiên, gả cho Thần Vương sang Tây Quốc. Sắc phong Trưởng Tôn Hoà Thân Công Chúa.
- Xong rồi, xong rồi lần này tiêu đời ta rồi. Xuân Nhi, hay ngươi đóng giả thân phận ta gả cho tên vương gia đó đi.
- Không được đâu, như vậy là tội khi quân, chém...chém đầu đó công chúa. Nô tì không dám,...
- Giờ còn một cách duy nhất, chết là hết vậy. Để xem ba ngày sau người gả cho hắn chỉ là cái-xác-không-hồn thôi...
- Công...công chúa, người âm mưu tính làm gì vậy?
- Rồi ngươi sẽ biết...
[....]
Ánh trăng mập mờ ẩn hiện sau cây anh đào cao lớn, hoa đỏ hồng nở rực rụng rơi lớp lớp trong làn gió thu đêm. Dưới chân cây anh đào cao lớn, một vườn Chi Lan Hồ Điệp nở rộ khoe sắc, ngự hoa viên Hạ Quốc hệt như lời đồn. Trăm hoa trăm sắc, nở rực ngát hương.
- Thần Vương, ngươi nghĩ sao về ngự hoa viên này của trẫm. Nơi này, Thiên Nhi rất thích, từng nhành hoa cọng cỏ ở đây, đều một tay nó chăm sóc.
Chạp tối, bệ hạ thiết yến ở hoa viên, cũng tàn yến tiệc. Có hứng, ngài dẫn Thần Vương dạo quanh một vòng hoa viên, không như những nơi khác, hoa viên luôn sáng đèn lấp lánh. Nơi đây từng chứa biết bao kỉ niệm của ông và hoàng hậu, tiếc là bà mệnh ngắn, băng hà để lại một công chúa và hoàng tử duy nhất cho ngài, phi tần cũng chẳng có mấy ai.
Từ nhỏ Ngưng Thiên ngỗ ngược, ngang tàn vì bị nói không có mẫu thân dạy dỗ, không thể trưởng thành tốt. Điều kiện gia thế, hay quyền lực đều tốt hơn ai hết, nhưng thiêú thốn tình thương phụ mẫu nơi chốn thâm cung.
Hoàng Thái Tử, caca của nàng bận rộn triều chính, chẳng mấy bận tâm thăm hỏi, phụ hoàng là đế vương một nước, bận rộn việc công chẳng thể quan tâm đến nàng nhiều. Chỉ biết náo loạn hậu cung mua vui thôi.
- Sớm đã nghe danh hoa viên hoàng cung Hạ Quốc, đẹp không thể tả, đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy. Nếu thật sự Ngưng Thiên thích hoa cỏ như vậy, sao này bổn vương sẽ cho người trồng thật nhiều hoa. Xoa dịu đi nỗi niềm nhớ nhà.
- Haha, như vậy thì tốt, Thiên Nhi nó là con gái cưng của trẫm, nhưng từ nhỏ mất đi mẫu hậu, trẫm thì bận rộn chẳng có thời gian quan tâm đến nó. Nó có bệnh tật vui buồn ra sao, trẫm đều không biết. Cứ nghĩ rằng cho nó cuộc sống, quyền lực cao ngút thì đã đủ nhưng không phải vậy,...thứ nữ nhi của trẫm cần là tình yêu thương, trẫm đã không còn cơ hội để yêu thương con bé, vẫn mong sau này khi gả đến Tây Quốc rồi... Thần Vương hãy thay trẫm yêu thương nó, chăm sóc nó, cho nó cuộc sống hạnh phúc.
- Bệ hạ yên tâm, bổn vương không bạc đãi vương phi của mình đâu. Huống chi, nàng ấy là người ông Trời sắp đặt cho ta.
Đến cả hoàng đế Hạ Quốc ngài cũng chưa từng một lần diện kiến qua dung nhan Thần Vương, người ta nói rằng hắn bị lửa thêu từ bé nên dung nhan kinh tởm. Luôn đeo mặt nạ, trông lạnh lùng sát khí. Chỉ có mẫu phi hắn mới được nhìn mặt hắn.
#Còn...
*Vì do truyện ngắn này hơi dài, viết tiểu thuyết không được, một chương ngắn không xong nên thành ra mấy chương nha...
*truyện này mình có viết ở list của mình nè, truyện ngắn và viết tại list có hơi khác nhau. Truyện ngắn sẽ ra trước nha, rồi mới đến 🤣