Bạn có biết về một cô gái đặc biệt được sinh ra khi mẹ thiên nhiên nổi giận.
Sóng thần dâng lên cao vút và dữ dội. Lốc xoáy, bão tố càng quét những nơi mà nó đi qua. Đất đá sạt lở mọi nơi và tiếng sét ầm trời cùng những làn mưa tuôn xối xả.
Ngày hôm đó được xem là ngày tận thế của thế giới, là ngày kinh hoàng nhất trong lịch sử loài người.
Ấy thế mà vào ngày hôm đó một người mẹ đã cố gắng để hạ sinh ra đứa con gái của mình. Người cha run sợ ở ngoài nhưng ông vẫn ngồi đợi. Đợi đứa con gái đầu lòng chào đời. Khi tiếng khóc vang lên cũng là lúc những thiên tai diễn ra dữ dội tột cùng. Nước biển tràn vô thành phố, mực nước càng ngày càng dâng cao; lốc xoáy cũng tiến lại gần thành phố; cả mặt đất cũng sạt lở nghiêm trọng. Tất cả đang hội tụ lại nơi mà đứa bé ấy ra đời.
Sau khi hạ sinh đứa bé thành công, mọi y tá và bác sĩ cùng người cha đỡ người mẹ đi đến nơi lánh nạn. Nhưng khi đi lên sân thượng của bệnh viện thì cơn gió lốc bất ngờ ập tới, cô y tá đã không giữ được đứa bé và tuột tay khiến đứa bé rơi xuống tòa nhà. Ai cũng cho rằng đứa bé sẽ chết và không một ai hy vọng điều gì trừ người mẹ khóc than, cầu xin một kỳ tích.
Thế rồi kỳ tích ấy cũng xảy ra. Khi đứa bé rơi xuống, mặt nước bỗng tách ra và mặt đất xung quanh bệnh viện xuất hiện, cơn gió cuốn lấy đứa bé đặt nhẹ nhàng xuống đất. Khi đứa bé nằm xuống an toàn thì bỗng nước biển yên tĩnh trở lại và hình thành một dòng nước nhỏ tiến lại gần nhìn đứa bé. Ngay cả lốc xoáy đang dữ dội cũng dịu lại và tiến lại gần đứa bé. Những sinh vật kì lạ được tạo từ thiên tai đang nhìn đứa bé một cách nhẹ nhàng và hình như "chúng" cũng đang hồi hộp về điều gì đó. Người mẹ vội chạy xuống cùng người cha trước sự ngỡ ngàng của mọi người trên sân thượng.
Dòng nước đang soi mói thì bỗng chọt nhẹ đứa bé và bị những sinh vật kia trách móc nhưng đứa bé lại chợt nở nụ cười khiến cho "chúng" mừng rỡ. Người mẹ đã chạy xuống tới nơi và cô chỉ biết đứng nhìn một cách lo lắng. Và hình như "chúng" đã thấy được điều đó rồi cùng nhau nâng đứa bé tiến lại gần người mẹ. "Chúng" nhìn đứa bé lần cuối rồi trả đứa bé về vòng tay người mẹ. Đứa bé bỗng chạm vào dòng nước khẽ cười và "chúng" lại loạn hết lên. Có vẻ "chúng" không muốn rời xa đứa bé và đứa bé có vẻ là người quan trọng của "chúng".
Người mẹ nhận ra được và nhìn bọn chúng đầy dịu dàng. "Gia đình tôi sẽ luôn chào đón mọi người mà, hãy tới thăm con bé khi nào cũng được."
Người cha tinh ý, tiến lại ôm lấy vai vợ mình nhìn "chúng" gật đầu cười toe. "Chúng" có vẻ đã hiểu liền gật gật rồi chào hai vợ chồng cùng đứa bé.
Khi "chúng" rút về thì mọi thứ đã gần như trở lại như cũ dù đã thiệt mạng không ít người. Mặt đất tự liền lại, gió lốc thì trở nên nhẹ nhàng và nước biển rút về nơi nó bắt đầu, cả mưa và sấm sét cũng biến mất. Bầu trời trong xanh hơn bao giờ hết, mọi thứ dường như đã yên ắng và bình dị trở lại. Một không khí ôn hòa và rất dễ chịu.
Ngày hôm đó sẽ là ký ức không thể nào phai của mọi người trên thế giới. Ngày hôm đó không chỉ là ngày tận cùng của trái đất, là ngày kinh hoàng nhất mà còn là ngày mẹ thiên nhiên đón chào một nữ thần mới.
Chuyện xảy ra ngày hôm đó chỉ được một vài y tá và bác sĩ đỡ đẻ cho người mẹ biết. Họ đã quyết định im lặng vì sự an toàn cho đứa bé và cùng nhau giúp đỡ cho gia đình đứa bé tới ở một nơi ít người sinh sống. Đứa bé ấy đã sống và lớn lên mạnh khỏe cùng gia đình với cái tên KAMI.