#CuộcThiNgoạiTruyện
Bắc Kinh ngày 5/11/2020
Mùa đông tới rồi...
Ngoài đường tuyết đã rơi.Gió thổi mạnh.Các cặp đôi đi cùng nhau ở ngoài đường tay nắm tay.Có lẽ họ ko hề cảm thấy lạnh trong mùa đông này.Bởi vì chỉ cần có người kia thì người này sẽ cảm giác như trái tim đang được sưởi ấm...
Trong một căn phòng nhìn ko to cũng ko nhỏ.Có một chàng trai đang sắp xếp lại đồ đạc của mình.Căn phòng rất gọn gàng.Lại được trang trí khá đơn giản.Như một vài bức tranh phong cảnh và một vài con gấu bông đặt trên kệ.Trên bàn làm việc của chàng trai này có một bức hình chụp của một người con trai khác với khuôn mặt trắng ngần đẹp đẽ có nụ cười rất tươi...
*Tinh*(tiếng tin nhắn)
_Chiến ca...
_Anh đây...
Tiêu Chiến ngồi xuống cái giường đó.Thở nhẹ một cái rồi nhắn tin cho người kia...
_Hôm nay anh ko đi quay à?
_Có.10 giờ mới đi!Cún con của anh hôm nay ko đi quay à?
_Em cũng buổi chiều mới đi.Rảnh rỗi nên ngồi đây nhắn tin cho anh nè
_Gọi điện thoại đi.Anh muốn thấy mặt em...
Tiêu Chiến thực sự quá nhớ Vương Nhất Bác rồi.Lúc mới gặp nhau cả hai chỉ là tình huynh đệ.Rồi chỉ qua một mùa hè ngắn ngủi với bộ phim Trần Tình Lệnh thì cả hai đã trở thành ngoại lệ của nhau.Sự nổi tiếng của phim cũng khiến cho cả hai ít có thể gặp nhau hơn vì lịch quay dày đặc.Hơn nữa với mối quan hệ này vẫn chưa thể công khai được...
Vương Nhất Bác liền nhấc máy gọi cho Tiêu Chiến.Trước mắt cậu vẫn là một chàng trai có nụ cười tỏa nắng.Chỉ là có một chút mệt mỏi thôi
"Anh mệt ko?"
Cậu cất tiếng hỏi trước.Vì nhìn anh có vẻ ko ổn lắm
"Anh ko sao"
Đúng rồi.Con người này có bao giờ tự nhận mình có sao đâu?
"Anh đừng lừa em.Em biết anh đang rất mệt"
Tiêu Chiến nhìn người trong màn hình.Chẳng phải cậu cũng vậy sao? Nhưng đúng là anh chưa bao giờ thành công lừa cậu được cả.Bởi vì cậu luôn quan sát từng góc mặt của anh.Nhận ra từng chi tiết cảm xúc của anh.
"Anh thật sự ko sao cún con ạ"
Anh ko muốn để con người kia lo lắng chút nào cả.Nhỉ?
"Ngày kia em đến chỗ anh"
Tiêu Chiến ngạc nhiên.Vương Nhất Bác dám cắt lịch quay để tới đây với anh sao?
"Ko được.Em phải đi quay.Anh cũng bận việc.Em ko thể qua đây được"
"Nhưng mà Chiến ca..."
Tiêu Chiến nhìn gương mặt ủy khuất của Vương Nhất Bác mà có chút buồn cười.Thật là...Đây là người yêu của anh thật sao?
"Mùa đông tới rồi.Người ta tay trong tay đi ngoài đường...em...."
Nói đến đây Vương Nhất Bác dừng lại một chút...
"Em nhớ anh rồi Chiến ca ạ"
"..."
Tiêu Chiến cũng nhớ cậu.Nhưng phải làm sao đây? Cuộc sống mỗi người mỗi khác.Nhớ nhau nhưng ko thể gặp được nhau.Cảm giác này đúng thật có chút khó chịu...
"Anh cũng nhớ em..."
Tiêu Chiến hiếm khi chủ động.Nay lại tự mình nói ra.Có phải đã quá nhớ người kia rồi ko?
_______________________________
Hôm nay Tiêu Chiến đổ bệnh rồi!...
Tiêu Chiến bảo chị trợ lý xin nghỉ.Anh ko thể nào rời khỏi giường.Có lẽ dạo gần đây lịch quay dày quá nên anh ko có thời gian nghỉ.Còn hay thức khuya dậy sớm.Anh cũng đâu phải cái máy đâu.Đổ bệnh là chuyện đương nhiên.
Quãng thời gian anh bị bệnh đã tắt điện thoại của Vương Nhất Bác mấy lần.Em ấy mà nghe được sẽ lập tức nhận ra mình bị ốm.Nên ko nghe điện thoại của em ấy thì hơn.
Tiêu Chiến nằm trên giường.Anh đang chuyền nước.Ốm tới mức này rồi anh cũng ko chịu nói với Vương Nhất Bác...
*Cạch*
Tiếng mở cửa nhà phát ra.Tiêu Chiến nghĩ quái lạ.Giờ này ai còn đến.Mà mật khẩu phòng mình ai lại biết...
Ko lẽ...
"Chiến ca..."
Đúng như anh suy nghĩ.Vương Nhất Bác đã đến đây.
Vương Nhất Bác ngày hôm nay nghe chị trợ lý bảo Tiêu Chiến ốm rồi liền nhanh chóng bảo trợ lý của mình đưa tới đây.Trên đường đi cứ thấp thỏm lo sợ.Anh ấy trước giờ nếu ốm nhẹ sẽ vẫn cứ đi quay bất chấp.Hôm nay lại ko đi quay...Ko lẽ ko thể bước xuống giường?
Và đúng như Vương Nhất Bác nghĩ.Tiêu Chiến bị ốm năng!
"Nhất...Nhất Bác..."
Tiêu Chiến thều thào gọi tên người mình mong mỏi nhất.Giọng nói của anh yếu ớt.Vương Nhất Bác xót xa nhìn anh.Biết ngay là kiểu gì cũng bị ốm mà
"Anh dám tắt điện thoại của em còn ko nói em biết anh bị ốm sao?"
Vương Nhất Bác có chút tức giận.Anh ốm mà cậu cũng ko biết.Lại còn cố tình tắt điện thoại để cậu ko nhận ra anh bị bệnh
"Anh..."
Tiêu Chiến ho sằng sặc.Vương Nhất Bác lo lắng đỡ anh nằm xuống.Cầm bàn tay anh lên xoa xoa
"Lần sau anh còn giấu em chuyện gì thì anh ko xong với em đâu!"
"Anh...Anh biết rồi.Ngoan đừng giận nữa"
"Đợi em một chút..."
Vương Nhất Bác lấy trong túi ra một chút đồ ăn nhẹ và cả cháo nữa.Cậu đem vào lò vi sóng hâm nóng lên rồi đem vào cho anh ăn...
"Ăn đi.Em đoán anh chưa ăn gì đúng ko?"
"Ừm"
"Bị bệnh rồi phải ăn để uống thuốc chứ.Nào"
Vương Nhất Bác đưa từng muỗng lên đút cho anh ăn.Tiêu Chiến cũng ko phản kháng mà ăn hết sạch bát cháo do cậu đút.Ăn xong cậu liền lấy thuốc cho anh uống rồi đỡ anh nằm xuống.Đắp chăn cho anh...
"Ngoan...Ngủ một lát sẽ khỏe thôi"
"Tối nay...Em đừng đi...có được ko?"
"Được rồi.Ngủ đi.Tối nay em ngủ cùng anh"
Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến an tâm ngủ rồi mới dọn dẹp chén dĩa.Cậu biết chứ.Biết anh mệt mỏi.Biết thứ tình cảm này khó ai chấp nhận.Huống hồ hai người lại là người nổi tiếng.Nhưng Vương Nhất Bác biết ở đâu đó trên xã hội vẫn còn có người chấp nhận được loại tình cảm này.BXG chính là một fandom ủng hộ tình yêu giữa anh và cậu.Cậu rất vui khi có những người fan như vậy...
Dọn dẹp xong xuôi thì Vương Nhất Bác lên giường.Đắp chăn cho cả hai rồi ôm Tiêu Chiến vào lòng.Tiêu Chiến xoay người lại rồi dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của cậu...
"Cún con..."
"Hửm? Em đây"
"Anh yêu em nhiều lắm"
"Em cũng yêu anh"
Tình yêu chính là như thế...
END