#CuộcThiNgoạiTruyện
Nếu như em là nắng, anh sẽ là hoàng hôn.
Nếu như em là mưa, anh sẽ là bão tố.
Và...
Nếu em là công chúa, thì anh sẽ là hoàng tử của đời em.
-----------------------------------------
"Bộ phim "Điên Thì Có Sao" đạt doanh thu nhiều như vậy, em là người góp công sức không ít nha." Kim Soo Hyun khen ngợi cô - Seo Ye Ji - hết mực. Một vai nữ chính bộc lộ cảm xúc chân thật nhất, chạm đến đáy lòng của tất cả khán giả. Cô là một nữ diễn viên đầy tài năng. Không chỉ sở hữu vẻ bề ngoài cuốn hút mà kỹ năng diễn xuất của cô thật phải khiến các nhà đầu tư, đạo diễn phải chú ý đến.
"Ha… Anh cũng vậy thôi, vừa đẹp trai, giỏi giang lại đầy tình thương. Một vai diễn động lòng người. Hầu như fan của anh tăng lên nhiều hơn em sau khi phim công chiếu đó. Hứ!" Seo Ye Ji bĩu môi. Nói gì thì nói, phim thành công như vậy không chỉ nhờ vào nam nữ chính, mà là công sức của mọi người ở trường quay, mới tạo ra được thành phẩm mỹ mãn.
Anh nhấp một miếng cà phê. Cười rồi nói: "Này, anh thật sự thấy em rất nhập tâm vào vai diễn thật. Nó cứ như là chính em vậy. Không còn là diễn."
Seo Ye Ji nheo mắt nhìn anh, vẻ mặt nghiêm trọng: "Chính. Là. Như. Thế."
"Sao cơ?!"
Vẫn giữ thái độ nghiêm túc, cô nói: “Anh lại chẳng hiểu gì về em cả.”
Kim Soo Hyun nở nụ cười tươi, bẹo má cô: “Thôi cho anh xin lỗi mà. Cho anh thêm một cơ hội tìm hiểu em nhiều thêm đi.”
“Nếu anh thành tâm muốn biết thì em sẽ kể cho anh nghe!”
“Anh thành tâm muốn biết thật mà huhu. Rất thành tâm. Rất thật lòng.” Kim Soo Hyun lộ khuôn mặt nhõng nhẽo, xoa xoa tay cô, chớp chớp mắt.
Cô thở dài, bẹo khuôn mặt đáng yêu của anh: “Nhân vật Ko Moon Young này có cái nhìn rất khác về những câu chuyện cổ tích. Anh có thấy vậy không?”
“Ừm, đúng đúng.” Anh gật gù, chăm chú nghe cô nói tiếp.
“Trùng hợp thay, từ nhỏ, em cũng có cái nhìn như cô ấy. Chẳng hạn như Người Đẹp Và Quái Vật.” Bây giờ nét mặt cô đã có chút thay đổi. Là nghiêm túc… sang buồn bã. “Belle và Beast đến với nhau. Vậy Gaston thì sao?”
Anh ngẫm nghĩ, trả lời cô: “Thì chết chứ sao?” Anh tấm tắc: “Ác thì chết.”
“Chết về thể xác còn tốt hơn chết tâm.” Seo Ye Ji khựng lại giây lát. Hốc mắt có hơi đo đỏ.
“Đây là góc nhìn của em. Gaston là một người đàn ông tuấn tú, lực lưỡng, không được gọi là quá giàu nhưng vẫn xếp trong nhóm người khá giả. Chính vì thế, anh là mẫu người đàn ông của các chị em trong làng. Tuy nhiên người anh thích chỉ có một. Đó là Belle. Hồng nhan bạc phận. Belle không yêu anh ta. Anh ta theo đuổi Belle tới đâu, Belle sẽ tránh né anh ta đến đó. Như kiểu theo tình tình chạy, chạy tình tình theo vậy. Thường thì sẽ là anh hùng cứu mỹ nhân và được nhiều người tung hô. Nhưng không! Kết truyện lại là một bi kịch. Anh ấy đã chết khi chiến đấu với Beast. Thậm tệ hơn, Belle lại không màng đến cái chết ấy, cứ như… không để tâm.” Seo Ye Ji thật sự rơi những giọt nước mắt đầu tiên khi kể về chuyện đời Gaston. “Soo Hyun à, em trông xinh đẹp thế này, lỡ cũng bạc phận như Gaston thì có phải rất thảm không chứ…”
Kim Soo Hyun ôm cô vào lòng, xoa đầu cô, dịu dàng nói: “Không thể có chuyện đó xảy ra đâu. Nếu ví em là một nhân vật trong câu chuyện Người Đẹp Và Quái Vật, đương nhiên em sẽ Belle, còn anh… là Beast…”