Tôi là Diệp Thu, tôi 16 tuổi hiện đang học ở học viện nghệ thuật. Vào ngày khai giảng, tôi đã đi trễ và gặp cô bé có đôi mắt xinh như viên ngọc, mái tóc vàng óng. Làm tôi say mê nhìn đắm đuối, khi tôi và cô bé ấy nhìn nhau mặt tôi và cô bé ấy đỏ ửng. Cứ như cuộc gặp định mệnh của chúng tôi. Tôi liền chạy thật là nhanh vào để dự lễ khai giảng. Như tôi không ngờ tôi và cô bé ấy lại gặp nhanh như vậy. Chúng tôi học cùng lớp ngồi cạnh nhau. Cứ như trong mơ vậy, hình như coi ấy tên là Bạch Ngọc, có vẻ cái tên cô ấy nói đúng về cô ấy. Tôi là người hoàn hảo nên mới vào trường đã được săn đón còn ngược lại cô bé kia thì lạnh lùng và chỉ thích đọc sách nên không có người bạn nào. Khi đi học về nhà người hàng xóm chuyển đến là cô bé ấy nữa. Tôi nghĩ đây thực sự là trùng hợp hay là thứ gì khác. Tôi với cô bé chơi với rất thân, tôi với cô bé ấy lúc nào cũng bám dính nhau. Trong trường lúc nào cũng bị ai gọi chúng tôi là thanh mai trúc mã hết. Có vẻ nhờ cô ấy tôi mới thay đổi vì sự xuất hiện của cô ấy. Tôi cũng đâu ngờ sự xuất hiện của cô ấy đã làm thay đổi cuộc đời tôi như thế nào. Tôi mong có một ngày nào đó cô bé ấy yêu mình. Nhưng mọi chuyện đi khác tính toán của tôi, cô bé ấy của tôi đã có người mình thích từ rất lâu là học trưởng trong trường tôi là Lục Nam Phong nổi tiếng ở trường chúng tôi. Thời gian trôi qua thật nhanh, hôm nay học trưởng cô bé ấy thích làm lễ tốt nghiệp còn tôi và cô bé ấy lên 1 lớp. Cô bé ấy đi ra cây anh đào ở sau sân trường cây anh đào nở rộ vì là mùa xuân rồi. Cô bé ấy tỏ tình với học trưởng là EM THÍCH ANH , MONG ANH LÀM BẠN TRAI EM. Tôi nhìn phản ứng của học trưởng mặt ửng đỏ lên và nói ANH CŨNG THÍCH EM anh cũng tính tỏ tình với em, anh sợ em từ chối. Lúc đó tôi cũng không làm được gì, tôi chứ nghĩ mình sẽ dùng thanh xuân, nhiệt quyết tỏ tình với cô bé ấy nhưng ai ngờ rằng người ngu xuẩn như tôi sao tin vào tình yêu để làm gì. Tôi chạy ra một nơi mà chưa ai biết là nơi bãi đất trống có cây anh đào nở rộ. Tôi hỏi mình tại sao cô bé ấy xuất hiện, đã làm thay đổi cả cuộc đời của tôi. Trong ngực tôi đâu nhói, bỗng nước mắt cứ tuôn trào. Tôi dù biết mình là con trai nhưng những dòng lệ của tôi tuôn trào mãi. Tôi vẫn còn hối hận vì sao mình lại gặp cô bé ấy. Nếu tôi không gặp tôi sẽ là con người lạnh lùng không biết yêu là gì. Tôi hận cô BẠCH NGỌC ! Lòng tôi như bị ai xé. Bây giờ tôi làm sao đây, liệu có người khác có thể cho tôi biết yêu một lần nữa không và quên mãi mãi cô bé ấy. Tại sao ông trời lại đối xử với con như vậy ? Tôi bình tĩnh lại đi về nhà một cách thông thả, tôi đi về tới nhà, tôi gặp cô bé ấy, hỏi cậu vừa tỏ tình với học trưởng đúng không ? Cô bé ấy trả lời đúng vậy, vậy chúc cậu hạnh phúc Bạch Ngọc của tớ. Sao cậu nói vậy Diệp Thu, tớ tạm biệt cậu, bây giờ chúng ta không còn là bạn nữa rồi. Cô bé ấy trả lời tại sao chúng ta không còn là bạn nữa vậy. Tớ không muốn làm bạn với cậu nữa vì cậu phản nội tớ. Vậy tạm biệt cậu ! Tôi cũng kêu mẹ chuyển nhà đi, gia đình tôi chuyển tới ở gần trường học viện đào tạo thần tượng. Tôi lại gặp một cô gái khác nhưng tôi bây giờ không có cảm xúc với con gái nữa rồi.
Đây chỉ lại phần 1 thôi nha mọi người