"Thời Bạch, ta nói cho chàng biết, ta không chết, ta sắp trở về rồi!"
Giọng nhẹ nhàng của một nữ nhân nọ pha thêm chút hơi thở hấp hối, nàng ta khẽ mỉm cười, chỉ là nụ cười này không biết là vui mừng hay là thống khổ?
" Nàng đừng như vậy Khúc Nhan! Ta... Ta... Nàng đi rồi ta biết phải làm sao?"
Trong tay hắn ôm Khúc Nhan, đôi bàn tay không ngừng run rẩy chạm lên gương mặt xanh xao của nàng. Hắn đang cầu xin nàng, cầu xin nàng ở lại với hắn. Dường như nàng không nghe thấy hắn nói cũng chẳng trả lời.
"Khúc Nhan..."
Thanh âm run rẩy của hắn vang vọng lại trong không gian tĩnh lặng, thật u ám và thê lương...
---------------------------------------------
Khúc Nhan, đại tiểu thư của thừa tướng Khúc Thành Chiến, dung mạo xuất chúng, cầm kì thi họa cái gì cũng biết, được coi là hình mẫu của nữ nhân và nam nhân Khổng Đô Thành.
Tuy nhiên, sau trận ngã xe ngựa, tính tình nàng ta bỗng nhiên thay đổi, không còn dịu dàng nết na, không còn biết cầm kì thi họa. Bây giờ trong mắt người ngoài, Khúc Nhan là một người vô cùng năng động, nhiệt tình, nụ cười rạng ngời như ánh mặt trời, không còn là nụ cười nhẹ tựa ánh trăng nữa.
Nàng ta không biết làm thơ thay vào đó hay hát những bài lạ hoắc, không ai biết đến. Hoặc là không nấu ăn như bình thường mà còn làm cái gì đó gọi là trà sữa?
"Tiểu Lí! Đủ trứng chưa?"
"Dạ rồi thưa tiểu thư!"
"Được rồi! Món ăn số 50, bánh gato sinh nhật!"
Khúc Nhan tay cầm đôi đũa cả, trước mặt nàng bày biện rất nhiều nguyên liệu làm bánh. Môi nàng khẽ cong lên, bắt tay vào việc làm bánh.
"Tiểu thư, người lại làm món gì nữa ạ?"
Tiểu Lí là nha hoàn thân cận bên Khúc Nhan, nàng ta đã theo Khúc Nhan được hơn chục năm rồi, có thể coi như là tỷ muội tình thân ruột thịt.
"Hôm nay ta sẽ làm bánh sinh nhật! Chẳng phải sắp tới là sinh thần của phụ thân ta rồi sao? Ta phải làm trước để xem có ngon không, lúc đấy ta sẽ cho người một bất ngờ!"
"Hóa ra là vậy. Lão gia nhất định sẽ rất vui cho xem!"
"Hì, nhưng mà một mình ta làm hơi lâu, ngươi hộ ta tí nhé!"
"Vâng thưa tiểu thư. Tiểu Lí sẵn sàng bất cứ lúc nào!"
Tiểu Lí tinh nghịch giơ tay chào như cách chào của quân lính mà Khúc Nhan đã từng dạy cho nàng ta. Khúc Nhan bật cười, chạm nhẹ tay vào mũi Tiểu Lí.
"Giảo hoạt!"
Bên ngoài Thừa Tướng phủ, các nữ nhân Khổng Đô Thành túm tụm lại với nhau nhìn chiếc kiệu to lớn đang chậm rãi từng bước tiến đến phủ của nàng.
"Á, Tam Điện Hạ kìa! Đó chính là chiếc kiệu của Tam Điện Hạ!"
"Tam Điện Hạ! Tam Điện Hạ!"
Nữ nhân ở đây như bị phát rồ vậy, cứ thấy kiệu to này lại hò hét lên, tỏ vẻ hâm mộ người ở bên trong chiếc kiệu này.
Chiếc kiệu dừng trước cửa phủ Thừa Tướng, màn kiệu được vén lên lộ một nam tử nước da trắng trẻo, ngũ quan sắc nét, ánh mặt trầm mặc không quan tâm đến những nữ nhân đang ái mộ mình kia.
"Tam điện hạ! Rất mong thứ lỗi cho nô tài. Thừa Tướng Gia hiện tại chưa về, ngài ấy bảo điện hạ kiên nhẫn chờ ngài ấy về!"
Hắn không nói gì chỉ gật đầu một cái, tên thuộc hạ kia ngay lập tức nhường đường cho hắn, kính cẩn cúi mình xuống.
Bấy giờ, Khúc Nhan đang cho bánh hấp, tuy nhiên hấp kiểu này có vẻ hơi lâu nên nàng đã tung tăng đi chơi. Trùng hợp sao nàng lại đi vào sảnh chính, nơi hắn đang ngồi chờ Thừa Tướng.
Thấy người lạ đang ngồi trong sảnh, nàng bán tín bán nghi nhìn chằm chằm vào hắn, không lên tiếng. Hắn vô tình ngoảnh mặt lại, chạm ánh mắt cô, nhíu mày hỏi
"Ngươi là ai?"
Khúc Nhan giật mình hoàn hồn, nam nhân này sao lại có vẻ mặt tuấn tú đến vậy nhỉ? Đôi mắt đó, sống mũi đó, bờ môi đó, trông thật hài hòa. Ngũ quan thật sự rất tinh xảo, nhan sắc này quả thật không thể đùa được!
Thời Bạch hỏi lúc lâu rồi mãi không thấy nàng trả lời liền cau mày khó chịu, nữ nhân này sao có thể hỗn xược đến như vậy? Là nô tì hay là tổng quản mà lại dám nhìn thẳng vào mắt hắn?
"Ta hỏi ngươi, ngươi là ai? Nô tì đến bưng trà?"
"Ai là nô tì? Ngươi thấy ta cầm khay trà hồi nào? Ta còn chưa chất vấn ngươi, ngươi tên gì, sao dám tự tiện ngồi đây?"
"Bản điện hạ..."
"Tam điện hạ! Để người đợi lâu rồi!"
1 giọng nói lấn át tiếng hắn, là Thừa Tướng đã về. Nghe giọng quen thuộc cả hai cùng lúc ngoảnh đầu lại. Khúc Nhan suy nghĩ lúc lâu, mắt trợn không tin vào tai mình, lập tức quay mặt lại
"Tam Điện Hạ?"
Thừa Tướng đến thấy Khúc Nhan đứng đờ mặt ra đấy, liền kéo tay nàng xuống, giơ tay hành lễ với hắn
"Thần tham kiến Tam Điện Hạ!"
"Thừa Tướng không cần hành lễ. Ta thấy phủ ngươi cũng không đến nỗi mà sao lại dạy nô tì không biết tôn ti trên dưới?"
"Nô...Nô tì?"
"Đó chẳng phải là nô tì nhà ngươi sao?"
"Ờ... Tam Điện Hạ, đây là nữ nhi của thần, tên Khúc Nhan... Còn không mau hành lễ?"
Phụ thân nàng huých nhẹ vào nàng, Khúc Nhan bối rối hết nhìn hắn rồi lại nhìn phụ thân nàng. Cuối cùng cũng giơ tay cúi người hành lễ. Trời, hắn là Tam điện hạ, là hoàng tử đó, vừa nãy nàng còn dám chất vấn hắn
Tam Điện Hạ là hắn cũng bất ngờ, ngỡ ngàng và bật ngửa khi biết người mà hắn gọi nô tì kia hóa ra là lệnh nữ của Thừa Tướng. Vậy mà từ lúc gặp nàng, hắn một câu nô tì, hai câu nô tì, chẳng phải hắn đã xúc phạm nàng rồi sao?
"Khúc Nhan tham kiến Tam... Tam Điện Hạ!"
"Miễn... Miễn lễ!"
"Phụ thân, con chuồn trước!"
Nói đoạn, nàng lập tức chạy mất hút.