" 7năm chờ đợi cuối cùng tôi cũng nói ra được tính cảm của tôi dành cho cậu. Tôi biết tôi ko xứng với cậu ,cậu là một người hoàn hảo. Thành tích luôn đứng nhất được nhiều người yêu mến. Tôi chẳng là gì trong mắt cậu. Nhưng tôi yêu cậu, lớp trưởng nhìn thấy cậu nói cười với người con gái khác tôi thật sự ghen tị vì người con gái đó không phải là tôi. Tại sao cậu không yêu tôi lại gieo rắc ngoài tình cảm cho tôi chứ. Lúc tôi gặp nguy hiểm nhất lúc tôi cô đơn nhất cậu lại ở bên tôi. Nhưng ngày hôm sau cậu lại đối xử lạnh nhạt với tôi nhưng chưa xảy ra chuyện gì. Giống như mọi chuyện chỉ là một giấc mơ...."
Anh không nói chỉ quay lưng bỏ đi anh hiểu chứ anh biết tình cảm cô dành cho anh. Nhưng anh lại không dám thừa nhận mình thích cô. Đúng là anh hèn nhát không dám thừa nhận. Anh rất muốn nói ra tình cảm anh đã chôn giấu trong lòng. Từ lần đầu anh gặp cô anh đã thích cô nhưng anh sắp phải đi du học.
Những giọt nước mắt rơi dài trên má anh
Cơn mưa trút xuống như nước hết nổi lòng của hai người. Cô đau đớn tuyệt vọng bước đi từng bước dưới cơn mưa. Mặc dù cô đã chuẩn bị tinh thần nhưng cô vẫn cảm giác rất đau. Trái tim cô đau đớn như vỡ ra từng mảnh.
Anh cũng đau đớn không khác gì cô nhưng ngay từ lúc đầu hai người đã không đi cùng một con đường. Anh luôn lảng tránh cô, cố ép mình phải cô nhưng lòng rất đau đớn. Xin lỗi em Tử Yên người con gái yêu nhất