" Triệu Yến, em lại đi gặp tình nhân à?"
" Ừ, anh muốn cản tôi?"
" Không...không có...em cứ đi đi đừng về quá muộn là được "
Triệu Yến không thèm đáp lại nửa lời, cô lập tức đeo túi xách rời khỏi nhà. Cô với Đàm Phong chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, cô đi đâu, làm gì, với ai hắn đều không có quyền xen vào.
Nhưng cô đâu hiểu Đàm Phong đã yêu cô đến mức rơi ra những giọt lệ.
Đàn ông yêu bằng mắt khóc bằng tim đến khi họ khóc bằng mắt thì họ đã yêu đối phương quá nhiều.
Tay Đàm Phong siết chặt lại, anh không dám lên tiếng ngăn cô đi gặp tình nhân của mình bởi trên hợp đồng đã ghi: hai bên không có quyền xen vào chuyện riêng tư của đối phương.
Trái tim như bị xát muối, muốn nắm chặt tay cô kéo lại nhưng không thể.
" Đàm tiên sinh, Bạch tiểu thư về nước rồi, ngài có muốn đi gặp không?"
" Không muốn, vợ tôi sẽ không thích "
" Nhưng chẳng phải phu nhân cũng quan hệ bất chính với người khác sao?"
" Im miệng, vợ tôi không phải loại người đó."
Cúp điện thoại, anh đấm mạnh vào bàn. Vợ anh không phải, không phải người phụ nữ lẳng lơ. Không một ai có quyền sỉ nhục cô ấy.
Anh là vậy, biết rằng vợ mình làm sai nhưng luôn bao che cho cô ấy. Chấp nhận gạch đá để cho cô được bình yên nhưng cô không hề hiểu.
Cô chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, bất chấp tất cả mọi thứ để đi theo tình nhân của mình. Vì nể mặt cha mình nên cô mới không ly hôn với anh.
Hai người hiện tại không bằng mặt cũng không bằng lòng, vợ chồng trên danh nghĩa nhưng người dưng trong hiện tại.
Tình yêu đơn phương luôn khiến con người đau đớn tâm can.
Đàm Phong mở ngăn kéo tủ lấy ra một bức ảnh chụp đã bị nhàu nát. Anh cẩn thận duỗi thẳng ảnh rồi cầm lên nhìn.
6 năm rồi... Bạch Mộc cũng đã quay trở về...nhưng đáng tiếc anh đã có vợ mất rồi.
Liệu rằng chia tay rồi làm bạn có được không?
...
" Bạch Mộc, cô đợi tôi lâu chưa?"
Đàm Phong kéo ghế ngồi xuống đối diện trước mặt một người phụ nữ trẻ trung. Giọng điệu nói chuyện rất lạnh nhạt và có phần không được tận tình cho lắm.
Đợi anh gọi đồ uống xong Bạch Mộc mới nói:
" Em cũng vừa mới đến, vợ anh không đi theo à?"
" Cô ấy bận nên không thể đến "
" Em biết cô ta đang bên Bác Văn, anh không cần bao che "
Bạch Mộc yêu Đàm Phong 3 năm, lẽ nào cô lại không biết cô gái mà anh yêu là người như thế nào sao? Rất tệ hại, cô ta không xứng với một người đàn ông tốt như anh.
Tiếc thay, sự đời lại trêu ngươi, tình yêu tam giác cuối cùng người khổ là Bạch Mộc cô. Nhưng người tổn thương sâu lặng nhất lại chính là anh.
Cô yêu anh, anh yêu Triệu Yến, cô ta yêu Bác Văn, đây có lẽ là tứ giác rồi.
Đau đớn thật!
Đàm Phong rất căm ghét những người động chạm vào vợ mình, nhất là người đã từng có thời gian tươi đẹp với anh.
Gặp cô chủ yếu là bàn về chuyện công việc, nếu không phải chuyện công việc thì anh cũng không muốn gặp cô đâu.
Vợ anh không thích Bạch Mộc thì anh cũng không thích cô.
Vợ anh thích gì anh liền thích cái đó và ngược lại.
Chính vì vậy đã lâu anh đã không còn là chính mình, anh yêu Triệu Yến đến dại khờ mất rồi.
" Tôi không có nhiều thời gian để nghe cô nói xấu sau lưng vợ tôi"
" Em chỉ nói sự thật thôi. "
" Không mượn cô quan tâm "
" Anh yên tâm đi, anh đã không con quan trọng với em nữa nên cái quan tâm em dành cho anh đã mất rồi."