cậu tạo cho tớ thanh xuân
nhưng sao lại không cho tớ thanh xuân ấy .....
thanh xuân .... là thứ đẹp đẽ nhất trong tuổi học trò , có lẽ ai cũng nghĩ vậy . Nhưng với tôi thì không , đối với tôi nó chính là thứ ám ảnh nhất trong suốt cuộc đời đi học . Nó là thứ đã mang lại cho tôi nhiều đau thương , mất mát .....
Vào thời đi học , tôi luôn bị bạn bè trêu chọc , bắt nạt và mang ra làm trò cười vì tôi không có mẹ .
Khi tôi bắt đầu bước vào lớp 2 , mẹ tôi đã ly hôn và bắt đầu một cuộc sống mới . Từ đó , bố phải tần tảo nuôi tôi ăn học cho đến bây giờ .
Nhưng tôi không hiểu nổi , tôi không có mẹ thì sao ? trả lẽ tôi không thể có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác ?
Mọi người tránh xa tôi vì nghĩ tôi là một đứa kì dị ...
Mọi chuyện cứ tiếp tục như thế đến bây giờ , họ vẫn đánh đập tôi , trút giận lên tôi , coi tôi như thùng rác di động ,thích làm gì thì làm . Thậm chí họ còn đổ nước đá lên người tôi , bắt tôi làm bài tập cho họ , ....
Tôi không có một người bạn nào cả , ngay cả một người bạn để tâm sự không có . Tôi dần dần thu mình lại , sống trong một thế giới riêng .
Cuộc sống cứ tưởng như không có hồi kết .Vào lúc ấy , cậu đã xuất hiện cứu vãn cuộc đời tôi .....
Nhưng chỉ vì căn bệnh ấy mà cậu đã ra đi đầy sự luyến tuyếc , không cùng tôi sống đến cuối đời .....
Cậu đến với tôi như một cơn mưa của mùa hạ ,đến và ra đi với một cách đầy dịu dàng và ấm áp . Nếu như có thể ... tôi muốn trải nghiệm lại cơn mưa ấy một lần nữa ...
Nhớ lại ngày ấy , tôi nhận ra mình không biết yêu ! chỉ biết sống một mình , côn đơn buồn bã .. cảm xúc của tôi như hoà quyện vào dòng nước mắt đầy sự yếu đuối , tủi nhục ...
Thế rồi , cậu suốt hiện vào cuộc đời tôi , cậu đem cho tôi ánh nắng mặt trời đầy sự ấm áp , dịu dàng ....
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ mãi mãi thế này .
Nhưng không ! ông trời vốn dĩ không muốn cho tôi sống một cuộc đời hạnh phúc .
Năm ấy , cậu được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối . Hạnh phúc của tôi lúc ấy như bị dập tắt , tôi nhớ ngày ấy mình đã trốn trong phòng và khóc rất nhiều , rất nhiều ,...bao nhiêu dòng nước mắt cứ thi nhau chảy xuống không dừng , ướt đẫm một mãng gối ...
Thật ra tôi đã thích cậu ấy từ lâu rồi , chỉ là ngại không muốn tỏ tình . Nhưng giờ thì hết cơ hội rồi . Vào lúc ấy trong bệnh viện , cậu đã ra đi trước mặt tôi ...
tôi thực sự hối hận
Hối hận ... vì mình không nói thích cậu để cậu ra đi mãi mãi và mang lại cho tôi đầy sự hối hận , nuối tiếc .
Nhớ ngày nào ta còn như hình với bóng , chơi với nhau , đùa cợt nhau, đi chung với nhau mỗi khi ra về ,... lúc ấy vui biết bao nhiêu . Nhưng giờ chỉ còn một mình tôi , bơ vơ , lạc lõng . Buồn thật !
Thôi thì tạm biệt cậu , chàng trai từng là thanh xuân của tôi . tuy thanh xuân của tôi cuối cùng lại không có cậu . Nhưng tôi vẫn muốn nói một câu : thanh xuân của tôi rất tươi đẹp !
________end ___________