Lần đầu viết truyện có sử dụng nhiều từ Hán nên có sai sót mong mọi người góp ý . thanks for reading...
------------------*------------
Cuộc đời của Lâm Thần Phong đã trải qua biết bao nhiêu trận đánh ác liệt trên chiến trường khốc liệt từ năm hắn 10 tuổi đã tự xung phong ra trận đánh giặc nhưng ít ai biết được rằng do hắn ở trong vương phủ của chính mình nhưng lại bị ghẻ lạnh, bị sỉ nhục, đánh đập chưa một ngày lành lặn nhưng hắn chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt lần cuối cùng là sau khi mẫu thân hắn yêu quý nhất bị thiếp chưa cưới vào cửa của cha hắn hãm hại mà chết, cha hắn là vương gia cao quý nhưng trong thâm tâm lại là một con lang, thiếp của cha hắn đã bày mưu hãm hại để cho con của ả sau này là người duy nhất nắm gia sản, ả đã lừa gạt rót vào tay cha hắn những lời bóng gió để cho hắn rơi vào đường chết là phải ra chiến trường, tất cả đã tạo nên một con người máu lạnh dần dần được mài giũa trên chiến trận đã tạo nên một con người tràn đầy sát khí.
Lâm Thần Phong một thân võ nghệ cao cường , thân hình cường tráng, làn da màu nâu khoẻ khoắn do gió sương cát bụi tạo nên , trên từng cơ bắp đều có chi chít những vết sẹo nhỏ có, lớn có và ngay cả trên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng cũng có một vết sẹo dài bằng một ngón tay của trẻ sơ sinh trên chân mày đậm càng làm tăng vẻ hung hãn của hắn.
Năm hắn 25 tuổi, được hoàng đế gửi phong thư triệu kiến khen thưởng lớn sau khi lập vô số trận đánh vẻ vang và một trận đánh lớn kéo dài hơn mười ngày , trước khi lên điện, ba ngày trước thần phong đã về tới kinh thành được hoàng đế cho gọi vào cung ở trước khi triệu kiến, tối hôm đó thần phong đang mộc dục trong sương phòng, hơi nước bốc lên mờ mờ xen lẫn trong không khí là một mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng làm cho hắn thoải mái mà nhắm mắt an tĩnh.
Cùng lúc ấy trên mái nhà có một bóng đen nhẹ nhàng bước đi trên từ miếng ngói xếp chống, trên mái có một lỗ nhỏ đủ nhìn tên áo đen ( Tịnh kỳ ) bỗng thấy một thân hình lạ trước nay chưa từng gặp nên đã lén nhìn xuống khe hở nhưng chẳng may viên ngói ấy phát ra âm thành không lớn , nhưng với một người từ nhỏ đã được rèn luyện tất cả các giác quan trên chiến trường làm sao không phát hiện ra được, thần phong mở mắt dùng nội công đánh về phía phát ra âm thanh " Rầm " sau đó là một tiếng " Ùm " thật lớn, Tịnh kỳ rơi ngay vào hồ nhỏ được xây dựng trong sương phòng nơi thần phong đang ở trong. Tịnh kỳ bất ngờ chưa kịp phản ứng đã bị một bàn tay to lớn nắm cổ áo phía sau lôi lên, sau đó là kéo khăn che mặt đen xuống , Tịnh Kỳ ngơ ngác nhìn Thần Phong mắt to long lanh ánh nước đôi mắt có hơi đỏ do nước, làn ra trắng nõn, thân hình cao thon , trâm cài rơi vào trong nước tóc dài hơi loạn xoã xuống tạo nên một dáng vẻ yêu nghiệt, Thần phong cũng ngơ ngác mà nhìn sau đó hồi thần " Ngươi là ai ? dám to gan lẻn vào cung, ngươi không biết nếu bị bắt sẽ bị như thế nào sao ? ". Đây là lần đầu tiên thần phong không đánh chết kẻ lạ mặt đáng nghi mà còn dùng lời lẽ ẩn chứa tra khảo.
" ta...ta...ta ....chỉ muốn ....muốn mượn hoàng cung ít đồ thôi a ..." vì quá sợ hãi nên Tịnh kỳ nói lấp làm cho Thần Phong càng thấy thú vị " Hoàng cung chẳng có thứ gì cho ngươi mượn cả " Tịnh kỳ nước mắt lưng tròng ráng kìm nén mà trả lời " khuôn mặt của ngươi.... thật đáng sợ a " Thần Phong bỗng cười rộ lên đây là lần đầu tiên có người nói hắn đáng sợ nhưng trong lòng hắn cảm thấy rất vui. Chẳng nói chẳng rằng Thần Phong cõng người còn đang run rẩy dưới nước lên đi về phía giường cưỡng ép y ........ đêm đó trong phòng của Thần Phong phát ra những âm thanh từ la hét đến rên rỉ , cầu xin và không còn tiếng gì nữa.
2 Tháng sau trong thành tổ chức một lễ thành hôn cực kì lớn là long trọng, nghe đâu là của tướng quân và một công tử không rõ lai lịch.
1 tháng tiếp trong thành không ngừng truyền tai nhau tin tướng quân sủng ái " phu nhân " hắn vô pháp vô thiên, lâu lâu lại có tin trong phủ hắn lại mất đồ thứ nào cũng đáng giá trăm vạn, còn ngoài thành một nơi khác được xây dựng cho những đứa trẻ nghèo không nơi nương tựa lại từ đâu càng ngày càng lớn càng tốt.
2 năm sau, hoàng cung đã mất đi một vị tướng quân ai nhìn cũng phải sợ, hoàng tử cung chúa nghe tên đã nín khóc lại từ bỏ danh tướng quân mà cùng phu nhân hắn đi ngao du sơn thủy.
.....
" Này, chàng đang làm gì vậy ? đến bồng một đứa nhỏ cũng không ra gì , xuống bếp nấu đồ ăn đi. thật là" Tịnh kỳ nhăn nhó mà nhìn Thần Phong đang bồng nhi tử của hai người bọn họ , đứa nhỏ cảm thấy Thần Phong bồng không thoải mái mà khóc náo lên
" ta....ta đang cố tập bồng con , để cho Kỳ nhi bớt được tí việc " Thần Phong ủy khuất nhìn Tịnh Kỳ
Tịnh kỳ cảm thấy lồng ngực mình càng thêm ấp áp lại gần Thần Phong bồng lại đứa nhỏ nhưng không quên hôn giữa mi tâm Thần Phong một cái nhẹ nhàng an ủi " cảm ơn chàng, thật may vì gặp được tướng công ".....
END