Hết học kỳ ,lớp tôi chủ nhiệm họp phụ huynh học sinh . Điều làm tôi bất ngờ là hắn cũng có mặt ở trường tôi . Một kẻ fa như hắn thì đi họp phụ huynh cho ai cơ chứ , mà hắn dù có vợ thì làm gì đã có con lớn như vậy được . Vậy hắn ta ở đây làm gì nhỉ ?
Tôi tiến đến gần hắn chào hỏi theo cách nói chuyện của hắn
Anh đến để đăng ký nhập học hay sao vậy ,tôi không nghĩ anh lại ham học như vậy đấy
Hắn cười và vẫn cười đểu như mọi khi
Nếu lớp cô thiếu học sinh thì tôi đăng ký , hi vọng cô giáo kèm cặp thêm có được không
Xin lỗi anh nhé , lớp tôi không nhận học sinh cá biệt
Cô yên tâm , nếu là học sinh của cô tôi sẽ ngoan ngoãn ,chăm chỉ ,đặc biệt là biết yêu thương cô giáo
hừ ...Ai thèm nhận một học sinh như anh
Nói rồi không thèm để ý đến hắn tôi bước nhanh vào lớp . Kỳ lạ thay hắn cũng đi theo tôi ,nhưng tôi cũng mặc kệ hắn xem hắn giở trò gì
Vào lớp , tôi bước lên bục giáo viên , hắn chọn một bàn học ngồi xuống ,chẳng biết có phải hắn xin đi học thật hay không nữa cơ ? . Tôi bắt đầu điểm danh số phụ huynh học sinh tham gia buổi họp ,khi đọc đến phụ huynh học sinh mới chuyển đến hắn đứng dậy ,tôi tò mò hỏi
Xin hỏi anh quan hệ thế nào với bạn học sinh này ạ
hắn vẫn cười nửa miệng (cực đểu)
Ông bà nội của nó là bố mẹ tôi
xin anh nói rõ ạ
Nó gọi anh trai tôi là bố
Rốt cuộc anh có quan hệ thế nào với học sinh của tôi
Nó gọi tôi là chú
Tại sao ?anh không nói ngắn gọn hơn có được không ,tôi chỉ hỏi quan hệ của anh và cháu thôi
Chắc cô dạy toán mà không phải dạy sinh học
tôi giảng dạy môn lịch sử
Thì ra là thế
ý anh là sao
không có gì (lại cười đểu)
cuộc đấu khẩu của chúng tôi khiến những bậc phụ huynh cười nghiêng ngả . Kể từ hôm đó tôi và hắn đấu khẩu ngày càng nhiều hơn mỗi khi gặp mặt . Không có việc gì tôi lại đến tìm hắn để đấu khẩu giống như niềm vui mỗi ngày . Hắn vẫn vậy chẳng bao giờ chịu thua kém dù chỉ một câu . Hắn vẫn vậy , vẫn là anh thợ xây chăm chỉ , hay giúp đỡ đồng nghiệp trong việc nặng nhọc , nhẹ nhàng với người khác (ngoài tôi hay sao ấy ) , hắn uống rượu ,hút thuốc ,chơi bài với những người thợ xây . Tôi để ý hắn không chừa bất kỳ một thói hư tật xấu nào cả ngoài biết giúp đỡ người khác ra thì hắn chả có điểm gì tốt cả . ấy vậy mà hắn lại khiến cho tôi chú ý như có một sức hút vô hình nào đó đang kéo tôi lại gần hắn hơn
Ngôi nhà của tôi dần bước vào giai đoạn cuối cùng , hắn ít cùng tôi đấu khẩu hơn , và hình như tôi cũng ít nói chuyện với hắn hơn giống như có cái gì đó sắp mất đi trong cuộc sống của tôi , tôi chủ động nói chuyện cùng hắn
Xong nhà em rồi các anh đi đâu làm ?
Anh không biết nữa , nghề của bọn anh vốn là xanh cỏ thì đến ,đỏ ngói thì đi mà
Là sao cơ ?
Là khi đến thì là mảnh đất trống mọc đầy cỏ , khi hoàn thành là đỏ ngói ấy ,thì lại ra đi ,đi đâu thì bọn anh cũng chưa biết ,công ty nhận việc ở đâu bọn anh đến đấy
Các anh, các bác đi rồi em nhớ lắm đấy
Thật không , không có ai đấu khẩu nên buồn à, anh chỉ thấy thợ xây nhớ đến ngôi nhà mình xây chứ chưa thấy chủ nhà nào nhớ đến thợ khi xây xong nhà cả
Có em đấy ,ở đây ai cũng chăm chỉ dễ mến cả...tất nhiên ..là ....ngoài anh . Nói xong tôi quay mặt đi như cố giấu một thoáng buồn
Hắn cười nhưng không còn là cái kiểu mỉa mai hay thấy , mà mang theo một chút buồn
Anh đáng ghét như vậy hãy sao?..!
uh ! Tại hay trêu chọc người ta...
Tôi ngượng ngùng cúi mặt xuống . chúng tôi không nói gì nữa mà để thời gian trôi đi trong lặng yên . Tôi cố gắng phá vỡ đi cái yên lặng khó chụi ấy ,hỏi anh
Anh đi làm được lâu chưa
lâu hơn em đi dạy học . Anh (bắt đầu thích rồi nên chuyển xưng hô nhé mn) vui đùa
Mấy năm rồi ?
Ba, bốn năm gì đấy anh cũng không nhớ rõ nữa
Vậy trước đó anh làm gì
Anh đi học , làm xe ôm ,thợ hàn ,bán hàng ,làm ở công ty may ...nói chung là nhiều lắm
Vậy sao anh đi làm thợ xây cho vất vã
Vì anh thấy vui
Em có thấy gì vui đâu , không chơi bài ,uống rượu thì có gì đâu mà vui
Đấy là em không làm nên không biết đấy
Vậy anh kể một ít chuyện cho em nghe được không
Em muốn nghe chuyện gì?
Anh kể chuyện gì em cũng nghe
Không hay thì sao
Không hay em cũng khen hay
em nói đấy nhé
Tôi gật đầu đồng ý , giơ ngón tay ra hiệu ok, mặc kệ câu chuyện anh kể là gì thì tôi cũng vẫn muốn nghe anh kể vì đây là lần đâu kể từ lúc tôi gặp anh chúng tôi nói chuyện với nhau lâu đến thế
Anh bắt đầu câu chuyện của mình khi anh ngày đầu đi làm xây dựng . lúc ấy , anh là thợ phụ cái gì cũng không biết ,tay chân vụng về nên hay bị anh em trong đội chê vụng về , bắt anh phải về sớm để rửa bát , nấu cơm , giặt quần áo cho cả đội