Ngày ... tháng 11 là tháng thi giữa kì năm 2020
Tôi hối hận, hối hận vì không làm được bài. Tôi hận mình không cố gắng hơn nữa.
Trong lớp, khi cô phát giấy, tôi đọc đề cảm thấy thật khó với một đứa không giỏi như tôi, tôi loay hoay hỏi bài bạn.
Bạn tôi: -Mày tự làm đi, đề dễ mà!
Tôi: -Khó lắm, giúp tao.
Bạn tôi: - Áp dụng hằng đẳng thức là ra.
Tôi: À à
Thế là bài của tôi coi như gần hoàn thành xong hết.
Ngày qua ngày, hết môn này đến môn khác, có những bài thi tôi rất tự tin về khả năng của mình.
Sau cùng, đến ngày biết điểm, tôi biết được điểm mấy môn phụ, điểm rất cao, tôi rất vui. Môn chính cũng đã chấm xong điểm, tôi nghẹn ngào nhìn điểm của mình kìm nén lại nước mắt. Tạch Anh, Toán, Lý. Hy vọng học sinh giỏi bị dập tắt trong phúc chốc, nhìn đám bạn khoe điểm với nhau, tôi thu người lại, nằm úp xuống bàn không muốn ngẩng đầu nhìn lên.
Về đến nhà, tôi không nói điểm cho mẹ vì cảm thấy hổ thẹn, vào giường, tôi khóc trong thầm lặng, cố không phát ra tiếng. Tôi còn thấy bất công khi có một số người không học, nhìn bài bạn chép mới được điểm cao, còn tự tin khoe điểm như đúng nó tự làm, tôi ghét những người kiểu vậy. Còn bạn? Bạn có ghét không?
Cuối học kì 1, tôi phải cố gắng kéo điểm lên, tôi biết năng lực tôi yếu lắm! Nhưng ráng lên, bản thân tôi ơi, không được lười biếng, siêng học lên, đừng tối ngày cầm đt chơi game, lướt face, đọc truyện, cái gì cũng phải có chừng mực.