Tôi và anh quen nhau được vài ngày, nhưng ban đầu tôi và anh không có chút tình cảm gì cả. Chỉ có do bọn bạn ghép cặp với nhau. Tôi cũng chỉ giả bộ thân thiết với anh cho tụi bạn vui nhưng không, anh đã rơi vào lưới tình của tôi rồi. Anh gần như rằng bận đến mấy cũng phải nhắn tin với tôi cho bằng được. Nhiều hôm anh không nhắn tôi cũng không cảm thấy gì nhưng anh muốn tự vẫn trong phòng. Khi màn đêm buông xuống, anh và tôi cũng thử nói chuyện với nhau. Cũng khá hợp ấy chứ. Nói chuyện một hồi thì tôi với anh cũng dần có thiện cảm với nhau. Và tôi cũng dần có tình cảm đối với anh.. Cái ngày tôi nói ra anh cũng bật cười rồi tạm đồng ý chấp nhận. Tôi cũng khá vui trong lòng... nhưng rồi hạnh phúc được bao xa khi thấy anh và cộng sự của anh thân mật, trong lòng tôi có chút khó chịu khi thấy.
Đến khi tôi giận, không nhịn được nữa đành nói ra cho anh. Anh chỉ gật gù rồi sẽ không làm vậy nữa. Nhưng tới anh cũng đối xử với những cô gái khác như tôi vậy. Lòng tôi có chút khó chịu không muốn nhìn thấy nữa, tôi phớt lờ anh đi. Mặc anh muốn làm gì thì làm. Anh biết vậy, xin lỗi tôi rối rít sẽ không làm nữa... nhưng tôi dần hết tin tưởng vào anh rồi.
Đến vào một hôm chiều lạnh giá, anh nhắn tin bảo rằng muốn nói với tôi một chuyện này. Tôi cũng trả lời lại và bắt đầu đọc những tin nhắn anh ghi ra, tinh thần hoàn toàn đi xuống sau khi nghe hết. Hóa ra bấy lâu nay tôi quen anh... tất cả chỉ là giả dối, lòng tin tôi xây dựng nhưng anh đã gần đạp đổ nó đi. Trái tim tôi co thắt muốn bỏ anh đi ngay. Nhưng anh diệu kì lắm, không biết rằng anh đã làm cách nào mà vẫn giữ tôi ở lại được.
Ở lại trong những đống suy nghĩ liệu tiếp tục nên tin anh hay vẫn bị lừa..
_______