Sau một ngày dài mệt mỏi với đám công việc bộn bề, tôi nhảy ngay lên chiếc giường thân yêu của tôi, và chìm vào giấc ngủ ngay tức khắc.Và chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như đêm đó, tôi ....đã có một giấc mơ kì lạ.
Trong tiềm thức mơ màng, tôi liên tục nhìn thấy thân ảnh của một chàng trai, dưới một làn sương mờ ảo. Như có một thế lực nào đó thúc đẩy, tôi tiến lại gần chàng trai đó, bên cạnh còn thấy cả gia đình tôi và một vài người lạ mà tôi không hề quen biết, có vẻ như họ đang bàn bạc về một chuyện gì đó, nhưng có vẻ đó là chuyện rất vui nên mọi người mới cười lớn đến như vậy. Bỗng nhiên, tôi thấy ông nhìn về phía tôi, cười tươi gọi tôi ra ngồi cùng. Tôi cũng bẽn lẽn ngồi xuống như ý của ông. Chưa kịp định thần lại chuyện gì, thì ông đã chỉ tay vào chàng trai mà tôi nhìn thấy lúc đầu và nói rằng :
- Từ bây giờ, cậu ấy sẽ là chồng tương lai của cháu !
Tôi nghe xong mà suýt phun luôn ngụm trà trong miệng . Chưa kịp định thần lại thì tôi thấy cánh tay của chàng trai kia đưa ra, cùng với một giọng nói vô cùng ấm áp cất lên, nói với tôi :
- Chào cậu, mình tên là Phong, năm nay mình 14 tuổi, rất vui khi gặp cậu !
Nụ cười của chàng trai đó đã làm lỡ một nhịp tim trong tôi, tôi cũng ngại ngùng đáp lại.
- Chào cậu, mình cũng rất vui khi được làm quen với cậu ! -Tôi khẽ đáp.
Rồi đột nhiên ông tôi thốt lên một câu làm hai đứa đỏ mặt tía tai . " Đằng nào hai đứa cũng sẽ là vợ chồng, còn ngại ngùng gì nữa chứ "- Ông vừa cười lớn vừa nói.
Tất cả mọi người đều hùa theo ông mà cười, riêng hai đứa chúng tôi đã đỏ mặt tía tai từ bao giờ.
Tôi ngại ngùng đáp lại lời ông :
- Kìa ông, cháu mới 13 tuổi, sao ông đã nỡ sắp đặt hôn sự cho cháu rồi, cháu....cháu..còn chưa đồng ý cơ mà !
Ông hỏi lại tôi :
- Thế cháu có thích nó không ? không thì ông sẽ hủy mối hôn sự này .
- Thật hả ông ? - Tôi vội vàng hỏi lại.
- Tất nhiên là thật rồi !
- Vậy tất nhiên cháu sẽ..cháu sẽ...
- Sẽ sao ?- Ông hỏi lại
Rõ ràng tôi không thích mối hôn sự này, thế mà nói lời từ chối lại khó nói đến thế chứ.
Tôi lại ngoảnh mặt sang nhìn Phong, ánh mắt cậu ta làm tôi có chút bối rối.
- Hay cháu thích nó rồi ? - Ông tôi đột ngột hỏi
Thật sự lòng tôi lúc đó có chút rối, không biết là mình có thích cậu ta hay không. Hình như cậu ta thấy nét mặt của tôi có chút không ổn, nên đã lên tiếng thay tôi.
- Cháu thấy có lẽ nên để cậu ấy suy nghĩ kĩ hơn, dù sao đây cũng là cả tương lai của cậu ấy, nên không thể qua loa được.
Vậy là tôi thoát được sự tra khảo của ông, nhưng nhìn ánh mắt của cậu ta, tôi cứ muốn né tránh, không muốn nhìn.
Trước khi rời đi, cậu ấy có nói một câu với tôi rằng :
- Dù cậu có thích mình hay không, thì trong trái tim của mình vẫn sẽ luôn có cậu.
lúng tung càng thêm lúng túng, tôi bỏ chạy vào nhà, trước đó tôi có lén nhìn cậu ấy, thì chỉ thấy cậu ấy nhoẻn miệng cười, lòng tôi như điêu đứng. Đúng là tật mê trai khó bỏ mà, haiz..
cuối cùng tôi cũng không chịu được trước sự cám dỗ đó nữa nên đã đồng ý mối hôn ước.
Rồi viễn cảnh vài năm sau xuất hiện trong tiềm thức của tôi, tôi đang bước vào lễ đường cùng cậu ấy, người mà sắp trở thành chồng của tôi. Cái cảm xúc hỗn độn ấy y như thật, khiến tôi chìm vào cái ảo mộng ấy từ lúc nào không hay, cũng có lẽ là từ lúc giấc mộng bắt đầu.Một loạt viễn cảnh xảy ra trước mắt tôi, rất nhanh chóng.Rồi một viễn cảnh nữa xảy ra, nhưng nó lại không êm đẹp như những lần trước, những lần chúng tôi ngọt ngào với nhau giờ đây lại thành một quang cảnh chết chóc bi thương, và nạn nhân không ai khác chính là tôi.Ai mà ngờ được anh ta lại ngoại tình ngay sau lưng tôi, mà người anh ta ngoại tình lại chính là cô em họ yêu quý của tôi. Nếu có ai hỏi tôi có đau không , thì tôi sẽ đáp lại ngay " đau, đau chứ, rất đau là đằng khác " mặc dù đó chỉ là một ảo mộng, một ảo mộng mà thôi...
Trong viễn cảnh đó, tôi - đã bị chính người chồng chung chăn chung gối bấy lâu nay đẩy xuống vực thẳm, tôi đã khóc, ngay trong chính giấc mơ của mình...tất cả hi vọng đều tan vỡ trong một tích tắc. Tôi ngồi bật dậy, trên khóe mắt vẫn vương vài giọt lệ.Giấc mơ cũng cứ thế mà tan biến vào hư không...
Tác giả : ⚘nấm mèo⚘(´。• ω •。`) ♡