Mưa rồi, mưa ngày một lớn.
Lạnh, lạnh quá, người con gái trong vòng tay tôi sao lại lạnh đến vậy.
Mở mắt ra đi, cầu xin em đấy. Cô bé ngốc, trước giờ em nghe lời tôi lắm mà, làm ơn nhìn tôi đi.
Em nói em thương tôi, em nói em sẽ đợi tôi đến khi tôi trả lời cơ mà. Vì sao em lại không giữ lời hứa chứ, tôi, còn chưa kịp nói với em, tôi cũng thương em mà.
Tôi là một kẻ khiếm khuyết, tôi không xứng với em. Trước đây tôi không biết gương mặt em ra sao nhưng tôi biết người con gái tôi thương chắc chắn rất xinh đẹp, tâm hồn em đẹp hơn bất kỳ loài hoa nào trên thế giới này.
Hôm nay, em yên tĩnh ngủ say vòng tay tôi, cuối cùng tôi được nhìn ngắm gương mặt em rồi. Tôi biết mà, em thật sự rất đẹp, nhưng tôi yêu dáng vẻ hoạt bát của em hơn, ngoan, đừng ngủ nữa, thức dậy đi, được không?
À, nếu em mệt thì ngủ một chút thôi nhé, tôi sẽ ở bên cạnh canh giấc ngủ cho em giống như trước đây em từng làm với tôi ấy.
Nhưng em hứa là sẽ tỉnh lại nhé, không nói gì tức là em đồng ý với tôi rồi đấy.
Em từng nói với tôi, cuộc sống này đẹp lắm, sau này tôi nhất định sẽ được ngắm nhìn thế gian nay một cách trọn vẹn nhất.
Nhưng em biết không,
Thế giới của tôi vốn chỉ tồn tại duy nhất thanh âm dịu dàng của em. Ngày tôi nhìn thấy ánh sáng thì tôi đánh mất em.
Bức thư em để lại cho tôi, em nói, mong tôi sẽ sống tốt.
Em tàn nhẫn lắm, em có biết không,
Đôi mắt này ướt đẫm nước này là của em, trái tim đang đập trong lồng ngực này cũng là em sở hữu.
Em đi rồi, tôi có thể sống tốt thế nào?
Em đi rồi, mọi thứ bỗng trở nên ảm đảm.
Em bỏ tôi lại, cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa?
A, mắt tôi, trái tim tôi đau quá, lồng ngực tại sao lại khó thở đến thế này?
Tiếng mưa, tôi không còn nghe thấy tiếng mưa nữa.
Tạnh mưa rồi, nắng cũng dần dần xuất hiện sau rặng mây, nhưng sao tôi lại không hề cảm nhận được chút ấm áp nào?
Lạnh, vẫn lạnh lắm, tại sao lại lạnh như vậy?
Tôi nhớ ra rồi,
Em từng nói, em thích nắng,
Vì ngày chúng ta gặp nhau là một ngày nắng đẹp.
Còn tôi, tôi ghét nắng,
Vì ngày em rời xa tôi, trời cũng nắng thật đẹp.