Vào một ngày đẹp trời của mùa xuân , những tia nắng vàng chiếu xuống những cái cây anh đào đang nở hoa và những chú chim én nhỏ bay lượn khắp bầu trời . Ở một ngôi nhà nhỏ , có một cô bé tên là Akitami , cô bé năm nay mới lên 5 tuổi , trên tay cô bé là một con búp bê rất đáng yêu , Akitami ôm con búp bê và lấy một chiếc ghế nhỏ chạy ra vườn , cô bé ngồi lên chiếc ghế nhỏ tay ôm con búp bê rồi ngước nhìn lên cái cây anh đào trong vườn để ngắm hoa . Bỗng dưng Akitami nghe thấy một tiếng khóc , khi nhìn xuống chỗ con búp bê thì Akitami thấy con búp bê đang khóc , cô bé liền hỏi con búp bê rằng :
Akitami : búp bê ơi ! Búp bê ơi ! Tại sao bạn lại khóc vậy , có phải mình đã làm gì cho bạn buồn không vậy búp bê nhỏ của mình ?
Búp bê vừa khóc và vừa kể câu chuyện của mình cho Akitami nghe
Búp bê : Hồi trước mình cũng là con người như bạn , mình sống trong một ngôi nhà gỗ nhỏ trong một khu rừng đầy ắp những cây hoa anh đào , trong nhà mình có mình , ba và mẹ , cuộc sống quanh mình rất tốt đẹp nhưng rồi vào một ngày trời xấu , ba mình bị đuổi ra khỏi xưởng làm gỗ , từ lúc đó ba và mình chỉ có thể trông chờ vào việc làm nông dân của mẹ . Mình nghĩ như vậy là ổn và sẽ không còn việc gì xảy ra nữa , nhưng mọi việc ngày càng tệ hơn trước , ba và mẹ ngày nào cũng cãi nhau , mỗi khi bực tức kể cả khi không ai làm ai bực tức họ cũng tự lôi chuyện cũ ra để cãi nhau . Nhưng như thế không phải là quá tệ , có một việc còn tệ hơn chuyện đó nữa . Vào một đêm ba mình đi uống rượu say , vừa về đến nhà là ba đập cửa rất lớn , mẹ mình chạy ra mở cửa , ba liền đi rất nhanh vào trong nhà , lấy cây rìu và bổ rất nhiều nhát vào người mẹ , bức tường nhuộm máu đỏ tươi , còn đầu của mẹ thì lăn đến chân của mình , mắt bà ấy vẫn đang liếc về phía mình . Sau đó , ba bảo mình bê xác của mẹ đi chôn xuống dưới gốc cây anh đào , sau khi chôn xong ba liền cầm rìu đâm vào mình và lột da mình ra làm búp bê .