Ngày 10 tháng 7 năm 2010
Tối 12h tôi đang chơi cùng chị lúc đó bỗng nhiên mẹ đi vào phòng mẹ nắm lấy cổ tay tôi và chị mẹ nói
- Đứng lên
Tôi sững sờ
- mẹ dẫn con và chị đi công viên ạ
Mẹ không nói gì chỉ dẫn chúng tôi ra ngoài cửa và bắt một chiếc taxi .Lúc trên xe mẹ khóc nức nở tôi và chị hỏi nhưng mẹ vẫn không trả lời tôi và chị cũng đành im lặng . Lúc tới nơi mẹ không ngừng khóc mẹ luôn nhắc đi nhắc lại chị là phải chăm sóc tôi thật tốt tôi hỏi
- Mẹ phải chăm sóc con và chị chứ?
Mẹ không nói gì chỉ dẫn tôi vào căn nhà lớn đó không ngờ đây là một trường học bỗng nhưng mẹ ôm tôi và chạy đi tôi muốn chạy theo mẹ nhưng chị của tôi đã dữ tôi lại cô hiệu trưởng dẫn tôi và chị vào lớp . Bên trong như một nhà tù tôi sợ hãi ôm chị cô hiệu trưởng cằm roi lên và đánh tôi và chị cùng những người khác . Lúc cô ta đi khỏi tôi hỏi các bạn ở đó
- Tại sao cô ta lại đánh chúng ta chúng ta làm sai gì à ?
Các bạn lắc đầu kêu tôi cùng chị lại gần các bạn thì thầm
- Chúng ta không làm sai gì cả nhưng cô ta không thích trẻ con cô ta nhận chúng tôi về đánh đập để hả cơn dận
Tôi nghe vậy qua lại ôm chặt chị ,chị bảo không sao đâu các bạn kêu tôi và chị lại đưa tôi và chị đi vào sau lưng các cậu ấy thật sự mà nói các cậu ấy rất đông . Một tiếng đạp mạnh cô ta hiệu trưởng tôi nghe một tiếng thì thầm bên tai và nói
- Iên tâm đi chúng tôi sẽ bảo vệ cậu
Tôi ôm chặt chị khóc không ra tiếng và cố gắng nhắm mắt ngủ lúc nào không hay khi thức dậy chị ôm tôi và nói không sao rồi các bạn cũng hỏi thăm tôi . Tôi dần dần quen với cuộc sống ở đây nhưng một ngày cảnh xác đã bắt bà ta đi nhưng câu chuyện chưa kết thúc