Sáng,9:32
An An: "CẬU ĐÂU RỒI??!!"Gọi*
Minh Lâm:" Ơ, tớ quên xin lỗi nhá"
Lâm liền chạy liên hồi ra chỗ hẹn của An , cậu nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của cô bạn mình. Hôm nay hẹn đi chơi mà Lâm ngủ quên, cậu đã xin lỗi nhưng An cần giận nên Lâm đành dùng điểm yếu của An là:
" Đừng giận nữa mà à à.. Thôi tớ bao cậu hôm nay!"
An liền đổi ý, lật mặt trong hai giây và dịu dàng nói đồng ý.
Haha...ha..ha... Như các bạn đọc vừa rồi, tôi là An và là người trong hồi tưởng vừa nãy. Mảnh vỡ kí ức giờ còn đâu, cậu ấy đi rồi...( Lâm*).. Chỉ vì hôm đấy tôi mải chạy qua đường suýt bị một chiếc ol to đâm phải, nhưng Minh Lâm lại đỡ tôi và cậu bị ô tô đâm nhập viện điều trị gấp. Hồi sau, bác sĩ nói rằng Lâm đã mất, thế nhưng bác sĩ ko cho tôi vào thăm cậu chỉ mình bố mẹ cậu ở trong. Khi mà bố mẹ Lâm ra ngoài, liền quát mắng vì tôi mà cậu ấy mất... Giờ tôi đã đại học năm thứ ba rồi mà giấc mộng ấy mãi vương vấn tôi, làm tôi hận trong lòng mình:" Tại ko phải là mày chết mà là Lâm chứ?! Mày thật là đáng trách An ạ!" ngày qua ngày, mọi người trên trường liê. Tục bắt nạt tôi vì vụ đó, hầu như cả trường đều biết. Có vài người luôn bắt nạt tôi, đánh đập tôi như phế vật, những người khác hoàn toàn coi tôi như người vô hình lướt qua không chút thương hại..
Ngày mới lại bắt đầu như nh7ngwx ngày khác, tôi lần đj qua thử một con đường khác nhunhgw đột nhiên gặp xã hội đen, vụt một cái, một bóng dáng lạ lẫm, thân hình sương sương qua mắt tôi như hình bóng " cậu" ấy. Nhưng cứ thế tôi ngất đi vì sợ chưa kịp nhìn mặt người anh hùng đã cứu tôi: Cậu là ai?.. Sao cậu lại ở đây.. Hãy trả lời đi"- Tôi tự hỏi chính mình
Nhưng tôi nhớ rằng người anh hùng ấy đã nói rằng: Đừng lo, cậu sẽ gặp lại tôi thôi, chờ tôi nhé..
Ngày qua ngày tôi gnooiwf chờ đợi, miệng luôn lẩm bẩm:" Tôi sẽ chờ..tôi sẽ chờ mà..."
Nhưng càng ngày dường như mọi người ghét tôi nhiều hơn và càng kì thị vì tưởng tôi tự kỉ nói một minh.
Hôm sau tôi nhận được thông báo có học sinh mới chuyển đến, chưa biết rõ là ai nhưng ko hiểu sao đã có rất nhiều fangirls chạy đến. Tính tôi tò mò nên tôi đi theo xem sao, nhưng quá đông khiến tôi chẳng nhìn thấy gì mà chỉ có thể đứng từ xa