Thế kỉ 21,một đất nước Nhật Bản hiện đại hơn bao giờ hết,tòa nhà chọc trời,cổ máy,thiết bị,xe cộ tân tiến hơn cả mạng 5g hiện nay.Đường xá ở nơi này chả để làm gì cả,bởi tất cả toàn là xe ô tô bay,con người cũng có phương tiện là chong chóng tre.
Tại căn hộ Nobi,Nobisuke đang loay hoay tìm lại đồ cũ của ba mẹ trong thư phòng,thì Nobita đến:
-Nobisuke???Con tìm gì vậy?
-Ahaha ko có j đâu ba...A có phải ba chuẩn bị đi mua quà nhân 2 năm ngày cưới cho mẹ ko(Đẩy nobita ra ngoài)....Mau lên đi ba ko là mẹ lại giận đó!!!
-Ờ nhỉ!Con nhắc ba mới nhớ,đúng là hay quên,con...con tự tìm đi nha...ba đi đây(Hớt hải)
-Phù!Để ba mà phát hiện kiểu gì cũng lôi mình ra cho một trận!...A đây rồi,đi thôi.
Ở công viên bách thú,cả Sunekawa(Con của suneo) và Chaike (Con của Chaein) cũng ở đó,mấy đứa đều cầm cái gì đó...
-Đâu?Của tụi mày đâu?(Nobisuke hỏi)
-Đây...đây của mình đây(Sunekawa sợ sệt)
-Ba mình nói...nói không được lấy đi(Chaike nhỏ giọng)
Nói xong Nobisuke liền cốc cho Chaike một phát làm nó bật khóc,thì ra là cầm Kedama hồi xưa của ba mẹ đến để thi đấu(Một loại đồ chơi tung hứng bóng bằng gậy gỗ của Nhật Bản)
-Đã mập rồi còn bị ngu nữa!Ko biết lấy trộm à?!!!(Nobisuke quát)
-Nobisuke....cậu...cậu tha cho Chaike đi,mình nhân bản lên cũng được mà(Sunekawa nói)
-Tha cho lần này thôi đó !Cũng may mà mình mang túi bảo bối đi!
-Mình...mình cảm ơn cậu(xụt xịt,nức nở)
-Mạnh mẽ lên coi 💢💢Suốt ngày khóc lóc(Vừa mắng vừa nhân bản ).Cầm lấy.
Thế là cả bọn đều có Kedama,Chaike cũng hết khóc rồi,nhưng có vẻ có j đó chưa xảy ra,cả bọn vừa chơi vừa hát giai điệu quen thuộc🎶:"Ta cùng nhau đến thăm nhà rùa xin xin chào rùa nhé".Bỗng chốc cả thành phố dừng lại ,một ngọn gió vi vu thổi qua...
-Nobi...suke có..có chuyện gì vậy????Mình sợ...(Chaike lại khóc làm cả Sunekawa cũng lẩy bẩy theo)
-Im coi!!!Lớp mấy rồi còn khóc với sợ cái gì,đi theo mình coi chuyện gì!
Thành phố tự dưng giống như cả một thành phố hoang,ko hoạt động,ko tiếng ồn,cả ba đứa nhỏ dắt tay nhau đi đến căn hộ Nobi...
-Ba ơi!Mẹ ơi!(Mở cửa)
-CẬU NOBISUKE! CẬU KO NGHE LỜI BA DÁM LẤY ĐỒ CỦA BA CHUẨN BỊ ĂN ĐÒN.(Bảo bối loa quản lí chống mọi bảo bối tốt nhất của Nobita sáng chế)
-Bác Urusai(Nghĩa là ồn ào)!!!Bác hét lớn vậy!
-Ahihi tại ông chủ bảo thế!
-Cháu chào bác (Sunekawai và Chaike đồng thanh)
-Giỏi giỏi lát bác lấy bánh cho ăn(Vốn dĩ là chuông cửa nhưng có thể biến thành robot)
-Ủa bác Urusai???Ba cháu đâu??
-A xém nữa thì quên béng,cháu sử dụng bảo bối kì quặc gù của ba cháu rồi???
-Hả???Bảo bối gì?Mà nói vậy là bác cũng kì quặc?
-Bác là khác!Nhớ kĩ lại xem coi!!!Bảo bối đó đã kích hoạt chế độ gì mà làm cả nước bất động rồi kìa!
-Hả???(Hai đứa nhóc đồng thanh)
-Ủa?Sáng nay cháu mới dậy,đi ra công viên,rồi...về lấy...lấy(Ấp úng)
-Lấy Kedama😑
-Ahihi 😜
-NOBISUKE!!!!CÁI ĐÓ LÀ BẢO BỐI MÊ CUNG KÍ ỨC CỦA BA CHÁU ĐÓ!
-Ả???Cháu đâu có biết!Thì cháu vẫn thấy ba cháu chơi bình thường nên cháu lấy chơi thôi!
-Ba của cháu cũng vậy!(Sunekawai khẳng định)
-Mình cũng thấy ba mình chơi.(Chaike gật gù)
-GẬT CÁI GÌ MÀ GẬT NHỚ THỬ XEM CÓ LÀM GÌ KHÁC KO?!!!
-Bác Urusai!Bác đúng ồn ào luôn á,có gì nghiêm trọng mà bác cứ...
-NGHIÊM CHỨ SAO KO HẢ?!!!😡😱😱😱TRỜI ĐẤT ƠI 24 NỬA THÔI LÀ BA MẸ CỦA TỤI CON BIẾN MẤT RỒI ĐÓ.
-Cái j?!!!!Sao bác ko nói sớm!!!Mà tụi con chỉ hát "Thăm nhà rùa" thôi mà!
-Giờ chúng ta phải làm sao(Sunekawai bắt đầu sợ hãi)
-Ừm hát bài nào ko hát ,đi hát bài kích hoạt bảo bối!
-BAY GIỜ CHÚNG CHÁU PHẢI LÀM SAO?!!!BÁC ĐỪNG CÓ Ở ĐÓ MÀ THAN THỞ NỮA COI!!!!💢💢💢(Lay mạnh cái cửa)
-Ấy ấy bình tĩnh,bác mà hư là mấy đứa ko biết làm gì đâu!Nè để bác mở hướng dẫn sử dụng của nó ra đã!
-GIỜ NÀY CÒN ĐỌC NỮA!BÁC BỊ KHÙNG HẢ?!!!😡
-ỦA KO BIẾT ĐI ĐÂU SAO MÀ CỨU?!!!PHẢI ĐỌC MỚI BIẾT CHỨ!
-Đừng cãi nhau nữa,bác Uru mau đọc đi!Chaike nữa bây giờ mạnh mẽ lên mới đi giải cứu ba mẹ được!(Sunekawai chín chắn)
-Ưm!Mình sẽ ko khóc nữa!Nhiệm vụ giải cứu ba mẹ,đi thôi!(Cảm động)
-