Chẳng phải là nước mắt, chẳng phải là đau thương, chẳng còn gì trong tay và em sẽ làm anh đánh mất tất cả. Câu nói vô vọng của Keri trước khi tự vẫn liệu có thành sự thật hay không đây?
Bụp .... bùm ...
Cậu gieo mình xuống dòng sông nơi hướng ra biển lớn, cậu muốn mình được tự do không bị bó buộc và tất nhiên là quên đi hết những kí ức về anh. Nhưng kí ức chẳng mấy tốt đẹp và hạnh phúc của hai người cùng là thứ cậu vướng bận không muốn buông, nhưng rồi cậu vẫn quyết định buông tay đấy thôi thế mà cái định mệnh ngang trái trớ trêu lại đem hai người gặp nhau lần nữa.
* _________ *
Cậu nhảy xuống sông mà không chết mà lại xuyên về một thế giới phong kiến huyền nhuyễn với vai một ông vua tối thượng.
Keri lờ mờ tỉnh dậy thấy mọi thứ đều xa lạ.
- Đây là đâu? Tại sao mình ở đây?
Từ trong căn phòng cậu nghe thấy tiếng truyền dài văng vẳng, không rõ ràng. Cũng dễ hiểu thôi cậu đang ở tẩm viện nơi vua chúa nghỉ ngơi, chỗ này to gấp 10 mấy lần căn phòng cũ rích tồi tàn của cậu. Nơi đây xa hoa và lộng lẫy, cột thì ráp vàng, ngọc ngà bảo thạch đặt khắp nơi.
- Hoàng thượng đã tỉnh, mau truyền thái yyyyyy!!!!
Trước mắt cậu ai ai cũng xa lạ, cũng toát lên vẻ đẹp của sự giàu có và quyền lực. Riêng chỉ có một gương mặt quen thuộc đó là Kay. Cậu hoảng loạn bật dậy kêu la:
- Các người là ai? Đừng đến đây tránh xa ta ra? Ta nhảy xuống sông tự vẫn rồi mà .......
Cậu chưa nói hết câu thừa tướng - người có khuôn mặt giống Kay, lên tiếng:
- Bệ hạ người không sao chứ?
Giọng nói êm dịu này đã làm cho tâm trạng của Keri ổn lại vài phần, cậu chạy tới vồ lấy thừa tướng hét lên:.
- Đây là nơi quái quỷ nào, tập duyệt, đóng phim ....hay gì làm ơn để tôi ra đi thanh thản cái coi lôi tao chở lại làm cái gì.
Thừa tướng cảm giác thấy Đức vua tôn kính của mình có vấn đề liền cho hết mọi người ra ngoài đợi. Trong căn phòng rộng lớn thoáng chốc chỉ còn lại 2 người, ánh mắt nhìn nhau không buồn, không vui mà chỉ có sự hoảng loạn. Thừa tướng tiến đến đè nhà vua xuống giường nói nhỏ:
- Muốn tự vẫn ư!! không đời nào ngài có thể làm được khi có ta ở đây đâu đức vua tôn kính. Ngài còn chưa để ta lợi dụng và điều khiển xong mà ra đi sớm quá thì thiệt thòi cho ngôi vị này quá rồi, Keri.
- Thế hoá ra đây là thật, lại một cái thế giới khác mở ra để cho cậu dầy vò tôi nhỉ! Ông trời đúng là không có mắt...ha ...ha....ha...
Thừa tướng nâng cầm cậu lên bóp nhẹ.
- Dạo chơi cửa tử thần về rồi bị điên à .....
- Điên ư! ha.. tôi kiếp trước chắc bị ngu mới yêu sâu đậm cái thằng vô tâm như cậu....
to be continued...