"em không có làm, hãy tin em " - Y Nhiên (cô níu tay anh)
một giọng nói ngọt nào trong trẻo kèm theo chút khàn vì khóc quá nhiều để cố giải thích cho đối phương hiểu mình vô tội nhưng..
"cô tưởng tôi tin cô sao, cô làm như thế vs Hạ Nhi tôi sao có thể tha cho cô đây" - Vương Nam
anh lạnh lùng thật ,chỉ vì bênh cho một con trà xanh mà anh đã quên tình nghĩa 5 năm vợ chồng giờ còn đâu
"thôi mà anh, chị ấy chắc cũng không cố ý đâu" - Bạch Hoa (chế giễu nhìn cô)
"Hoa Nhi à sao em có thể dễ dàng tha thứ cho con đàn bà độc các nhẫn tâm vs em chứ em quá hiền rồi " -Vương Nam (ôn nhu vs con trà xanh)
Y Nhiên đau lắm chồng mình giờ đây đã thuộc quyền sỡ hữu của người khác rồi ,cô giờ đây mệt lắm,cô mệt vì nỗi đau thân xác lẫn trong tim
"anh à! anh không tin em sao?" -Y Nhiên (đôi mắt cô đẫm lệ)
"hừ..tại sao tôi lại phải tin cô?cô là cái thá gì" -Vương Nam (trừng mắt nhìn cô)
cô dường như mệt thật rồi k còn tý sức lực nào nữa rồi, cô chạy thật nhanh thật nhanh ra ngoài, trong lúc cô chạy không để ý và..
KÉTTTT.... Ầm
"á!" -Y Nhiên
Bạch Hoa và Vương Nam chạy ra thấy mọi người xô xác nhau thi gọi cấp cứu
"cô gái à cô cố lên! cấp cứu sắp đến rồi" (một người dân nói
"Y NHIÊNNN" - Vương Nam
anh chạy lại chỗ cô
"Vương Nam à! em thật sự k ngờ là... ực.. hai ta lại thành ra thế này.. ực.. em xin lỗi" - Y Nhiên
"không đâu! anh thật sự sai thật rồi cố lên đi mà em, anh sẽ k để em chịu thiệt thòi nữa đâu" - Vương Nam (nắm chặt tay cô nước mắt tuôn ra)
"Kiếp Này.. Hai.. Ta.. ực Không Thành Đôi" -Y Nhiên
hơi thở cô từ từ nhẹ dần nhẹ dần đôi tay buông lỏng giọt nước mắt cuối cùng cô lăn xuống, cô mất thật rồi !!
"Y Nhiên đừng bỏ anh đừng xa anh nữa, em đùa anh đúng không?"- Vương Nam
"cấp cứu đến rồi" -Một người dân hét lên
bác sĩ đi xuống lại kiếm tra Y Nhiên lắc đầu nói
"Không kịp nữa rồi, cô ấy mất rồi"
Kiếp Này Em Và Anh Không Thành Đôi !