Chợt nhận ra thích cậu vào một ngày mùa xuân🌸
Tỏ tình cậu vào ngày đầu hè☘
Cậu có người yêu lúc mùa thu🍂
Mùa đông... hiện tại tớ vẫn thích cậu.❤
......_____......
_Cậu có thích trời mưa không?_
_Không à? Ra là vậy, tôi hiểu rồi.
Nhưng tôi lại rất thích.
Lần thứ nhất gặp cậu trời mưa rất to. Đó là cơn mưa đầu tiên của mùa hè. Xe tôi bị tuột xích, cậu chạy đến giúp tôi sửa xe.
Dù không cùng lớp nhưng cũng chung khối, tôi không quen thân nhưng cũng có một chút ấn tượng mơ hồ về cậu. Hình như đây là người tháng nào cũng được tuyên dương ở buôit chào cờ đầu mỗi tháng.
Đúng! Cậu là một huyền thoại của trường tôi. Học ban xã hội nhưng điểm thi toán của cậu còn cao hơn mấy người học ở khoa tự nhiên của tôi rất nhiều. Cậu là niềm tự hào của ban D.
Đối với cậu. Trong lòng tôi luôn có cảm giác bài xích, ban A và ban D vẫn thường như vậy mà.
Chính là kì thị.
Tôi ghen tị với điểm số của cậu. Mọi người có thể nghĩ rằng tôi xấu tính nhưng mà... ừ tôi xấu tính đấy. Nếu không có cậu thì thủ khoa của trường chính là tôi rồi.
Ngoài mặt nói không để tâm nhưng trong lòng tôi đương nhiên có một chút ngưỡng mộ cùng ghen tị.
Cậu loay hoay sửa chiếc xe đạp cho tôi... ừm, động tác có hơi vụng về nhìn là biết không hay động đến mấy việc này nhưng cậu vẫn tươi cười cố làm cho bằng được. Cậu như vậy...thế nhưng lại rất đáng yêu.
Thực ra tôi có thể tự làm nhưng nhìn nụ cười và sự chăm chú của cậu thì chỉ lặng im. Trai ban D... thì ra luôn ấm áp như vậy à?
Sửa xe xong cậu còn lấy áo mưa của mình đưa cho tôi. Chỉ là chưa nói lời nào trời đã tạnh mưa. Thật ra... chờ cậu sửa xe người của cả hai đã sớm ướt hết rồi, áo mưa... hình như hơi thừa thãi.
Mưa đầu hè chính là như vậy đấy. Đến rất nhanh đi cũng rất nhanh.
Cậu thu tay lại cười ngốc "Không cần nữa rồi nhỉ?"
Lúc đấy tôi nghĩ... sẽ chẳng có người nào đáng yêu hơn cậu nữa đâu.
Lần thứ hai gặp cậu cũng là một ngày mưa. Chúng ta cùng nhau trú mưa ở bến xe. Tay cậu cầm một hộp quà nhỏ, cố gắng dùng tay áo che đi hộp quà ấy, không để dính lấy một giọt nước.
Cậu giơ hộp quà được gói cẩn thận ấy ra trước mặt tôi, hơi cúi đầu lộ ra cặp tai đã đỏ hồng.
Là... chạy quá nhanh lên mới như vậy sao?
"Tớ thích cậu."
Ừm... có ai cấp ba rồi mà còn tỏ tình kiểu này không? Cậu có nhào tới ôm một cái tôi cũng sẽ không nói gì đâu. Vì từ lần đầu gặp kia tôi đã thích cậu rồi.
Tôi mím môi định giả vờ không để ý nhueng thấy vẻ bối rối của cậu thì lập tức giơ cờ đầu hàng. Thì ra tôi đã thích cậu nhiều đến như vậy. Chỉ là một chút ủy khuất của cậu cũng khiến tôi khó chịu như thế.
Tôi hỏi một câu rất không liên quan "Cậu thích trời mưa không?"
Lúc đó cậu đã trả lời "Có. Vì lần đầu tiên gặp cậu là khi trời mưa."
Trùng hợp quá! Cũng là vì ngày ấy gặp cậu nên tôi mới thích ngày mưa.
Sau đó tôi và cậu luôn ở bên nhau. Thời gian rảnh của tôi đều dành hết cho cậu. Nghĩ xem đi chơi với cậu sẽ mặc cái gì, sinh nhật cậu nên tặng quà gì, cuối tuần phải cùng cậu đi chơi ở đâu đây?...
Có người yêu... thế giới hóa ra tươi đẹp như vậy.
Nhưng lên đại học tôi nhận ra cậu không còn nhắn tin nhắc tôi ngủ sớm, không cho tôi niềm vui bất ngờ nho nhỏ mỗi cuối tuần, rất nhiều thứ không còn như trước.
Chúng ta đang dần tách nhau ra.
Cậu không phải chàng trai ấm áp năm đó cứ mỗi lần trời mưa là lại nhắn tin cho tôi "Hôm nay trời mưa, anh yêu em. Hình như mỗi ngày lại nhiều hơn một chút."
Tôi biết nhưng vẫn cố níu kéo...
Cậu cuối cùng cũng nói chia tay.
Vậy tôi phải làm sao?
Hoàn toàn lạc lối trong tình yêu, đến khi tìm được lối ra lại ngập ngừng không muốn bước.
Hôm nay trời lại mưa, liệu cậu có nhớ tôi không? Tôi chính là cô gái năm ấy cậu yêu.
Tiếc là tình cảm không thắng nổi thời gian.
Chia tay giống như cánh hoa rơi vậy. Nhẹ nhàng thế thôi nhưng trong lòng lại tổn thương rất lớn.
____End____