Cuộc tình rồi cũng như bông hoa.
Hoa đẹp mấy rồi cũng tàn tình đẹp mấy rồi cũng tan.
Hoa cũng như người vậy! Tuy hoa không có được cảm xúc của con người, không nói được như người nhưng hóa có đặc tính hiếm mà con người có thể có được.
Tôi trải qua một cuộc sống đau khổ, từ nhỏ được giáo huấn nghiêm khắc kể cả việc đi đứng nghỉ ngơi. Bố mẹ ép tôi cố gắng cố gắng vươn lên, cố gắng học.
Bố mẹ tôi...họ chưa bao giờ nói lời yêu thương với tôi, chưa hề bao giờ nhớ đến sinh nhật tôi, chưa bao giờ quan tâm đến tôi cần gì hay không cần gì, Tôi cũng hiểu...cố hiểu cho họ vì họ là người lớn phải gánh vác nhiều việc phải làm lụng vất vả nuôi tôi.
Tôi cố học kì thi nào cũng đứng nhất, ánh mắt của mọi người nhìn về tôi không còn là ngưỡng mộ nữa bạn bè gần xa tôi dần, không ai muốn nói chuyện với tôi nữa, họ bắt đầu tìm cách bắt nạt trêu chọc tôi...
Dần thì cách trêu chọc và bắt nạt của họ càng quá đáng.
Có lần đám bạn tôu nhân lúc nhà tôi không có ai mà lẻn vào nhà lục tung hết đồ và bàn học của tôi lên để tìm nhật kí tôi để đọc, đã thế thì thôi đi họ còn cho rất nhiều người khác đọc, hôm đó tôi rất bàng hoàng...tôi chưa bao giờ dám kể lòng mình cho ai... vì họ không hề hiểu tôi. Ngày hôm đó bố tôi về và tôi kêu mất đồ thì bố bảo là gặp bạn của tôi đi từ trong nhà tôu ra vì bố tôi ngồi ở gần đó.
Tôi đã rất buồn vì bạn tôi lại có thể làm như vậy! Đó là xâm phamh quyền riêng tư rồi! Nhưng hôm sau tôi định hỏi họ và bảo họ trả nhật kí và tôu sẽ cho qua mọi chuyện... nhưng...họ xé nhật kí của tôi rồi! Họ phân phát cho mọi người nhật kí của tôi...họ còn in ra để phát tờ rơi cho mọi người.
Chuyện rồi cũng càng ngày càng lớn lên, ai cũng chỉ chỉ trỏ trỏ tôi.
Tôi dần thành trò cười của họ...hơi suy sụp.
Khi học về tôi kể cho bố mẹ nghe, bố mẹ tôi nói rằng: " Bố mẹ mày cho mày ăn học mà ăn học cũng không xong, chơi cũng không tới nơi. Sao chúng nó không bị đối xử thế mà mày lại toàn nào là bị bắt nạt rồi doạ đánh nọ kia. Đẻ mày ra như thứ ăn hại!"Toàn lời lẽ đâm thẳng vào tim tôi...tôu đau lòng nhưng cũng quen với sự nhu nhược của mình với bạn bè. Họ bắt nạt tôi chỉ coi tôi là vật có thể lợi dụng đạt mục đích của họ mà thôi.
Càng ngày tôi càng khép kín bản thân mình lại không muốn giao lưu với ai cả! Nhưng nhìn thấy họ vui chơi với nhau, nhìn thấy bố mẹ họ luôn quan tâm đến họ tôi lại ghen tị không nguôi...trong khi bố mẹ mình lại như vậy! Thật đau lòng nhưng tôi không thể để những thứ đó vào đầu mình được. Bố mẹ đã sinh ra tôi cho tôi sự sống...họ là người mà tôi mang ơn nhất...và những cố gắng làm việc để kiếm tiền của họ là dùng để nuôi tôi ăn học...nghĩ vậy là tôi không oán trách họ đã quá vô tâm với tôi, không để ý tới cảm xúc của tôi nữa.
Một ngày nọ, tôi bắt đầu bị họ lỗi lên mạng xã hội bàn tán, họ bịa đặt về tôi trên mạng và còn chụp lén ảnh tôi để đăng lên, tôi điên lắm nhưng thật sự không thể đánh nhau. Mẹ tôu luôn bảo một điều nhịn chín điều lành với lại không nên quan tâm tới việc đó. Tôi có thể là lúc đó không chịu nổi rồi nhưng vẫn nhịn, vì đó cũng là bạn tôi... Tôu chán những người bạn không hề ra gì này. Nhưng tôu không thể nói chuyện với những bạn khác xung quanh nên lần này tôi đành nên quen bạn trên mạng chắc sẽ tốt hơn.
Mọi chuyện qua nửa năm không hề có động tĩnh gì! Trên mạng tôu vẫn không có được người bạn nào! Rồi cho đến một ngày 1 người suất hiện, Cậu ta tên Đoàn Minh Hải hơn tôi một tuổi nhưng chúng tôi rất hợp nhau không xưng hô anh em mà chỉ bạn bè thôi. Cậu ý là người bạn giúp tôi giải quyết những nỗi sầu, những chuyện tôi trải qua tôi không dám chia sẻ với ai nhưng tôi muốn nói với cậu ấy.
Cậu ấy rất nhiệt tình khi tôi không hiểu bài nào sẽ chỉ tôi, cậu tận tình từng chút một mà khiến tô cảm thấy như một người bạn thân luôn bên cạnh mình. Rồi một hôm cậu ấy bị khoá nick mất liên lạc và từ đó tôi không còn ai nữa.
Nhưng có cậu ấy mà tôi lại có ý chí hơn cố gắng phấn đấu để tìm cho mình một người bạn... cho dù sự cố gắng đó chưa có hồi âm nhưng tôi tin sẽ có ngày tôi sẽ gặp được một người bạn của mình.
Bông hoa cúc trắng tượng trưng cho lòng cao thượng và chân thực. Chân thực chân thành là một tình bạn khó có được.Cao thượng bỏ qua lỗi lầm của người khác mà mình vẫn sống tốt. Hoa cúc trắng đẹp hơn cả còn mang vẻ đẹp tinh khiết và ý nghĩa thấu tâm lòng người..
Vạn Lý phong sương vạn lý sầu
Tìm người tri kỷ biết tìm đâu
Tìm đâu chẳng thấy người yêu dấu
Chỉ thấy cô đơn 1 nỗi sầu!!!