Ta là một kẻ mê tiền, ngồi ra còn mê châu báu ngọc ngà...
Ta đang ở phủ Tĩnh Vương vì ngày nào hắn cũng cho ta ngân lượng. Thiết không hiểu sao, hắn lại những chiều ta quá sức như vậy.
Ví như ta thường ngày gây sự với mấy ầu thiếp cầu hắn hắn cũng lơ đi mà không trách phạt ta.
Chẳng hạn như thư phòng của hắn bất cứ ai cũng không được vào, vậy mà ta vào làm loạn...hắn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua
Một lần, hắn nói hắn yêu ta ngỏ lời muốn ta làm vương phi của hắn. Ta nói ba ngày sau sẽ trả lời.
Sau mấy ngày trằn trọc suy nghĩ, quả thực ta có chút ái mộ hắn. Trên đường đi tìm hắn để đồng ý, ta nghe được hai thị nữ nói chuyện với nhau rằng "Tĩnh Vương yêu chiều ta vì ta có dung mạo có vị vương phi đã mất cách đây ba năm trước. Con người tình cảm phải rạch ròi nên ta quyết định tìm hắn làm cho ra lẽ.
Đứng ở bờ vực ta hết thật to : "Tĩnh Vương ngươi dám coi ta là hình bóng của vị vương phi đã mất kia".
Hắn mặt trắng bệch, giọng có phần run run:Tình nhi sao nàng có thể chén với chính bản thân mình như thế...Hai người là một. Vào đây đi ta cho nàng toàn bộ tài sản của phủ Tĩnh vương."
Ta bất ngờ quá hai chân bước hụt, rơi xuống cách núi, vùng đó một thân ảnh phi tới ông vào ngực. Rồi cả hai cùng la xuống vực. Hắn đừng thân thể mình bao bọc ta mà bị trọng thương. Ngồi cạnh hắn hai ngày không ngủ, cuối cùng hắn cũng tỉnh. Ta xúc động nghẹn ngào nói: "Cho ta gia...sản...lúc trước nói còn tính không."
Vị vương gia:....