Tôi ở tuổi 30 , không sự nghiệp ,không chí hướng và không có lấy một người ở bên mà bầu bạn. Thứ tôi làm bây giờ chính là vẽ những bức tranh nhưng nó cũng chỉ để giết thời gian mà kiếm được vài ba đồng bạc lẻ .Một người mà ngay cả mục đích sống của mình cũng không có ,vậy tôi có mặt trên đời này để làm gì cơ chứ?
Ngồi suy nghĩ mông lung ,tôi tự trách bản thân mình quá yếu đuối ,quá đỗi nhu nhược .Nhìn mà xem,những cô cậu trạc tuổi tôi ai nấy đều mặc những chiếc áo vest trắng tinh tươm bước đến công ty to lớn kia để làm việc, rồi cuối tháng sung sướng , vui mừng khi trên tay cầm xấp tiền lương. Còn tôi, quanh năm suốt tháng mãi loay hoay bên đống giấy vẽ, mong tìm được mình trong những đường bút tẻ nhạt ấy.
Gió mùa thu làm tán cây đã dần xơ xác kia rơi đầy khắp lề đường. Đã bao năm qua đi ,chúng không để lại cho tôi thứ gì ngoài thứ tuổi tác ngày một tăng lên này....
Mông lung một hồi ,tôi cầm bút và bắt đầu những nét vẽ đầu tiên.Thoáng chốc hình ảnh một thành phố đượm buồn hiện ra vì chính tâm hồn tôi đã bao giờ được thắp sáng bởi niềm hy vọng đâu . Dòng xe cộ chạy qua mang chút tấp nập ,chút vội vã dưới những đám mây mà tôi nghĩ nó sẽ mãi xám xịt.
Tôi ngước lên một lần nữa để ngắm nhìn thành phố này thì bất chợt ánh mắt tôi vô tình va phải người con gái diện bộ đồ bệnh nhân ,đứng gần khung cửa sổ trên tầng cao của bệnh viện. Em cười ,nụ cười còn đẹp hơn cả thứ tia nắng chói lòa đang hiện diện trên đầu tôi , nó chân thật ,nó ấm áp đến lạ thường . Tay tôi liền bắt trọn hình ảnh em mà đưa vào bức tranh của mình. Tôi không biết em là ai, mắc bệnh gì nhưng điều tôi thấy trong em là một niềm tin mãnh liệt ,em muốn sống ,muốn rời khỏi cái nơi u uất kia .
*Àoooooo* Một cơn mưa bất chợt kéo đến ,đúng là tháng của những cơn mưa ,chẳng biết đường nào mà lần. Tay khệ nệ xách túi đồ bên người ,tôi không muốn nó ướt ,một chút cũng không.
Trở về nhà trong bộ dạng ướt nhem ,tôi vội vào trong lấy thứ đồ ấy ra
- May quá
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi bức tranh vẫn còn nguyên vẹn , đi vào buồng mà tắm rửa. Hình ảnh em cứ lẩn quẩn trong đầu tôi .Đây chính là dư vị của sự rung động sao?
Bước ra khỏi buồng ,tôi tiến dần đến chiếc bàn làm việc ,dẹp bỏ mớ hỗn độn ấy sang một bên. Nhìn ngắm bức tranh của mình, hiếm có lần nào lòng tôi lại vui vẻ ,rạo rực đến thế.
Vớ lấy hộp màu mà tô điểm cho bức vẽ ấy ,thế giới tràn ngập hạnh phúc hiện ra trong mắt tôi, chính là vì em. Cuộc sống vô vị của tôi đã được em điểm màu lên rồi.
Người ta thường nói :" Sống là một sự ràng buộc, là khi ai đó cần đến mình và mình cần ai đó "
Tôi cần em ,còn em có cần tôi không, đó là chuyện tôi chẳng thể biết .
Ngả mình trên chiếc giường chật hẹp trong căn chung cư nhỏ bé nay đã không còn khiến tôi phát chán nữa.
* Hắt xìiiii*
- Chết thật .Chắc cảm rồi * Hắt xìii*
Nhưng trái với những lần trước ,lần này là một cảm giác chờ mong được bị ốm .Vì tôi có thể diện lí do mà gặp em
Thức giấc bởi tia nắng chiếu qua từ khung cửa ,cơ thể tôi uể oải nhưng tâm trí thì lại không
- Tớ bệnh viện *Hắ....t ....xì....*thôi.
Xách đồ dùng thường ngày mà tới bệnh viện .Nó cách không quá xa nên tôi chẳng phải buồn bắt xe bus hay chanh sả hơn là một chiếc taxi xa hoa kia
- Mời bệnh nhân số 2304 vào phòng khám số 6 .Xin nhắc lại mời bệnh nhân số 2304 vào phòng khám số 6.
Tiếng gọi làm tôi bừng tỉnh . Mãi tìm hình bóng em làm tôi quên bẳn là mình đang đi khám bệnh . Rảo bước đến phòng khám ,tôi biết là mình bị cảm mà ,khám chỉ cho có lệ.
- Đây là đơn thuốc của anh.
- Vâng cảm ơn bác sĩ.
Dần đến toa thuốc ,chỉ là bị cảm mà số thuốc tôi nhận được chẳng khác gì một người bị bệnh nan y lâu năm . Cũng chả bổ béo gì. Việc tôi muốn làm chính là tìm gặp em, tôi muốn thấy người con gái ấy ,người đã khiến tôi rung động .
Đi lên dần ,đây chỉ là linh cảm của tôi,chả có lấy một cái cơ sở nào.
Nếu có duyên ,ắt sẽ nên nợ
Đôi chân tôi dừng lại trước căn phòng mà ở đấy mang hình bóng người con gái đứng bên khung cửa sổ ,đưa những bước nhảy yểu điệu trông em như đang trình diễn cho hàng ngàn khán giả xem trong một buổi lễ trọng đại. Diện bộ đồ trắng tinh nhưng chả làm sắc em nhợt nhạt .
Rồi em quay người lại ,đưa đôi mắt mĩ lệ ấy nhìn tôi ,tim tôi đã lỡ một nhịp
Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt em như điểm thêm sắc hồng ,mái tóc mượt mà khẽ bay trong làn gió thu nhè nhẹ .Một khung cảnh mà tôi cứ ngỡ chỉ thấy trong giấc mơ
- Anh ..là ai?