Ánh nắng chiếu qua từng ô cửa sổ. Trên chiếc giường nhỏ màu xanh lục, một đứa trẻ đang nằm đó, mắt nhắm nghiền. nó chợt nhúc nhích, đôi mi từ từ mở ra, để lộ đôi mắt lục bảo trong trẻo. Hôm nay là ngày nó đi học, nếu không dậy sễ trễ giờ mất.
"Mẹ, sao mẹ không gọi con dậy?"
"Lily, cà vạt của anh đâu rồi?"
Người phụ nữ từ trong bếp bước ra, bà hiền từ nhìn hai người đàn ông trong nhà đang hoảng loạn. Lily lấy đồ đưa cho họ, mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàn.
"Đi làm, học vui vẻ, Lames, Harry."
James chở nó trên chiếc ô tô cũ của mình. Miệng không ngừng nhắc nhở thằng bé cẩn thận, không hiểu sao kể từ khi mới sinh, tim thằng bé đã có một lỗ hổng, tuy nhỏ nhưng chỉ cần vận động mạnh là có thể gây tử vong. Có người nói, do kiếp trước chết giống vậy, nên kiếp này mới gây tình trạng thế, nhưng nó đều không tin. Làm gì có chuyện kiếp trước hay sau.
Ông thả nó xuống khỏi ô tô, định nhắc thêm lần nữa nhưng nó đã chạy mất. ông ngậm ngùi cho qua, chỉ mong thằng bé được vui là ông mừng rồi.
Harry băng qua dãy đường, cậu bé chạy thật nhanh qua những người qua lại. Cái cảm giác quen thuộc bỗng từ đâu gợi đến, nó quay mặt lại nhìn người cao ráo đằng sau, hắn cũng nhìn nó với vẻ mặt khó hiểu.
Cả hai nhìn ngau một lúc, rồi bắc chuyện với nhau. Nó định giới thiệu tên thì người cạnh đã nói:
"Em tên là Harry?"
"Sao anh biết?"
Người nọ chỉ mỉm cười trả lời lại.
"Ta mắc bệnh mất trí nhớ, ngay cả tên mình cũng không biết, nhưng ta lại nhớ em. Kì lạ nhỉ?"
Cậu bé cảm thông vuốt nhẹ cánh lưng dài của người nọ, đồng hồ đã điểm chỉ còn năm phút sẽ vô học. Nó đứng lên chào người rồi chạy đi mất. Hắn vẫn đứng đó, nhìn nó nở nụ cười nhè nhẹ, cảm giác này thật rất đổi quen thuộc.
[Tên ta là Tom Riddle]
_____________________________________________
Toàn văn hoàn ngày 29/11/2020