Mùa Thu, là mùa làm tôi say đắm, đắm chìm trong khoảng không im lặng của chữ đơn phương...
Dũng khí vụt bay theo ngọn gió tháng 7
Nước mắt rơi cùng cơn mưa tháng 8
Một cô bạn nhỏ đang đợi 1 cậu bạn nhỏ giữa cơn mưa, cậu còn chưa tới mà em vẫn đợi. Cậu đến thì tớ mở dù chúng ta sải bước đi vào tương lai, nếu cậu từ chối tớ sẽ cần dù đợi cậu mãi mãi...
- Cơn mưa tháng 8 kè theo gió rét lạnh, lạnh buốt bàn tay nhỏ bé của cô gái nhỏ
- Mùa thu... chả ấm áp
Một chàng trai nhỏ chạy đến quần áo ước nhẹp
- HOÀNG PHONG!!!, cậu cứ tắm mưa thế này hoài là tớ mách mẹ cậu đấy!!!
- Xì có gì đâu có tí nước mưa, cậu cứ làm lố lên mọi thứ.
Cô bé nhỏ chừng 5-6 tuổi phồng má vì tức giận chạy vọt về
- Thu Dư đợi tớ!!!
- Lúc ấy tôi cứ nghĩ ta mãi mãi là bạn bè...
Năm 10 tuổi cô bé và cậu bé ấy cùng nhau chạy lên đồi vì giận ba mẹ của họ, 2 cô cậu bé ấy chạy lên đỉnh đồi nhỏ gần nhà, cô bé khóc một trận lớn cậu bé kia thút thít vỗ về cô bé, cả một đêm họ quang sát khung cảnh bao la của vùng quê nhỏ nghe tiếng
xì xào của làng gió chạm nhẹ táng lá, ngắm nhìn cành liễu đu đưa theo gió thu, bỗng chóc trời sáng bình minh nhè nhẹ chiếu rọi khung cảnh vùng quê nhỏ.
Ánh sáng lang tỏa mang cảm giác ấm áp cùa vòng tay ai đó, làng gió nhẹ cuốn hơi thở nhè nhẹ của ai nhỉ?
- Ta cùng nhau ngắm nhìn bình minh yên bình thanh tịnh, cùng nhau nhìn những đám mây đan xen vào nhau như vô định.
- Bến xe nhỏ cũ kỉ là nơi ta hẹn nhau đi học sau này nó chỉ là kỉ niệm riêng em
- Năm 15 tuổi cậu bỏ lại vùng quên yên bình bỏ cả tôi, cậu chuyển đi nơi khác cậu sịn sống ở nơi ồn ào tấp nập huyên náo và không có tôi
- Năm 18 tôi tốt nghiệp loại giỏi chạy lên nơi thành thị xa hoa lộng lẫy tìm cậu...
- Tôi gặp cậu ở một công ty lớn cần tìm thư kí tôi đến xin việt thì thấy cậu bước đi thảng nhiên, có cả đoàn người theo sau, Ha... cậu ấy là con chủ tịch?
Cô hỏi nhỏ dòng người xung quanh
- cậu ấy là ?
- cô không biết hả ? trời ơi cậu ấy là con chủ tịch đó đẹp trai ghê á
-...
Cậu bé năm nào đã lớn thế này rồi cậu là công tử nổi tiếng ở cái thành phố rộng lớn này, mấy năm qua chả có liên lạc gì với nhau chắc có lẽ Hoàng Phong năm ấy đã quên mất cô rồi, cô cảm thấy mình lạc lỏng giữa dòng người đông đúc.
Cô xin việc ở công ty này, cô đã được nhận làm kế toán
- ngày nào Hoàng Phong cũng vào công ty để xin sỏ tiền ba cậu ấy !
Một hôm cậu ấy đập mạnh vào bàn làm việc cùa cô cô một phen hú vía
-...?
- Nhìn cô khá quen ấy nhỉ ?
- Không biết tại sao cô lại cảm thấy câm phẩn như vậy.
- Cậu quên tôi rồi à?
- .... Thu...Dư?
- Tôi cứ ngỡ cậu quên cả tên tôi rồi chứ ...
Từ ngày hôm đó cậu ấy ngày nào cũng bám theo tôi kể lại cuộc sống thành thị ra sao cậu ấy sống ra sao làm tôi nhức cả đầu.
Ngày nào cũng vậy cậu ấy pha cho tôi ly cafe sữa đợi tôi tan làm ở công ty ba cậu ấy, chàng trai tuấn tú cầm ly cafe ấm nóng chờ đợi cứ như vậy 1 năm trôi qua ly cafe sữa ngọt ngọt dần thấm vào trong tiềm thức, cái tình bạn đó cô cứ nghĩ sẽ biến mất trong thầm lặng lại được hâm nóng chầm chậm khiến trái tim thiếu nữ tuổi 19 cảm nắng
Tình yêu thật đẹp nó cứ như mùa thu vậy nó cứ chầm chậm rụng từng chiết lá úa vàng rồi lại vùi thây vào băng tuyết !
- một ngày nắng đẹp anh gọi đến, anh bảo anh sắp kết hôn hỏi cô có muốn làm dâu phụ không
- cô tức giận không nói gì...
Anh cúp máy...
cô viết đơn nghĩ việc đã được sát nhận cô dọn hành lý.
Ngày cô đi không một lời từ biệt
Bước ra khỏi cuộc sống của anh.
Tại sao???
Cô lại buồn???
Sao cô phải khóc???
Cô bước đi trong tĩnh mịt.
Đài truyền hình trên tòa nhà cao phát trực tiếp buổi kết hôn của 2 gia đình giàu có bật nhất thành phố.
- Cô gái ấy thật đẹp... cô gái mặt váy cưới cười thật tươi nhỉ...
Một đoàn xe sang trọng vụt qua cô bước đi quên cả đèn giao thông... chiếc xe màu trắng phủ đầy loài hoa cô thích hoa hướng dương nó thật đẹp thật thơm...
Chiếc xe của Hoàng Phong hay lái đi đón cô hôm nay cô lại thấy nó vô bất giác chạy đến giữa đường cô quên mất chiếc xe ấy đâu còn chỗ cho cô???
Chiếc xe lao đến khônh phanh
* Bốp *
Cô ngã khụy xuống một chiếc lá thu rơi xuống đáp nhẹ lên đôi môi còn vương máu của cô...
- Còn rất nhiều lời cô chưa nói, còn rất nhiều thứ cô muốn làm...
Bông hoa hướng dương rơi xuống như đang thương cảm cho cô, gió tháng 7 kéo cô xa ra khỏi thành thị phồn hoa này kéo cô xa ra khỏi anh mãi mãi
- Anh im lặng cùng cô gái xinh đẹp kia, anh vuốt mái tóc còn chút hơi ấm lặng lẽ rơi nước mắt cô gái kia cầm nhẹ nhánh hoa hướng dương đặt lên ngực cô
Tạm biệt anh tạm biệt cả mùa thu ấm áp tạm biệt cả kỉ niệm của riêng chúng ta...
< END >