"Anh à tại sao anh thay đổi nhiều vậy?"
"Tôi cũng không biết nữa, đơn giản là đến bây giờ tôi mới nhận ra tôi không có tình cảm với cậu thôi."
À hóa ra là vậy, anh không yêu cậu nên mới đi yêu người khác, anh không yêu cậu nên mới vứt bỏ cậu vậy. Tình yêu của anh dành cho cậu 4 năm qua cũng chỉ là giả dối. Cậu biết chứ nhưng cậu làm gì được, cậu vẫn tin có một ngày anh quay lại thôi nhưng có lẽ niềm tin này của cậu bị chính anh dập tắt rồi.
Cậu buồn lắm cũng thất vọng lắm. Tim cậu cũng đau lắm, như ngàn dao đâm vậy. Cậu muốn anh chia tay cô ta, cậu muốn anh quan tâm cậu thật nhiều như lúc mới yêu nhưng đó chỉ là thứ cậu muốn và anh chẳng đáp ứng đâu.
Cậu nằm trên giường trên tay cầm lọ thuốc ngủ đã chuẩn bị sẵn. Cậu hít một hơi thật sâu, ngắm thật kĩ gương mặt của anh trong tấm ảnh cậu cùng anh chụp 4 năm trước. Tim cậu nhói lên, tất cả đó chỉ là mộng giờ hết rồi đành phải tỉnh thôi. Trong phút chốc cậu đổ lọ thuốc ngủ vào miệng rồi nuốt hết xuống, cậu nằm gục vào gối trên tay nắm chặt chiếc nhẫn đôi anh mua cho cậu rồi lại chìm vào giấc mộng mới. Một giấc mộng đẹp hơn, tươi mới hơn không còn sự đau khổ dày vò của tình yêu anh dành cho cậu nữa. Bỗng trong giấc mộng này cậu lại thấy anh, cậu thấy anh đập cửa vào phòng, cậu thấy anh ôm cậu và cũng lần đầu tiên cậu thấy anh khóc. Cậu thấy anh gọi cậu, anh bảo cậu quay lại đi, cậu tỉnh đi anh hối hận rồi. Cậu thấy tay anh cũng chiếc nhẫn đôi đó rồi thấy anh hôn cậu. Nhưng thật xin lỗi anh, cậu đi rồi, cậu không ở bên anh chăm sóc anh được nữa.
"-Mong anh sẽ sống thật vui vẻ và hạnh phúc bên người anh yêu, nếu anh không yêu họ thì đừng đánh mắng họ nhé làm vậy họ tổn thương nhiều lắm đấy em hiểu mà. Anh cũng đừng quên em đấy, ít cũng nhớ anh từng yêu một người là em được rồi, hạnh phúc nhé anh!"