Thiên Anh một cô gái xinh xắn đáng yêu. cô sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc luôn bị bố mẹ đánh đập tàn nhẫn, xem cô không ra gì .người duy nhất cô coi là người thân cũng bỏ cô mà đi, cô ko còn gì trên đời này nữa . Mặc dù thế nhưng cô vẫn hi vọng một ngày nào đó hạnh phúc sẽ mỉm cười với mình, Thiên Anh cố gắng học tập cứ thế dần dần cô càng khép kín bản thân mình lại
nhiều người nói cô bị trầm cảm nhưng cô vẫn mặc kệ họ cứ giả vờ không nhìn thấy không nghe thấy vờ Đi như không có gì nhưng thực sự cô rất buồn cô cảm thấy mình thật bất hạnh
cứ thế cuộc sống trôi qua từng ngày một. Hôm nay là ngày đầu tiên cô bước vào cánh cửa đại hoc.không biết vì sao khi ở bên cạnh anh cô thấy rất ấm áp chắc là vì cô thực sự đã rung động trước anh cô và anh quen nhau cũng được gần một năm rồi .
- Tuấn Phong cậu giỏi thật đấy .cậu vừa đẹp trai còn học giỏi nữa chắc là có nhiều người thích cậu lắm
-anh nhìn Thiên Anh cười
trong đầu anh bây giờ đang nghĩ :tôi chỉ thích mỗi mình em thôi, ngốc ạ
-mình có nên tỏ tình với anh ấy không. nếu bị từ chối thì sao.
từng dòng suy nghĩ cứ hiện ra trong đầu cô. cuối cùng cô quyết định sẽ tỏ tình với anh vào thứ 7 này.
thời gian thấm thoát trôi qua ngày thứ bảy.
cô tới quán hoa và mua một bó hoa hồng màu cam. vì hoa hồng cam tượng trưng cho mối tình đầu.
cô đến điểm hẹn nơi cô sẽ tỏ tình với người con trai ấy.
-Tuấn Phong... tớ... thích cậu
tớ thích cậu từ rất lâu rồi. thấy anh không trả lời cô liền nói
không sao đâu nếu cậu không thích tớ thì thôi. tình yêu không thể ép buộc được.
nỗi buồn lộ rõ trên mặt cô
mãi mãi là bạn nhé Tuấn Phong. cô mỉm cười thật tươi nhìn anh
-tớ... tớ... cũng thích cậu
anh kéo cô lại, hai người trao cho nhau nụ hôn nồng cháy.
cô thực sự rất hạnh phúc, người cô yêu thầm bấy lâu nay yêu cô. cô muốn thời gian mãi dừng lại ở đây
.Hai người sống hạnh phúc với nhau cho đến ngày nghe tin anh ra đi vì tai nạn giao thông. mọi thứ hoàn toàn sụp đổ .
hức.... hức.... tại sao anh lại bỏ em mà đi chứ
tại sao
Tuấn Phong, đừng chết mà.
một tuần sau.đám tang của anh cũng xong
Hôm nay cô trang điểm rất đẹp khoác trên mình bộ váy trắng càng tôn lên vẻ đẹp của cô. cô đến cánh đồng hoa
duỗi chân cô là mạn châu Sa Hoa cô nhìn chúng hai dòng lệ tuôn trào.
tại sao ông trời lại bất công vậy chứ. người tôi yêu nhất cũng bị ông cướp đi. tại sao chứ..
Tuấn Phong chờ em.em sẽ đến bên anh .Em yêu anh
Ngàn năm hoa nở ngàn năm Hoa tàn.....
cô đọc từng câu một rồi kết thúc cuộc đời mình. dòng máu đỏ bám vào từng cánh hoa.
số phận thật trớ trêu mà để cô hạnh phúc rồi tàn nhẫn lấy đi hạnh phúc của cô.
người con gái đẹp tựa như thiên thần đó đã chết mãi mãi không tỉnh lại cô gửi gắm những kí ức tốt đẹp đó vào Mạn Châu Sa Hoa
Thà rằng đừng sinh ra trên đời này
Sinh ra rồi phải chịu bao nhiêu đau khổ
Thế giới thực sự rất đẹp và cũng rất xấu
Rồi tất cả cũng chỉ phụ thuộc vào hai từ
"Định Mệnh "
Có trách thì trách số phận của cô .một số phận Đau Khổ, Không bao giờ chạm đến được hai từ.
"Hạnh Phúc "