Cảnh cáo có chút cảnh nhạy cảm
...
Nữ luôn cảm thấy có người đang nhìn mình chỉ là cô không biết ánh mắt đó từ đâu, cô sợ hãi qua cũng nói cho ba mẹ nhưng ba mẹ chỉ nói với cô rằng chắc là cô học tập căng thẳng quá nên gặp ảo giác.
Nữ không biết mình có gặp ảo giác hay không nhưng khi cô vào phong tắm, lúc chiếc đèn đột ngột tắt cô cảm thấy hình như có ai đang nhìn mình.
Nữ sợ lắm cô dựa vào tường muốn tìm cảm giác an toàn, lại không ngờ chạm vào bàn tay lạnh nhiw băng của ai đó.
Mặt nữ tái nhợt cô muốn thét lên thì bàn tay lạnh lẽo như băng ấy đột nhiên bịt miệng côm thanh giọng khàn khàn như lời thì thào của ma quỷ:
"Suỵt, im nào, không tôi giết em đấy."
Nữ nào dám nói gì nữa cô im thin thít, mồ hôi trên trán chảy xuống người gã đàn ông bí ấn chạm vào cơ thể côm cái lưỡi ướt át mềm mại như thưởng thức sơn hào hải vị mà chậm rãi liếm láp:
"Vị thật mặn, em đang sợ tôi sao?"
Trong bóng tối duognwf như cô thấy được đồng tử màu đỏ như máu môt jmauf đỏ lè mà không có một màu sắc nàom một ánh mắt tràn đầy chiếm đoạt cùng dục vọng. Nữ như đánh mất tiếng thở của mìnhm cô cứng đơ quên cả cách giãy dụa.
Rồi cô cảm thấy cảm giác lạnh của lưỡi daom hắn đang dùng dao ma sát cơ thể cô dường như đang chuẩn bị làm thịt mà hắn lại là đầu bếp.
Cô gặp sát nhân biến thái sao? Đời cô sẽ tàn ở đây sao? Lòng cô loạn như cào cào, trái tim cô đập pahnh phanh vì sợ hãi.
Bàn tay to lớn đột nhiên chuppj lên ngực cô bóp đầu vú của cô nói một cách vô cùng vô sỉ:
"Tôi yêu em, nữ ạ."
Nữ trợn tròn mắt hốcm ắt ứa ra là nước mắt, cô nghẹn ngào cảm thấy uy khuất, cô cảm nhận cái chết của mình đến gần cô bật thốt ra những lời muốn nói:
"Đây là yêu sao?"
Nữ chưa từng yêu nhưng cô nhìn ba mẹ ân ái cô cảm thấy yêu không phải thế này. yêu là trân trọng là dịu dàng là khiến người ta vui vẻ, chứ không phải khiến cô sợ hãi mức này.
"Đây là của ma quỷ yêu."
"Là chấp niệm yêu của một con quỷ đã đợi em mười kiếp"
"Nữ. hôm nay tôi chỉ đến chào em. nhưng mưpif ngày sau em phải mặt áp đỏ gả cho tôi không thì gia đình em sẽ chết thảm."
"Nữ đừng tìm người cầu cứu nhé, điều đó sẽ chọc giận tôi đấy."
Nói rồi như tiêu tán trong bóng đêm đèn sáng lại mọi thứ chauw có gì xảy ra.
Chỉ có nữ cả người toát ra mồ hôi lạnh vô lực ngồi xuống sàn mà bật khóc.
Cô nhìn tâm kính trong căn phòng tắm vốn trỗng rỗng màu trắng giwof đây chi chít từng hàng chữ.
"Tôi đợi em gả tới cô dâu tôi hàng mong đợi."
Nữ cả người run rẩy cô không biết mình làm sao đứng dậy mà ra ngoài, nói hết mọi chuyện cho ba mẹ nghe.
Ba mẹ lại tưởng cô bị bệnh tâm thần mà đưa cô vào bệnh viện. Bác sĩ tâm lí nói rằng cô tinh thần bất ổn cần được chữa trị mà đưa cô bệnh viện tâm thần.
Ba mẹ cô rất đau cô nhưng cũng không còn cách nào đnahf đưa cô vào đó chỉ là không biết đó là khởi đầu cho ác mộng không dứt của cô.
Bệnh viên âm khí tràn đầy hắn ngày nào đêm nào cũng xuất hiện.
"Cưng à, em mong gặp tôi đến mức mà chủ động vào bệnh viện gặp tôi sao?"
Nữ lắc đầu nguầy nguậy trên tay cầm một cây thập tự giá cô hướng anh gào thét chính mình lại lùi về góc tường.
"Anh đừng đến đây."
Ma quỷ khẽ cườu nhìn cô đầy yêu mến hắn tiến tới bàn tay bị thánh giá đốt cháy, nhưng vẫn ôn nhu hôn lên môi cô khẽ gặm cắn.
Giọng khàn khàn đầy dục vọng
"Tôi không những đến, mà tôi còn âu yếm em."
"Tôi không những hôn mà tôi còn cắn lên bờ môi đỏ mọng, làm em đến lê láng là nướcm hôn em khiến tứ chi em bủn rủn."
"Khiến trong mắt em chỉ có mỗi tôi."
Hắn cườu trong ánh mắt sợ hãi của cô bẻ gãy cây thánh giá.
"Thánh giá không ngăn được tình yêu toi dành cho em.
Chấp niệm tôi dành cho em ngay cả thần cũng không thể tru diệt.
Tôi yêu em u tối nhưng tôi dùng mười kiếp vẫn không thể thay đổi.
Tôi yêu em."