28 năm cuộc đời. Tôi luôn dồn hết mọi sức vào sự nghiệp mà không quan tâm đến tình yêu. Đến một ngày, tôi nghĩ mình cũng cần tìm một người yêu thương rồi. Sau đó tôi bắt đầu để ý những người xung quanh. Tôi phát hiện một chàng trai, anh ấy ở cùng tôi từ lúc sự nghiệp tôi chỉ là con số 0. Khi khó khăn, ai nấy đều bỏ đi nhưng riêng anh ấy…chỉ một mình anh ấy ở lại cùng tôi giải quyết mọi chuyện.
Có lẽ do tính cảnh giác của tôi quá cao. Nên tôi mới quyết định quan sát anh hai tháng. Coi có thật sự anh có ý với tôi không? Sau hai tháng, trùng hợp rằng anh cũng bày tỏ với tôi. Hai tháng này, tôi thấy mình bị cảm hoá bởi những hành động của anh nên chấp nhận.
Rồi chúng tôi yêu nhau. Do lần đầu yêu nên tôi có nhiều thứ bỡ ngỡ. Lần đầu hẹn hò, tôi đã rất lo lắng, không biết nên làm gì. Anh biết vậy liền luôn ấm áp quan tâm. Dẫn tôi đến nhiều nơi, chơi nhiều trò để giảm bớt sự gò bó ban đầu.
Sau hôm ấy, cả hai cùng nhau đi làm, cùng nhau về nhà. Có một khoảng thời gian công ty lại rơi vào khó khăn. Cả hai đều bạn rộn tìm cách. Khi có thể ngồi cùng nhau, đều khuyên nhau cố gắng thêm chút nữa mọi thứ rồi sẽ tốt thôi.
Đúng là mọi thứ dần tốt hơn. Mọi thứ trở về quỹ đạo cũ của nó. Nhưng chỉ có anh tôi chưa gặp lại. Tôi nhấc máy gọi anh. Vang lên bên tai chỉ là tiếng nói thuê bao. Tôi đi tìm anh, đi đến gặp bạn anh hỏi xem anh nơi đâu. Nhưng rồi vẫn không thấy.
Từ đây, tôi không gặp được anh những vẫn luôn nhờ bạn bè tìm kiếm. Mọi thứ tôi đã có lại nhưng tại sao anh lại biến mất như vậy.
Rồi cũng hai năm. 30 tuổi có lẽ là cái tuổi tôi thành công nhiều hơn. Công sức bao năm nay gặt hái mà có làm tôi trở nên nổi tiếng, kiên cường và kiêu ngạo hơn trước.
Chính cái năm 30 ấy tôi gặp lại anh. Người mà bấy lâu nay tôi luôn tìm kiếm nay đã được gặp lại. Cái nhìn anh trao tôi không còn ấm áp, cưng nịnh như trước. Giờ chỉ còn lại là những tia lạnh lùng, xa cách.
Tôi nhận được tin tức, hai năm nay anh đã ở bên cạnh một cô gái khác. Nghe xong, tôi liền tìm anh, hỏi mọi chuyện. Tại sao anh và tôi chưa kết thúc ở đây mà anh đã ở cùng người khác. Anh đang làm trò gì đây?
Anh nói anh mất trí. Được, tôi ở bên anh, không ngại gian nan để giúp anh nhớ lại ký ức. Anh nhớ lại. Nhưng anh chỉ nhớ tôi và anh là đồng nghiệp, cùng nhau cực khổ thế nào. Chứ không nhớ rằng tôi và anh yêu nhau.
Hôm đó, có chuyện phải đi công tác. Quay về tôi liền nghe anh sắp đính hôn. Tôi liền gấp gáp chạy đến chỗ anh. Chất vấn anh tại sao không đợi nhớ lại quá khứ của chúng tôi rồi hãy quyết định. Anh liền nhẹ nhàng nói chúng không quan trọng.
Rồi tôi níu lấy anh cầu xin. Cầu xin anh nhớ một phần ký ức đó thôi cũng được. Anh hất tay, tôi ngã xuống đất. Tay chân bị trầy xước tôi cũng mặc kệ liền nắm lấy tay anh tiếp tục cầu xin. Nhưng anh chỉ có lạnh lùng và thờ ơ. Rồi tôi loạng choạng đứng dạy, nhìn anh bảo:
-Là em luyến tiếc đoạn tình cảm chưa dứt của đôi ta nên mới cầu xin anh. Anh cũng nhớ lại đôi ta từng cùng nhau chịu khó khăn. Vậy anh cũng nhớ em là người kiêu ngạo thế nào? Không muốn cầu xin ai.Bao năm qua, sự kiêu ngạo ấy luôn tăng cao nhưng hôm nay em đã vì anh mà từ bỏ nó. Ấy vậy mà anh chẳng hề động lòng. Đến cuối cùng, có lẽ em cùng nên để ký ức đi về một góc. Em không kiên trì nữa đâu”.
Sau câu nói ấy, tôi quay người lại bật khóc. Không nhìn anh, cũng không muốn chúc anh và cô gái kia hạnh phúc. Có lẽ là do tôi quá ích kỷ rồi. Tôi chưa thể chấp nhận được người thương cùng người khác hạnh phúc.
Tôi tránh mặt anh một khoảng thời gian. Sau này khi trong tôi, trọng lực của anh giảm xuống tôi mới dám đối mặt với anh. Nhưng tôi vẫn chọn là không yêu thêm ai nữa.