Tôi và cậu vốn dĩ không cùng một thế giới. Cậu như ngôi sao ấm áp chiếu sáng rực rỡ , lấp lánh . Còn tôi chỉ là một viên đá bên đường mà thôi ,nhỏ bé , thấp kém , chỉ mong có thể được nhìn thấy cậu dù chỉ một chút thôi...là tôi đã mãn nguyện lắm rồi....Nhưng chúng ta mãi mãi sẽ chẳng bao giờ biết nhau là ai
Tôi và cậu lần đầu gặp nhau là trong một tiệm bánh nhỏ . Ngày hôm đấy , cậu mang một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản ngồi xuống bên cạnh cửa sổ , tia nắng chiếu lên gương mặt lạnh lùng nhưng không che nổi được vẻ điển trai ấy , gọi một ly cafe đen không đường , vừa uống vừa đọc một cuốn sách đem theo . Chỉ như vậy thôi nhưng cũng đã đủ để khiến cho trái tim khô cằn 23 năm của tôi bỗng dưng có chút rung động , đôi mắt tôi cứ bất giác luôn hướng về phía cậu nhìn chăm chú lúc nào không hay . Cho đến khi cậu ngẩng đầu lên , đôi mắt đối diện với tôi , tôi mới rụt rè cúi đầu xuống . Tôi lúc đấy cảm thấy vô cùng xấu hổ , tôi trước nay chưa từng yêu hay thích một ai cả nhưng chỉ vừa thấy cậu là đôi mắt của tôi lại không tự chủ được cứ hướng về cậu. Tôi đứng dậy trả tiền xong rồi lại chạy như bay về nhà , trái tim tôi cứ đập "thình thịch" không ngừng...
Cũng từ đó tôi rất hay thường xuyên lui tới tiệm bánh đấy để tìm cậu , chỉ muốn nhìn thấy cậu một lần nhưng rồi một ngày ..hai ngày ..ba ngày ..từng ngày cứ thế trôi đi nhưng tôi lại chẳng thấy bóng dáng của cậu ấy đâu . Tôi đã rất thất vọng và tự cười nhạo chính bản thân mình đã quá vọng tưởng rồi , tôi sờ nhẹ lên trái tim của mình rồi cười nhẹ * Chỉ là một người qua đường mà thôi , sao mình lại để ý đến vậy ? * Tôi lắc đầu cười rồi bỏ đi ...
Một tháng sau , khi tôi lần nữa quay lại tiệm bánh nhỏ đấy , một điều bất ngờ đã đến , tôi gặp được cậu ấy ..cùng với một cô gái đang nói chuyện rất vui vẻ . Lúc đấy trái tim tôi như thắt lại , tôi cứng ngắc bước ra chiếc bàn phía sau cậu ấy ngồi gọi một ly cafe đen không đường . Tôi nghe được câu chuyện và hiểu ra rằng cô ấy vừa là thanh mai trúc mã vừa là hôn thê của cậu ấy . Tôi cười chua xót một giọt nước mắt chảy nhẹ trên gò má , tôi thầm mắng trong lòng *Đồ ngốc này , tự nhiên khóc , anh ấy cũng đâu quen mày đâu , có biết mày là ai đâu ,đừng khóc nữa mà * .Uống xong ly cafe tôi bình tĩnh đi ngang qua bàn cậu ấy đến quầy trả tiền rồi đi ra khỏi tiệm . Khi chuẩn bị bước ra khỏi cánh cửa ,đôi mắt tôi lại lần nữa không kìm được nhìn về phía cậu ấy , vừa đúng lúc cậu ấy cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi . Cậu trông rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi nhìn cậu ,khẽ gật đầu chào .Một tia sáng bé nhỏ chợt loé lên trong tôi nhưng nó cũng tắt ngay khi vị hôn thê đã kéo cậu ấy xuống và đặt lên môi cậu một nụ hôn . Nụ hôn ấy cũng đã thức tỉnh tôi ra khỏi hiện thực.
Tôi khẽ gật đầu chào lại và cất bước ra khỏi cửa hàng . Vậy đấy , mối tình đầu sau 23 năm của tôi tưởng chừng như vừa bắt đầu lại kết thúc như vậy đấy , tuy tôi chỉ gặp cậu vài lần , thậm chí còn không biết cậu là ai ,nhưng cậu cũng đã để lại trong tôi một kí ức vừa nhẹ nhàng nhưng đồng thời cũng đem lại cho tôi một nỗi đau mãi không thể quên được mang tên Tình đầu...