Tôi năm nay 23 tuổi, e kém tuổi tôi. 2 người vẫn xưng hô chị em. Nhưng từ khi nào tôi thích em rồi, rồi tôi yêu em lúc nào không hay.
Em cách tôi không biết tính bao nhiêu cây số chỉ cách 1 tỉnh thôi. Nhưng giữa 2 trái tim chắc cả ngàn cây số.
Ai tin sẽ tồn tại tình yêu đồng giới chứ, người ta còn kì thị kia mà. Chắc hẳn gia đình tôi cũng không đồng ý. Và tiêm nhiễm vào đầu tôi là phải lấy chồng, trong khi tôi thích con gái.
Vậy đấy tình yêu không có lỗi vậy lỗi ở đâu vậy. Cứ nghĩ đến tương lai tôi lại nghĩ mình nên dừng lại, đừng làm phiền người ta nữa. Đừng hủy hoại tương lai người khác nữa.
Yêu là gì khi bao nhiêu điều cần làm cho tương lai, khi mà bận đến mức không có thời gian để yêu. Nỗi nhớ vẫn không ngừng lại, tình yêu làm tôi không thể bước tiếp trong tương lai. Cũng vì thế em rời bỏ tôi.
Tình yêu có chuyển xuống được thành tình bạn không vậy. Tôi nghĩ gì với những dòng tin nhắn khi say của em.
Rằng lúc nào trong đầu em cũng có chj vậy, rằng tại sao em không thể quên chị, giá như ban đầu không quen chị.
Tôi thấy đau lòng lắm. Vì em là người nói lời yêu trước nhưng người không thể rời bỏ em lại là tôi. Tôi chưa bao giờ hối hận khi yêu em cả. Thậm chí tôi còn có ý định sẽ chăm sóc em đến hết cuộc đời cho dù có bao nhiêu sự kì thị, sự phản đối.
Em mệt rồi đúng không, tôi cũng mệt rồi thế nên chúng ta chọn sự nghiệp nhé.
Tại sao mỗi lần tôi im lặng, chịu đựng nỗi đau thì em lại xuất hiện. Hay em chỉ xuất hiện khi tôi gục ngã nhất. Vì yêu em mà tôi không thể tập trung làm điều gì hết, cũng chính vì thế em chọn cách vứt bỏ tình yêu.
Biết làm sao bây giờ trái tim tôi đã bị đánh cắp.