Dẫn chuyện_: Vẫn như mộ hôm Đào Mộc Liên đang trên đường đi làm, đang trên đường đi thì gặp một vài tên lưu manh muốn sàm sỡ cô, đang lúc nguy cấp thì có người xuất hiện..
Bạch Tống Kim ( Nam9 )_: Mau buông tay cô ấy ra!
Bọn côn đồ_: Á à! mày muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Mơ đi con!
Dẫn chuyện_: Sao khi nói dứt câu, bọn côn đồ liền nhàu đến đánh nam9 nhưng không ngờ nam9 có võ rất tốt nên bọn côn đồ bị đánh tơi bời, lúc này có một tên lấy dao kề cổ nữ9 uy hiếm nam9 phải chịu thua.. nam9 cười nhết mép liền đá vào bụng của tên côn đồ đó..
Bọn côn đồ_: Mày đợi đó! Đại ca bọn tao mà biết chuyện là mày khỏi sống.
Bạch Tống Kim ( nam9 )_: Được tôi sẽ chờ.
------------------
Đào Mộc Liên ( nữ9 )_: Anh có sao không!?
Bạch Tống Kim ( nam9 )_: Ngược lại là cô đó cổ của cô bị chảy máu kìa, gần đây tôi có một phòng khám nhỏ mau đến đó xem sao.
Dẫn chuyện_: Nói xong cậu liền dẫn nữ9 về phòng khám của mình để xem xem nữ9 có sao hay không..
Đào Mộc Liên ( nữ9 )_: Vậy.. tôi ổn chứ??
Bạch Tống Kim ( nam9 )_: Tuy không nguy hiểm gì nhưng có khả năng sẽ để lại sẹo đó, liệu cô có sợ khi nghe tin này không?
Đào Mộc Liên ( nữ9 )_: Sợ gì chứ? Chỉ là do tôi không biết bảo vệ bản thân thôi mà, dù gì cũng đã lở bị như vậy rồi.. làm loạn lên cũng có được cái gì đâu.
Bạch Tống Kim ( nam9 )_: Quả là cô thật chí khí đó mà... cô không tính đi làm sao??
Đào Mộc Liên ( nữ9 )_: Thôi chết quên nữa, tôi đi đây lần sao gặp lại tôi sẽ đãi anh một bữa vì đã giúp tôi, tạm biệt!
Dẫn chuyện_: Sao đó nữ9 vội chạy đến công ty của cô. Tang làm thì cô ra về với vẻ mặt ủ rủ và tình cờ lại gặp nam9 một lần nữa...
Đào Mộc Liên ( nữ9 )_: Hả lại là anh sao!! Không ngờ chúng ta lại có duyên đến vậy. Đi theo tôi, tôi dẫn cậu đi ăn.
Bạch Tống Kim ( nam9 )_: Khoang đã tôi chưa làm một việc.
Đào Mộc Liên ( nữ9 )_: Chuyện đó có quan trọng không!?
Bạch Tống Kim ( nữ9 )_: Không quan trọng cho lắm.
Đào Mộc Liên ( nữ9 )_: Không quan trọng thì đi nào. Tôi là một người coi trọng chữ tính nên không thất hứa đâu!
Dẫn chuyện_: Sao đó nữ9 nắm tay của nam9 chạy đến một nhà hàng đang nỗi tiếng có tên là hayilaoko và không ngờ nam9 cũng là chủ của nhà hàng này, cô rất bất ngờ vì muốn trả ơn nam9 nhưng lại đưa nam9 khao lại. Nhớ lại lúc nãy cô về với vẻ mặt buồn nên nam9 mới hỏi cô..
Bạch Tống Kim ( nam9 )_: Xin lỗi vì tôi hơi nhiều chuyện nhưng tại sao lúc nãy khi cô ra khỏi công ty lại mang một vẻ măt buồn bã vậy?
Đào Mộc Liên ( nữ 9 )_: À, tại vì tên sếp mới được thăng chức hóng hách quá, tôi đã nói lí do tôi đến trễ là do có việc mà anh ta cứ nói là tôi lười biến không muốn đi làm (abcxyz...).
Dẫn truyện_: Trong lúc nữ9 đang cằng nhằn thì nam9 bắt đầu nghĩ nữ9 khá là dễ thương khi tức giận và nhận ra là mình yêu cô ấy từ khi nào không hay... Sau khi ăn xong thì hai người cũng tạm biệt nhau ra về. Vài tháng sau họ thường xuyên gặp nhau và dần bắt đầu có một tình cảm đặt biệt nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến, lũ côn đồ lần này đến đây với số lượng rất đông nhằm mục đích là đập phá phòng khám của nam9, khi nam9 đến nơi thì chẳng còn gì cả và sốc càng sốc nam9 nhận được tin là nữ9 đã bị bọn côn đồ bắt ép nam9 phải đem tiền chuộc đến để chuộc nữ9, khi đi chuộc nữ9 thì không được phép báo cảnh sát và cho ai đi cùng nếu phát hiện sẽ giết nữ9 ngay nhưng bọn côn đồ làm gì biết lai lịch của nam9 như thế nào, do cậu cũng là một cảnh sát uy tính mà các đại ca gần đó đều nể nên chỉ cần một cuộc gọi đã triệu tập được các đại ca ở khu vực đó, sau đó nam9 liền xong thẳng vào để cứu nữ9, đang ẩu đả thì bọn côn đồ chơi xấu liền đốt cháy khu đó, nam9 thì bị một miếng gỗ đè chúng.. vết thương khá nặng nên nam9 phải nhập viện nhiều tuần và dần bình phục... bọn côn đồ cũng vào tù bóc lịch, thăm ngàn..
Đào Mộc Liên ( nữ9 )_: Anh tỉnh rồi sao! Anh có biết em lo cho anh thế nào hay không hả ( đánh nhẹ vào người nam9 và khóc nức nở )
Bạch Tống Kim ( nam9 )_: Ây ya~ Em không thương anh sao, đánh như vậy anh đau lắm đó!~
Đào Mộc Liên ( nữ9 )_: Còn nói nữa..hic.. em đánh anh chết luôn đó!
Dẫn chuyện_: Sau vụ việc đó tình yêu của họ cũng dần sâu đậm hơn, về sau họ cưới nhau và sinh được một người con rất xinh đẹp. Khoảng thời gian về sau thì cuộc sống của lúc nào cũng tươi đẹp..