tại biệt thự của Hạ gia , vào buổi tối hôm đó . mọi người đều ăn mặc lộng lẫy nhưng hơn hết vẫn là nữ chính của chúng ta , một chiếc váy trắng xòe toát ra vẻ tinh khiết của một người phụ nữ. đúng vậy hôm nay là ngày mà cả cuộc đời này dù cô có muốn hay không cũng phải nhớ tới .
" mau mau chú rể tới rước rồi kìa ! " một người trong đám hét lên
cô Hạ Như Kì bước từ trên lầu xuống khiến mọi người ai lấy đều ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thuần khiết của cô , một người phụ nữ luôn luôn hòa đồng và năng động như một đứa trẻ dù đã 22 tuổi rồi nhưng hôm nay lại trông có vẻ khá trầm .
" chào ngài " anh vệ sĩ trước cửa cúi người chào một cách quý tộc
người đàn ông không thèm nói lời nào chỉ gật nhẹ một cái rồi cho qua
người đàn ông đó dang tay ra ngỏ ý muốn cô lắm lấy bàn tay mình . đúng vậy , ai mà ngờ được Trần Ngạo Thiên , tổng tài lạnh lùng băng khốc không gần nữ nhân lại đi dang tay ra ngỏ ý muốn cô nắm tay mình cơ chứ thật không tin nổi mà !
nhưng trước sau gì cô cũng phải lắm lấy tay anh thôi !
anh mỉm cười và hôn lên tay cổ nói :
" chúng ta về nhà nào bà xã đại nhân "
cô cũng chỉ biết gật nhẹ đầu ý hiểu là đồng ý thôi !
rồi họ lên xe và về lại Trần gia
mới bước và tới cửa ông quản gia đã đứng chờ sẵn cùng đội ngũ người hầu và đầu bếp không hề nhỏ với số lượng tầm hơn trăm người
cô cũng không ngạc nhiên mấy vì tòa biệt thự của Trần gia có thể coi là tòa cung điện khổng lồ lên có nhiều người hầu và đầu bếp như vậy là chuyện bình thường thôi
anh cũng không để cô đứng quá lâu liền dìu cô lên phòng mặc có bao nhiêu người đang nhìn họ
trên phòng anh bỏ lớp lưới chắn mặt ra để lộ một khuôn mặt trắng trẻo nõn nà khiến ai thấy đều chỉ muốn cắn cho một cái
" anh rể thật ra chị em ..... " cô ngập ngừng không dám ns vì sợ anh tức giận
" tôi biết cô ta trốn đi rồi " anh trả lời một cách thẳng thắn và lạnh lùng
" em .. xin lỗi vì đã lừa dối anh " cô sợ sệt nói
" nhưng trước sau gì cô cũng đã được gả về Trần gia rồi sẽ không như Hạ gia nữa đâu ! " Trần Ngạo Thiên nói tiếp
" vâng ... em biết rồi anh rể ... " cô cũng chỉ đành chấp nhận số phận lấy anh rể thay chị gái để người yêu mình cùng chị gái đi sang nước ngoài du lịch cùng nhau thôi ... ! đúng thật là tình yêu giới trẻ bây giờ thiệt là phức tạp quá mà !
cô chưa kịp ngẩng đầu lên thì anh đã đi ra ngoài rồi
" hazz " cô khẽ thở dài một tiếng rồi đi tắm rửa và đi ngủ
Sáng hôm sau :
6:30 !!
" Hạ Như Kì , cô có dậy nhanh không ! " người đàn ông đứng trước giường lay lay cô dậy nói
" ưm ~ 5p nữa " nói rồi cô chùm chăn lại kín người ngủ tiếp , mặc cho chuyện gì đang say ra xung quanh cô đều không quan tâm
" dậy ngay cho tôi " người đàn ông với giọng điệu lạnh lùng cất tiếng nói lên
" rồi rồi đây " cô khẽ mở hé một mắt xem có chuyện gì đang sảy ra thì chợt nhìn thấy anh đang đứng trước mặt mình
" sao , chịu thức rồi à " Trần Ngạo Thiên lạnh lùng nói
" anh ... anh rể " cô sợ hãi nhìn anh
" tôi đã làm gì cô đâu mà cô sợ sệt vậy " Trần Ngạo Thiên nhìn gương mặt cô khẽ nhíu mày
" em ... " cô ấp úng nói
" mà cho hỏi là mấy giờ rồi vậy anh rể ... " cô dụi mắt hỏi
" 6:30 rồi " anh nói ..
" ồ đã 6:30 rồi ..!!! " chợt cô nhớ ra điều gì đó vội vụt và nhà tắm VSCN
* cô ta sao vậy nhỉ * anh thầm nghĩ
...
hiện đã 7:00 và cô với anh hiện tại đang ở trên bàn ăn sáng
" a .. anh rể , em có việc em đi trước nha " cô vội lấy chiếc cặp rồi đi ra khỏi nhà
" ... " người đàn ông đó vẫn không nói gì chỉ ngồi lặng im ăn sáng như chưa có chuyện gì sảy ra
...
tại " Home telblust " một quán trà chiều thư giãn nổi tiếng được giới quý tộc ưa chuộng tại thành phố S
" xin lỗi mình tới trễ " Hạ Như Kì vội vã nói
" không sao mình cũng vừa mới tới thôi " Trần Linh Linh nói
đúng vậy Trần Linh Linh là em gái của Trần Ngạo Thiên, cô thiên kim tiểu thư lạnh lùng nhà Rist , họ theo danh nghĩa bên Pháp của tộc nhà anh
" mà ... nghe nói cậu lấy anh mình làm chồng à ! " Trần Linh Linh với vẻ mặt mong đợi nói với cô
" à .. ừm " cô gượng cười nói
" mà hình như đáng lẽ chị cậu mới là chị dâu mình chứ ? " Trần Linh Linh thắc mắc hỏi
" à .. thật ra ... " cô kể hết mọi chuyện sảy ra với mình cho Linh Linh biết
" cô ta dám " Linh Linh nghe xong tức giận đùng đùng
" ấy , cậu bình tĩnh " cô cuống cuồng kéo Linh Linh ngồi xuống
" hừ .. " Linh Linh hừ một cái rồi ngồi xuống
" thôi không giận nữa tui dẫn bà đi shopping nhoa " Như Kì giọng nịnh nọt nói
" thôi được rồi thưa chị dâu đại nhân " Linh Linh vừa cười vừa nói
" chị ... chị dâu gì chứ " Như Kì đỏ mặt lắc đầu chối
" thôi .. thôi không trêu cậu nữa , chúng ta đi ăn " Linh Linh cười rồi kéo cô đi