Đây là câu chuyện có thực trong đời sống này. Mỗi người khi đọc sẽ cảm thấy có chút phất phơ bóng dáng mình trong đấy. Tôi biết mỗi ngày các bạn có thể dành hàng giờ để đọc ngôn tình, nhưng bây giờ tôi mong các bạn có thể dành ra 2 phút mỗi ngày để đọc bài viết của tôi. Bài viết này tôi viết ra không có mục đích câu Like. Mà tôi muốn mọi người biết cuộc thực tế nó khắc nghiệt rất nhiều. Nếu như mọi người cho rằng ngôn tình là tất cả. Dám hỏi mọi người một câu, ngoài thực tế các bạn đã được sống ngày nào theo ngôn tình chưa? Nếu các bạn không giàu, nhan sắc cũng bình thường thì tôi dám chắc, chưa một ai được trải qua phút giây ngôn tình như chuyện hay như trên phim. Con người chúng ta đang dần mơ mộng, đang dần chìm đắm trong giấc mộng huyền ảo Và mặc kệ cuộc sống thường ngày. Tôi không có ý khuyên các bạn đừng đọc ngôn tình nữa, mà tôi muốn các bạn cân bằng cuộc sống giữa các câu chuyện các bạn đọc và cuộc chuyện thực tế ngoài đời sống.
Tôi năm nay 18 tuổi, tôi đã từng sống mơ mộng ở quê, nơi mà chưa có cám dỗ, nơi mà chưa phải lo cơm áo gạo tiền. Nếu như tất cả mọi người chọn con đường đại học, thi tôi lại chọn con đường đi làm kiếm tiền. Nhà tôi không giàu nhưng cũng chẳng nghèo đến mức không có tiền cho tôi lên đại học. Tất cả là do tôi, cố chấp cứng đầu, cứ nghĩ đi làm có tiền rồi cuộc sống sẽ trở thành màu hồng. Nhưng tất cả đã sai... Vì đọc ngôn tình quá nhiều, vì tưởng tượng theo truyện quá nhiều nên khi đi làm thì làm gì cũng ngại. Đi làm bị người khác bắt nạt chửi bới không chịu được thì nghỉ.
Sau khi học xong lớp 12, tôi bắt đầu ra Thành phố đi làm. Đầu tiên, tôi theo một anh đi làm thời vụ tại 1 cty nhỏ. Cty đó rất tốt, việc làm khá nhẹ nhàng, mọi người ở đấy rất dễ tính. Làm được 2 tháng ở đó thì cty cắt thời vụ. Tôi trở về quê làm hồ sơ để xin chính thức vào cty đó. Nhưng theo kế hoạch cty đó không tuyển. Tôi liền nộp hồ sơ vào cty khác. rất may được nhận đi làm. Nhưng khi đi làm ngày đầu bị chửi bới quá nhiều, không chịu được tôi đành nghỉ. Và cuối năm mà nên tìm việc thực sự rất khó. Tôi đi xin hết chỗ khác đều không được. Khoảng mấy tuần sau, bên nhà thời vụ có gọi tôi, bảo có muốn đi lm chỗ khác không? tôi gật đầu đồng ý. Nhưng đến làm thì đó là một xưởng bát, việc rất cực nhọc mà sức khỏe tôi không tốt. Làm được một ngày về tôi bị đau tay, đau lưng mấy ngày không khỏi và tôi đã nghỉ việc. Sau đó tôi lại về quê với hai bàn tay trắng. Tết thì đến nơi r mà vẫn không có tiền. Trở về nhà ăn bám. Trong khi các bạn đều ổn định hết về công việc về việc học tập.
Đến bây giờ tôi mới nhận ra đồng tiền thật sự khó kiếm, nó chẳng giống câu chuyện cổ tích hay ngôn tình. Nó chẳng dễ dàng như mọi người nói. Mà nó là nước mắt là tủi hờn, là sự lười nhác, là sự nản chí.
Tôi rất hối hận về sự lười nhác và không tiến lên được của mình...