Có một bé sống trong gia đình giàu có , sống trong gđ có 5 người cậu bé này tên là Tiểu Khiển nhưng mọi người chỉ biết cậu ta giàu có nhừn k ai biết được , đó chỉ vỏ bọc bề ngoài thôi . Cậu ta sống như người hầu k ai quan tâm , cho đến một ngài cậu giúp một người người đó tên là Lâm Phong
Lâm Phong con của tập đoàn giàu có
Lâm Phong bị té và bị trẹo chân đúng lúc Tiểu Khiển thấy và giúp
" Cậu không chứ "
" Mình bị trẹo chân thôi "
" cậu có cần mình giúp k "
" Chắc có "
Và sau đó chữa khỏi :
" Hết rồi nè , cảm ơn cậu "
" Không có gì đâu "
" Cậu tên gì "
" Mình là Trần Khiển "
" Vậy sao "
" Con à về thôi "
" Thôi về đây , Bye "
" Tạm biệt "
Nhưng mà cậu k bt rằng sao này cậu ta chính người cứu cậu ra khỏi căn nhà đó .
Mấy năm sau tập đoàn của cha của Tiểu Khiển phá sản lâm vào tình trạng khó khăn thì lúc đó có người điện cho ba của Tiểu Khiển
" Alo , Chủ tịch có người mua lại tập đoàn của chúng ta rồi "
" Cái gì , thiệt k "
" Thiệt "
" Nhưng người này có một điều kiện "
" Điều kiện gì "
" Người này không nói là gì "
" Như người này là ai "
" Là tập đoàn của Lâm Bạch "
" Tôi bt rồi , cúp máy đi "
Thì lúc này thì người Lâm Bạch đã tới
" Chào ngài "
" Chào ,tôi là Lâm Bạch "
" Chào ngài "
" Hôm nay , tôi đến đây để nói một điều kiện cho ngài bt "
" Mời vào phòng khách nói chuyện "
Thì lúc này Tiểu Bạch vừa về tới nhà , gặp phải Lâm Phong
" Chào Tiểu Khiển "
" Hả "
" Sao cậu ở đây "
" Tôi đến đây với cha tôi "
" Vậy cậu ở đây chơi đi "
" Tôi lên phòng đây "
" Cho tôi lên đến "
" Thôi được "
" Đi thôi "
Sao khi hai người nói chuyện xong , thì cha của Tiểu Khiển kêu xuống :
" Con à , đây là ân nhân cứu gđ của chúng ta , con có biết k "
" Con bt "
" Con có đồng ý đi với gđ của ngài này k "
" Tại sao "
" Con à , con có biết chú đã đk với cha con k hả "
" Đk sao "
" Đúng "
" Tại sao là con chứ "
" Bởi vì tôi là người ra đk mà "
Nhưng Tiểu Khiển không đồng ý cho đến khi Tiểu Khiển đồng ý .
Lớn lên
" Tiểu Khiển "
" Có chuyện gì sao "
" Đói quá à , cậu nấu gì chưa "
" Rồi , cậu vô ăn đi "
" Được "
Ăn xong Lâm Phong có chuyện nói với Tiểu Khiển
" Tiểu Khiển ".
" Sao hả "
" Tôi có chuyện này muốn hỏi cậu "
" Chuyện gì "
" Sau này cậu k ở đây thì cậu sẽ ở đâu "
" Ở đâu sao , em k bt nữa , chắc là chỗ có món ăn nhiều "
" Vậy sao , vậy cậu có thích ai k "
" Em k có "
" Vậy nếu một ngày nào đó anh thích em rồi kafm sao "
" Chắc k có đâu "
" Anh hỏi thiệt "
" Thì em sẽ đồng ý chuyện đó "
Như mà cậu k biết lời nói của mình sẽ gây ra hậu quả vậy
Một thời gian sau Lâm Phong cũng đã thổ lộ tình cảm của mình với Tiểu Khiển
" Tiểu Khiển em đâu rồi "
" Thiếu gia , người đã về "
" Quản gia Tiểu Khiển đâu "
" Tôi k bt nữa , sáng nay đã k thấy rồi "
" Vậy , .... Tiểu Khiển đi đâu chứ "
Thì lúc này
" Em đã về rồi đây "
" Tiểu Khiển "
Thấy Tiểu Khiển đã về Lâm Phong rất vui và chạy đến ôm Tiểu Khiển
" Tiểu Khiển em đã đi đâu vậg "
" Em đi mua đồ ăn thôi "
" Vậy em có bt làm anh lo lắm k hả "
" Em xin lỗi , em quen nói với anh "
" Em về rồi thì tốt "
" Sao này có đi đâu nói với anh một tiếng , được k "
" Đc "
" Anh có chuyện này muốn nói với em "
Lấy nhẫn ra
" Đồng ý làm bạn gái của anh đc k "
" Chuyện này ...."
Tiểu Khiển nghe chuyện này thì trong lòng vô cùng lo lắng
" Em ...."
Tiểu Khiển k bt làm gì thì lúc này
" Nhị thiếu gia cũng như vậy , he "
" Lại là cô "
Người này là Tạ tiểu thư
" Người này sẽ k đồng ý đâu "
" Sao hả "
" Tôi nói thiệt đó "
" Tôi k tin là em ấy k đồng ý "
" Nếu bây giờ anh cầu hôn tôi đi , tôi sẽ nghĩ lại chuyện hợp đồng "
" Hehe "
" Sao cậu cười hả "
" Tôi cười là sự ngu dốt của cô "
" Ai cho cậu quyền nói chuyện với tôi hả "
" Đừng động vào Tiểu Khiển "
" Tôi cứ đụng rồi đó."
" Làm sao hả "
" Cô đừng nghĩ là tôi k dám làm gì "
" Làm gì "
" Loại người cô sống ở đây cũng k bằng cô chỉ có sống với mấy loại kia thôi "
" Cậu , coi chừng tôi đó "
" Được , "
Tạ tiểu thư đi
" Em có đồng ý làm bạn gái anh k "
" Em đồng ý "
Hai người cũng sống ở bên nhau cho đến bạc đầu