" Chúc ngủ ngon "
Hình như đó là lần cuối cùng mà cô thốt ra với cậu ấy.Suốt bao năm nay, cô đã chịu nhiều vất vả rồi, lúc nào cũng nghĩ đến cậu ta, nhưng cậu ta thì sao..lạnh lùng, vô cảm thậm chí chẳng thèm đếm xỉa đến cô.
Cô thật ngu ngốc, luôn làm cho người mình thương đuợc vui vẻ, hạnh phúc mà quên mất rằng chính cô cũng cần đến nó.Cô cũng cần một lời quan tâm, an ủi từ những người cô yêu thương.
Từ khi nào mà một cô gái can đảm,bướng bỉnh,hống hách... không bận tâm đến những lời thị phi như cô lại trở nên yếu đuối như thế ?!!!!
Lúc trước chẳng phải cô mạnh mẽ lắm sao? Cô chẳng sợ gì cả, cái tính ngang tàng, ương bướng của cô đâu rồi...còn nữa, từ khi nào mà cô lại biến mình thành một món đồ tùy tay người sở hữu thế?!!!
Một hôm, cô và vài người bạn chơi trò sự thật hành động...ai thua thì phải uống bia.Đến lượt cô, cô chọn sự thật
"Có còn thích cậu ta nữa hay không?"
Cô lắc đầu - nhưng một người cất tiếng bắt cô phải nói
Cô bảo: " không phải là không thích nữa, mà là....đừng hỏi nữa "
Ánh mắt cô lúc này trong thật buồn thảm, có vẻ như đêm nay cô là nạn nhân, hôm nay trong cô thật mệt mỏi.Cứ như một con thỏ lạc giữa bầy sói dữ không tài nào thoát được, những câu hỏi khiến cô đau đớn gượng cười.
" Vì cậu ta, có đáng để được cô bận tâm nhiều nhiều như vậy không? "- người bạn hỏi
Cô nói lại một câu khiến mọi người câm nín
" Vì tôi, có đáng để các cậu quan tâm nhiều như thế không? "
**************
Sau một hồi, chỉ còn lại tôi và cô...hình như lúc này cô cũng say rồi, những câu hỏi vừa nãy khiến cô không ngừng rơi lệ.
Quả thật, lúc say là lúc người ta nói thật nhất, cô nói cô từng là một người con gái ngây thơ, sống chân thật với bản thân mình nhất.Chẳng phải để ý đến ai cả, cực kì tự do tự tại, không giống như bây giờ, đến cả một chút tự tin cũng không có.
Cậu ấy thật sự là một người như vậy sao? Cô đừng ngốc nữa, tỉnh táo lại chút đi.Không được khóc, không đáng để buồn.Nếu họ thương cô thì họ đã không để cô phải đau như vậy.
Bây giờ chắc cũng đã muộn màng rồi nhỉ, có nhất thiết phải như thế không? Cô chẳng nói gì cả, lúc này thật sự mệt rồi.
" Hối hận rồi phải không?" tôi hỏi
" Hối hận rồi "