Bất kì vong linh nào đi qua Nại Hà kiều đều đã từng gặp một thiếu nữ vận hỷ phục tân nương đứng đó. Bao nhiêu vong linh đã luân hồi chuyển kiếp nhưng thiếu nữ đó vẫn đứng trên cầu lặng lẽ nhìn dòng nước sâu thẳm tựa trời cao của Vong Xuyên hà. Ánh mắt đó dường như chứa đựng sự mong chờ pha lẫn tia tuyệt vọng trong cặp đồng tử đen láy.
Một ngày nọ, có một vong linh đi ngang qua, vong linh đó đã đi qua đây lần thứ tám nhưng vẫn luôn nhìn thấy thiếu nữ vận hỷ phục tân nương đứng đó. Vong linh đó tiến lại gần hỏi nàng:
- Ngươi vì sao luôn đứng ở đây ?
Thiếu nữ run run trả lời:
- Ta không biết !
- Vậy ngươi đến đây khi nào ?
- Ta không nhớ !
- Tên ngươi là gì ?
- Ta cũng không nhớ !
Vong linh đó nhíu mày khó chịu:
- Ngươi không thích có thể không trả lời !
Thiếu nữ quay sang nhìn hắn, sự đau khổ trong đôi mắt nàng khiến hắn cảm thông hơn. Thiếu nữ đó vừa nói vừa đưa mắt nhìn dòng nước Vong Xuyên trong tuyệt vọng:
- Ta không nhớ bản thân ta đến đây từ khi nào và để đợi ai. Ta ở đây lâu đến nỗi ta đã nhớ từng người luân hồi chuyển kiếp bao nhiêu lần, biết rõ vì sao Mạnh Bà lại ở đây, nhưng ta lại không nhớ bản thân là ai và đứng đây để đợi ai...
Vong linh đó khẽ gật đầu, có lẽ là chờ cố nhân chăng ? Nhưng nếu như là chờ cố nhân thì người đó đã luân hồi nhiều lần, đã uống hết chén canh này đến chén canh khác từ lâu rồi. Vong linh đó chỉ thoáng nghĩ chứ không dám nói với nàng ta.
Nàng ta đã tuyệt vọng nhưng vẫn luôn chờ, dù quên mất bản thân là ai và đến đây từ khi nào nhưng nàng ta vẫn chờ. Một người như nàng ta rõ ràng là si tình, si tình đến nỗi không nhớ người mình chờ đợi là ai, vong linh đó chỉ biết lắc đầu, chỉ biết cầu chúc cho nàng ta sớm buông bỏ, sớm luân hồi chuyển kiếp.
Vong linh đó rời đi, hắn chỉ hy vọng lần sau trở lại thì nàng ta đã đầu thai và hạnh phúc bình an. Còn nếu vẫn đứng chờ, có lẽ...chỉ là chờ trong hư vô...