Kanna Miyashi, 15 tuổi. Đã 5 năm từ khi cô ở bệnh viện khoa nhi rồi thì phải, có lẽ mọi người nghĩ sẽ rất cô độc. Nhưng không, 1 chú mèo nhỏ nọ từ 3 năm trước đã làm bạn của cô. Và giờ lại có thêm một người bạn mới...
-"Mùa xuân lại đến rồi. Để mình nhớ xem nào, lần thứ 5 rồi, lần thứ 5 mình đón xuân sang ở phòng bệnh!"- Mái tóc lam dài của cô bay lất phất theo lần gió xuân ngoài cửa số.
-"Nhưng mà...Phù!"- Miyashi hà hơi vào đôi bàn tay bé nhỏ của mình gương mặt gầy gò, đôi môi đỏ nhật màu.
-"...Vẫn lạnh lẽo như ngày nào nhỉ?..."- Một người phụ nữ bước vào, đi đến bên em.
- Miyashi, con thấy khỏe hơn không?- Bà ta chẳng ai khác là mẹ em. Miyashi là một cô gái nhỏ tội nghiệp, vào năm đó, năm em 10 tuổi. Căn bệnh máu trắng đã ăn sâu vào cơ thể em. Trông 5 năm liền nằm trong bệnh viện xa xôi này, tưởng chừng như không còn bất cứ thứ gì có thể bi kịch hơn nữa.
- Dạ, con thấy mình vẫn ổn.- Em cười nhẹ vừa trả lời, bà mẹ không thể kìm nén nổi đau lòng, ôm chầm lấy cô, vừa khóc:
- Tại sao? Tại sao căn bênh này lại chọn đứa con gái yêu quý của mẹ? Con không làm gì có lỗi mà, tại sao?
Miyashi im lặng, nhẹ nhàng đẩy mẹ ra, thanh thản trả lời:
- Định mệnh đã chọn con phải như thế này, mẹ ạ! Không vì con phạm lỗi gì cả. Có lẽ...là vậy!- Đến đây, em cảm thấy khé mắt cay cay, nước mắt em lả chả rơi, lăn dài trên đôi gò má bé nhỏ ấy. Mẹ em cũng thút thít theo. Một lúc sau, mẹ em chào tạm biệt và về nhà. Và bây giờ, căn phòng này chỉ còn vẻn vẹn một mình em. À không! Còn một người bạn cô đang trong đợi nữa. "Meo~". Nó đến rồi, chú mèo này 3 năm trước, khi em đã ở bệnh viện rất lâu. Nó đã xuất hiện và trở thành một người bạn thân thiết của Miyashi.
- Hobby, em đến rồi. Hôm nay mẹ chị làm ca ri đó, đến đây nhanh lên.- Phút chốc, Hobby nhanh chân đến bên cạnh em. Nhẹ nhàng đặt một miếng thịt lên khay.