""" Đừng đi mà Norman, xin cậu... ""
Tôi đứng đó, chẳng thể làm gì, trơ mắt cậu ấy quay lưng cất bước rời đi. Xuyên qua lớp kính thủy tinh mờ ảo, tôi tìm kiếm dáng hình quen thuộc cậu, lúc này tôi thấy bóng lưng ấy thật nhỏ bé và độc cô biết bao. Đôi vai gầy guộc đó đã luôn gồng gánh ""ước mơ"" về một thế giới của chúng tôi. Mái tóc bạch kim của cậu bị gió cuốn đi, khẽ lay động. Cậu không hề ngoảnh đầu lại, tôi hiểu, bởi chỉ cần quay đầu lại dù chỉ một giây thôi cậu cũng sẽ chẳng thể rời đi được nữa. Rồi cứ thế cậu đi xa dần, xa dần, rồi mất hút trong màn đêm đen.
Tôi không muốn Norman chết như thế, một cái chết thật là rẻ mạt và xấu xí!
"" Norman! Đừng đi! ""
Tôi bật dậy khỏi cơn ác mộng, từng giọt mồ hôi lăn dài trên má. Lại là giấc mơ đó, về cái ngày cậu ra đi, khi ánh trăng còn vương trên mái tóc. Mái tóc và đôi đồng tử cậu chìm trong ánh trăng bàng bạc, ấm áp. Gió dìu dịu thổi qua bãi cỏ, len lỏi và lưu luyến hôn lên mi mắt cậu lần cuối cùng.
Đã bao lâu rồi nhỉ, đã bao lâu kể từ ngày ấy?
Tôi không muốn nhớ mà cũng chẳng tài nào nhớ nổi. Tôi chỉ biết rằng cơn đau âm ỉ này vẫn dày vò tôi hằng đêm dài, dày vò cho đến tận khi mặt trời lụi tàn.
Tôi nhớ cậu ấy...
Tôi nhớ Norman...
Thực sự rất nhớ...
Tôi ngồi dậy, chớp chớp đôi mắt nặng trĩu của mình rồi mở hẳn. Liếc nhìn căn phòng, vẫn là bốn bức tường trắng bao quanh, trần nhà màu gỗ trầm im lìm. Căn phòng nhỏ lập lòe thứ ánh sáng màu vàng nhạt yếu ớt. Cánh cửa ra vào đóng kín, khung cửa sổ mắt cáo bị khóa chặt. Không gian hoàn toàn u ám và lạnh lẽo, duy chỉ có ánh nến lay lắt là nguồn sáng cho cả căn phòng.
Ì ạch lê thân xác nặng trĩu xuống giường, đi đến bên bệ cửa sổ, ném một ánh nhìn vô định ra ngoài vườn. Chẳng hiểu từ lúc nào tôi đã hình thành thói quen đó, cứ ngồi bên cửa sổ, hướng về nơi mà tôi sẽ chẳng bao giờ thuộc về, cho đến tận khi tia nắng cuối cùng tắt hẳn.
Đêm nay thật đẹp! Mặt trăng tròn vành vạnh soi rõ khu vườn trống, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời hệt như những hạt châu sa. Gió thu thổi nhè nhẹ, những khóm hoa huệ trắng khẽ rung rinh.
Bỗng... từ những lùm cây, một thứ ánh sáng xanh kì lạ bay lên, từng đốm, từng đốm một. Chúng chính là loài đom đóm nhỏ bé phát ra thứ ánh sáng xanh lam kia. Khu vườn dường như được điểm thêm "" những vì sao "" xanh đầy vẻ mê hoặc trông khu vườn lúc này hệt như chốn bồng lai.
Tôi ngồi đó, lòng vô định xa xăm, tôi tự hỏi
Tự do là gì?
Làm thế nào để được tự do?
Làm thế nào chúng tôi mới được sống hạnh phúc bên cạnh nhau đây?
Phải tước đi thêm sinh mạng của bao nhiêu người nữa thì chúng tôi mới có được sự tự do đây?
Nếu tôi không cần tự do nữa, liệu Norman có thể sống lại không? Chúng tôi có thể trở lại những ngày tháng thanh bình không hề có sự lo âu giống như trước đây được không?
Những câu hỏi cứ quanh quẩn mãi trong đầu tôi nhưng tôi khẳng định rằng
Câu trả lời là: Không. Và sẽ mãi mãi là: KHÔNG
Nếu được chọn lại lần nữa, tôi vẫn muốn cứu mọi người ra khỏi cái "" trại chăn nuôi "" này và chắc có lẽ Norman cũng sẽ chọn cách ra đi... để cứu rỗi những linh hồn sắp héo mòn của chúng tôi.
Lí do tại sao tôi và Norman lại muốn cứu tất cả ư? Chẳng có lí do nào cả đơn giản là vì họ chính là những gia đình của chúng tôi.
Không biết tôi đã ngồi đây bao lâu cũng không biết mặt trời đã ló dạng tự lúc nào. Những tia nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ. Tiếng chuông đồng hồ ngân vang, từng giọt âm thanh len lỏi qua các ngóc ngách của trại trẻ. Những tiếng nói cười vui vẻ, ồn ã át đi không gian tĩnh lặng và u uất của buổi đêm. Một ngày mới lại bắt đầu...
Gói lại hết những tâm tư còn chưa kịp vơi để rồi sau này nhìn lại sẽ có thể mỉm cười thật tươi vì tôi đã có một người bạn tuyệt vời như cậu.
Phải, dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi.
An nghỉ đi nhé, Norman...
Tôi sẽ vĩnh viễn khắc sâu hình bóng cậu – một người bạn, một người tôi vô cùng yêu thương.
"