Vào năm 3011 Công Nguyên,
mở mắt
Đây là đâu?
Ôi!1 Cánh đồng hoa hồng Băng thật là đẹp!—Cô ngắt về một đóa để tặng chị!Ko may đó là đóa đẹp nhất,quý nhất chả khu vườn này!
Bỗng có một cơn gió to!
Ôi không!Cô hốt hoảng!!!!
Cánh hoa theo gió bay tứ tung bầu trời theo gió đi khắp nơi!
Cô vất cuống hoa đi!
Tỉnh dậy,Đó chỉ là một giấc mơ
Cô thấy trong tay mình là cuống hoa vừa vất đi!
Bỗng có một tia sáng le lói
Hình ảnh hồi bé của cô
—Vào ngày này năm ngươi 19 tuổi!Chị ngươi sẽ biến mất vì chính người đã làm bông hoa quan trọng của khu vườn mộng biến mất nên ta sẽ khiến cho thứ quan trọng nhất của ngươi biến mất!
—30—tất cả cánh hoa!Ngươi sẽ phải tìm lại chúng!
—Hãy nhớ lời nói của ta hnay!
..........
Cô 9 tuổi,năm cô 19 tức là 10 năm sau,nửa thật nửa không,Cô quyết định ghi sự việc này vào 1 cuốn sổ để nhớ!
Và.......
10 năm sau........
—Hnay chị sẽ biến mất ư?
Chợt có tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào:
—Băng Nhi!Ra ăn sáng nào!
—Vâng ạ!
Tôi là Vong Mai Khôi Băng!Còn chị tôi là Vong Mai Khôi Bạch!
*Mai Khôi:Trong tiếng Hán có nghĩa là Hoa Hồng*
—Em cứ ăn đi!Chị vào phòng chút tí chị ra nhé!—Bạch nói với giọng vui tươi!
—Vâng chị!
Băng,ăn đã 10phút trôi qua!
—Sao mãi chị chưa ra nhỉ?Cô đẩy cửa phòng Bạch—Chị ơi!
Cô hốt hoảng,trong phòng trống rỗng!
Khôi Băng chợt nhớ tới lời nói kia
Bỗng có tiếng nói văng vẳng trong tay cô
—30 cánh hoa!Ngươi mau đi tìm nó!Chị người sẽ trở về!
—Điểm xuất phát là Lưu Hải!Ngươi hãy nhớ!Vào 12h đêm nay!Cứ đứng trước cửa,ta sẽ đưa người đi
Kết thúc chap1
**Tất cả địa điểm trong truyện đều do Băng tự bịa ra**