-"Cậu thật ghê tởm tránh xa tôi ra!"
-"Em..."
Ồ anh chê cậu ghê tởm kìa. Cậu chỉ đơn giản muốn yêu anh mà cũng không được. Cậu biết cậu không xứng với anh, cậu chỉ là đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa không thể nào xứng với một người con ông cháu cha như anh được đúng chứ?
Đúng hôm nay là sinh nhật cậu, cậu chỉ muốn chạy đến chơi với anh vậy là đủ rồi, cậu không cần quà gì cả chỉ cần thời gian bên anh thôi mà còn bị anh đuổi đi chứ. Cậu cũng biết anh thích một cô gái cùng lớp rồi nhưng cậu vẫn đau đớn bỏ qua nó mong có thể làm rung động con tim anh nhưng cậu sai rồi. Cậu bị anh mắng làm bao người xung quanh cười ầm lên coi cậu như đồ vật mà mỉa mai xỉa xói. Cậu cũng chẳng nói lại hay tỏ vẻ gì mặc trong lòng cậu chẳng vậy. Cứ thế rồi chạy vút ra cổng trường. Bỗng cậu thấy chiếc xe lao tới, trên đường giờ là cô gái anh thích. Cậu nên làm gì bây giờ? Nên cứu cô gái đó hay để cô ấy chết! Thôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều cậu chạy đến đẩy cô ra lề đường rồi mặc chiếc xe đâm vào mình
Ầm!! tiếng động lớn vang lên, mọi người đều chạy đến xem có chuyện gì xảy ra, cô gái đó cũng đã đứng dậy được mà đi đến xem cậu.
-"Nè cậu tỉnh lại đi!" Cô có chút quen cậu cô cũng có biết cậu thích anh.
Cậu gắng hơi thở cuối cùng, phều phào nói:
-"Tôi có lẽ chẳng qua nổi đâu, cô hãy đến bên anh ấy và chăm sóc thật tốt anh ấy nhé!"
Rồi từ đằng xa anh xuất hiện anh vội chạy đến ôm cậu vào lòng thầm thì
-" Em dậy đi nhé, đừng bỏ anh được không?"
-" Anh à anh hãy sống tốt cuộc đời còn lại nhé, hãy quên em đi và xây đắp một gia đình hạnh phúc cùng cô ấy nhé. Em biết em chẳng xứng với anh nhưng em chỉ muốn nói em yêu anh thôi!! Tạm biệt...nhé người... em yêu!" Rồi cuối cùng cậu đã từ bỏ thế giới tàn nhẫn này rồi.
Thấy không anh khóc rồi này!
Thấy không anh nói yêu tôi rồi này!
Thấy không...anh... đến bên tôi rồi này...!